Khu vực cung nghinh Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được đặt ở tầng trệt của Chánh điện Việt Nam Quốc Tự và được bảo vệ nghiêm ngặt.
Sau 34 năm lưu giữ tại Ngân hàng Nhà nước, Quận 1, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được đưa tới Việt Nam Quốc Tự, Quận 10, để người dân chiêm bái dịp Phật đản, chiều 5/5.
Khu vực chiêm bái Xá lợi Trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được đặt ở tầng trệt của Chánh điện Việt Nam Quốc Tự. Hiện khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt.
Không gian chiêm bái được bài trí trang nghiêm, xung quanh bảo vật là những hình ảnh của Hòa thượng Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân, chư Thánh tử đạo vào năm 1963.
Trưởng lão hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết Đại lễ có được đầy đủ nhân duyên cung rước, đảnh lễ Trái tim bất diệt của Bồ tát Thích Quảng Đức, biểu tượng cho sự hy sinh cao cả vì hạnh phúc của dân tộc, vì trường tồn của Phật pháp.
Hòa thượng Thích Quảng Đức tên là Lâm Văn Tuất, sinh năm 1897 ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa. Vào ngày 11/6/1963, ông tẩm xăng tự thiêu tại đường Phan Đình Phùng giao với Lê Văn Duyệt (nay là ngã tư Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám) ở Sài Gòn, nhằm phản đối sự đàn áp Phật giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.
Trái tim của nhà sư trong lò thiêu nhiều giờ liền nhưng không cháy, trở thành khối rắn như đá. Bảo vật được đưa về chùa Xá Lợi, Việt Nam Quốc Tự để tôn thờ, từ năm 1991 gửi bảo quản tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM.
Từ ngày 27/4/2025, lần đầu tiên trong lịch sử, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí song song với xá lợi Phật từ Viện Bảo tàng Quốc gia Ấn Độ (National Museumof India) để cộng đồng Việt Nam có dịp chiêm bái.
Sau Đại lễ Vesak LHQ2025, xá lợi trái tim Bồ tát Thích Quảng Đức được tôn trí tại Bảo tháp Việt Nam Quốc Tự, Quận 10, TP HCM. Việc tôn trí long trọng xá lợi trái tim lần này không chỉ mở ra cơ hội chiêm bái đặc biệt, mà còn là sự xác tín tinh thần của GHPGVN đối với giá trị từ bi, vô úy, bất diệt mà Bồ tát Thích Quảng Đức để lại cho lịch sử Việt Nam và nhân loại.
Việt Nam Quốc Tự tọa lạc ở số 244 đường Ba Tháng Hai, quận 10, xây dựng từ năm 1964. Đây là ngôi chùa lớn, nổi tiếng không chỉ tại TPHCM mà trên cả nước. Trụ trì chùa là Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.