Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Mộ Đức và 80 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức, hàng chục nghệ sĩ đồng diễn đưa du khách trở về ký ức năm tháng hào hùng của dân tộc, trong đó có quân và dân quê hương Quảng Ngãi - Mộ Đức anh hùng.
Tối 22/3, huyện Mộ Đức(Quảng Ngãi) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng huyện Mộ Đức (23/3/1975 – 23/3/2025) và 80 năm Ngày thành lập Lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức (1/5/1945 – 1/5/2025) với chủ đề “Vang mãi bài ca chiến thắng”.
Tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Ngọc Lân, Chủ tịch UBND huyện Mộ Đức đọc diễn văn ôn lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng; đặc biệt là chiến thắng lịch sử ngày 23/3/1975, đánh dấu quê hương Mộ Đức hoàn toàn giải phóng, đây là mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền và quân dân Mộ Đức trong các thời kỳ đấu tranh cách mạng.
Lực lượng vũ trang huyện Mộ Đức thành lập vào ngày 1/5/1945. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, LLVT huyện Mộ Đức không ngừng lớn mạnh, gắn liền với phong trào đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển của quê hương.
Sau ngày giải phóng, Mộ Đức là huyện nghèo, điểm xuất phát rất thấp, bị tàn phá nặng nề. Trong từng giai đoạn phát triển, Đảng bộ huyện các nhiệm kỳ đã bám sát các chủ trương của tỉnh, tình hình thực tế của địa phương đề ra nhiều chủ trương, nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị quyết liệt triển khai thực hiện.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh phát biểu tại buổi lễ.
Cũng tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Đinh Thị Hồng Minh, cho hay Mộ Đức là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhau, Lực lượng vũ trang và nhân dân Mộ Đức liên tục tham gia các phong trào đấu tranh, bảo vệ chủ quyền độc lập, tự do cho dân tộc.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ và nhân dân huyện Mộ Đức đạt được trong 50 năm qua và những kết quả LLVT huyện Mộ Đức đạt được trong 80 năm qua. Những thành tích đó đã góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà.
Bà Minh tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện Mộ Đức sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, lòng yêu quê hương, niềm tự hào, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm xây dựng quê hương Mộ Đức nói riêng và tỉnh Quảng Ngãi nói chung vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và quân dân huyện Mộ Đức vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế khu vực nông thôn, nâng cao đời sống người dân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển huyện Mộ Đức.
Nhằm bày tỏ lòng tri ân đến các thế hệ cha anh đã chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo huyện Mộ Đức đã tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh tiêu biểu trên địa bàn huyện.
Sau phần lễ, người dân và du khách thưởng thức chương trình nghệ thuật "Vang mãi bài ca chiến thắng". Chương trình có 3 phần, gồm: Trân trọng quá khứ, tự hào hiện tại và khát vọng tương lai với nhiều tiết mục đặc sắc, ấn tượng do các nghệ sĩ, diễn viên, cựu chiến binh, hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mộ Đức, đoàn viên, học sinh biểu diễn.
Du khách ấn tượng với tiết mục đồng diễn của ca sĩ Cẩm Vân cùng vũ đoàn đã thể hiện ca khúc “Bài ca không quên”. Tiết mục đã đưa người xem trở về với những năm tháng hào hùng của cách mạng Việt Nam, trong đó có quân và dân quê hương Quảng Ngãi - Mộ Đức anh hùng. Chương trình nghệ thuật “Vang mãi bài ca chiến thắng” là bản hùng ca thể hiện ý chí, khát vọng của quân và dân Mộ Đức hôm qua, hôm nay và cả mai sau.
Chương trình còn có các người mẫu trình diễn thời trang quảng bá vẻ đẹp hội tụ của huyện Mộ Đức đến với du khách gần, xa.