Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 13, nhiều tỉnh, thành miền Trung đã sơ tán hàng trăm nghìn hộ dân đến trú tránh ở các công trình tập trung hoặc ở xen ghép trong những ngôi nhà kiên cố an toàn.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Bộ, do ảnh hưởng của bão số 13, đến trưa nay ở trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7; Dung Quất (Quảng Ngãi) gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; Phù Cát (Gia Lai) gió mạnh cấp 6, giật cấp 10.
Từ trưa nay, khu vực ven biển Gia Lai, Quảng Ngãi bắt đầu có mưa rất to; đến khoảng 17h, gió mạnh tăng dần và từ 19h sẽ xuất hiện gió giật dữ dội trong bán kính rộng. Tâm bão dự kiến đổ bộ từ 20h đến 21h, tập trung chủ yếu vào Quy Nhơn, có khả năng lệch nhẹ lên phía bắc. Đáng lưu ý, đỉnh triều cường 2,4 m trùng thời điểm gió mạnh và sóng biển cao 6–8 m, có thể gây nước biển dâng khoảng 1,5 m, làm ngập sâu nhiều khu vực ven biển và vùng trũng.
Trước tình hình này, sáng 6/11, các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lăk đồng loạt cho học sinh nghỉ học tránh cơn bão số 13.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi) tại Gia Lai trưa 6/11. Ảnh: H.P.
Trưa cùng ngày, tại Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia-chủ trì họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố về triển khai công tác ứng phó với bão số 13 (Kalmaegi).
Báo cáo với Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết, để chủ động trong công tác ứng phó với bão số 13 và mưa lũ sau bão, địa phương đã kích hoạt kịch bản ứng phó với bão cấp độ 5 đối với 16 xã, phường và cấp độ 4 đối với 42 xã, phường còn lại của khu vực phía Đông tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp.
Đến 12h trưa nay, Gia Lai sơ tán khoảng 93.000 hộ với 339.000 khẩu. Hiện tất cả các tàu đã nhận được thông tin về bão số 13. Toàn bộ tàu cá của tỉnh đã vào neo đậu an toàn tại các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa. UBND tỉnh Gia Lai cấm biển từ 17h ngày 5/11 cho đến khi có tin cuối cùng về cơn bão.
Tỉnh ủy Gia Lai đã thành lập Sở chỉ huy tiền phương tỉnh và phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh ở các địa bàn cụ thể: 11 tổ ở phía Đông tỉnh, hai tổ ở phía Tây tỉnh. Tổ chức trực 100% quân số kể từ đêm ngày 5/11.
Gia Lai cũng đã tạm ứng hơn 53 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ công tác sơ tán dân. Theo đó, người dân rời khỏi khu vực nguy hiểm được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, trong khi nơi tiếp nhận người sơ tán được hỗ trợ 20.000 đồng/người/ngày.
Hiện toàn bộ hệ thống 13 Sở chỉ huy tiền phương đã được kích hoạt, với sự tham gia của lãnh đạo tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự, Công an tỉnh cùng các lực lượng chức năng. Tất cả cán bộ, chiến sĩ trực 100% quân số sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Bão Kalmaegi được cho là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, từ hôm nay sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13, gây ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố Nam Trung Bộ trong mấy ngày tới. Trong đó, Gia Lai được dự báo là nằm ngay đường đi của tâm bão có sức gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, cường độ tàn phá rất lớn.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho hay địa phương đang khẩn trương di dời hàng nghìn người dân ra khỏi khu vực nhà máy, ttrụ điện gió tại các khu vực: An Khê, Kbang, Kông Chro, Mang Yang.
“Theo đó, các trụ tuabin điện gió này đều nằm ở các vị trí đón luồng gió lớn nên chịu tác động rất lớn từ luồng bão. Để đảm bảo an toàn, tỉnh Gia Lai yêu cầu chính quyền địa phương khuyến cáo người dân ra khỏi khu vực tác động bởi điện gió và di dời các hộ dân xung quanh khu vực nguy hiểm”, bà Lịch nói.
Bà Lịch cho biết thêm, vùng phía Tây Gia Lai xác định có 30 xã, phường bị tác động do cơn bão số 13 đọc sông Ba. Tỉnh đã triển khai kich hoạt cấp 4, trong ứng phó thiên tai; các lực lượng đã tổ chức di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng nguy cơ ngập lụt, sạt lở núi, vùng có trụ điện gió; đảm bảo lương thực thực phẩm nước uống; phương án y tế. Vùng dự báo bị chia cắt, cô lập đã cử bác sĩ túc trực tại Trạm y tế để đảm bảo phương án cấp cứu ban đầu.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường về xã Sơn Tây Hạ (Quảng Ngãi) vẫn còn bị đứt, chia cắt.
Trong khi đó, Quảng Ngãi sẵn sàng cho tình huống bão số 13 đổ bộ vào Quảng Ngãi, tổ chức sơ tán hơn 26.700 hộ dân, với hơn 89.400 người tại 77 xã, phường, đặc khu. Trong đó, các xã, phường, đặc khu ven biển sơ tán hơn 8.100 hộ dân, với 25.600 nghìn người. Các xã ở phía Tây hơn 7.000 hộ, với hơn 23.700 người, ưu tiên bố trí xen ghép trong cộng đồng và tại các trường học, khách sạn, trụ sở cơ quan.
Đối với sạt lở đất, lũ quét, có 301 điểm, ở 49 xã cần di dời, sơ tán hơn 4.000 hộ dân, với hơn 16.000 người.

Quảng Ngãi cấm các loại tàu thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn, tuyến Đảo Lớn - Đảo Bé và ngược lại từ 19h ngày 5/11.
Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các xã, phường, đặc khu sử dụng tất cả các phương tiện truyền thông hiện có để truyền tin dự báo, cảnh báo bão, hướng dẫn nhân dân di dời, sơ tán, chằng chống nhà cửa theo phương thức "đến từng ngõ, gõ từng nhà". Xây dựng kịch bản chi tiết ứng phó với các tình huống bão mạnh đổ bộ và mưa lũ sau bão.
Hoàn thành chậm nhất việc sơ tán dân tránh bão trước 16h ngày 6/11. Riêng địa bàn các xã, phường ven biển khu vực phía nam tỉnh và đặc khu Lý Sơn phải hoàn thành trước 13h ngày 6/11.


Lực lượng cảnh sát cơ động giúp người dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi giằng chống mái nhà ứng phó cơn bão số 13.
Phó chủ tịch UBND Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển cho biết Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã thành lập 4 sở chỉ huy tiền phương ở các khu vực trọng điểm, do lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh phụ trách, phối hợp cùng công an, nông nghiệp và các ngành liên quan để ứng phó bão số 13.
Các sở chỉ huy được trang bị xe thiết giáp, thuyền, xe vận tải, thiết bị cứu hộ. Hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 150 thiết giáp, ôtô, tàu, xuồng... sẵn sàng cơ động từ 12h ngày 6/11.


Cơ quan chức năng giúp người dân vùng ven biển xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi sơ tán.
Sáng 6/11, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy đã có buổi làm việc với các xã Sơn Hà, Sơn Tây và Sơn Tây Thượng về công tác ứng phó với bão số 13.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các xã Sơn Hà, Sơn Tây và Sơn Tây Thượng báo cáo nhanh tình hình khắc phục hậu quả thiệt hại do mưa lũ trong cơn bão số 12 và công tác triển khai phòng, chống cơn bão số 13.
Đối với phương án phòng, chống cơn bão số 13, các địa phương đã xây dựng kịch bản ứng phó với cơn bão; rà soát, thống kê các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở đất và tổ chức di dời dân đến nơi tránh trú an toàn. Chuẩn bị phương tiện cơ giới để khắc phục sạt lở, bảo đảm thông suốt. Dự trữ lương thực, thực phẩm dự phòng tình huống mưa bão gây chia cắt, cô lập dài ngày. Tuyên truyền, vận động người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa những cây xanh gần nhà có nguy cơ gãy, đổ.


Lở núi gây hư hỏng nhiều công trình ở các xã Sơn Tây, Sơn Tây Thượng đến nay vẫn chưa thể khắc phục.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy nhấn mạnh, cơn bão số 13 được dự báo có cường độ mạnh, sức ảnh hưởng rộng, có thể gây mưa lớn khi đổ bộ vào đất liền.
Do đó, việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân là ưu tiên hàng đầu trong ứng phó với thiên tai. Các địa phương khẩn trương di dời các hộ dân ra khỏi vùng có nguy cơ cao sạt lở, lũ ống, lũ quét. Trong quá trình di dời dân đến nơi tránh trú phải bảo đảm đủ nước sạch, lương thực và các nhu yếu phẩm cần thiết để người dân an tâm tránh trú bão.

Người dân ở xã Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi sử dụng thùng xốp bơm nước vào để giằng chống mái nhà ứng phó cơn bão số 13.

Ông Tuy yêu cầu các địa phương rà soát, nắm chắc tình hình từng hộ gia đình; hỗ trợ các hộ dân nhất là các hộ neo đơn, người già, bị đau ốm sống trong vùng nguy hiểm di dời đến nơi an toàn. Chuẩn bị phương án, kịch bản ứng phó với bão theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ thực phẩm, nước uống cho các khu dân cư bị cô lập do bão lũ.
Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy đã trao kinh phí của Văn phòng Trung ương Đảng hỗ trợ ba xã: Sơn Hà, Sơn Tây và Sơn Tây Thượng (mỗi xã 100 triệu đồng) khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.





