Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2015)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2015) sẽ diễn ra liên tục từ ngày 11 - 30/10/2015 tại các địa điểm thuộc thành phố Phan Thiết và một số địa phương trong tỉnh.

Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2015) - 1

Liên hoan tiếng hát Ngành Du lịch Bình Thuận

Độc đáo văn hoá, thể thao biển

Với ý nghĩa tạo hiệu quả và sức lan toả trong công tác giới thiệu, quảng bá tiềm năng và lợi thế của du lịch Bình Thuận sau 20 năm hội nhập và phát triển, chuỗi hoạt động văn hoá nghệ thuật sẽ làm đẹp thêm hình ảnh thân thiện, hấp dẫn và thú vị của một điểm đến nổi tiếng. Mở đầu là các hoạt động văn hoá, nghệ thuật dân gian Chăm như trình diễn trang phục dân tộc, biểu diễn các làng nghề truyền thống, hội thi ẩm thực Chăm, làm gốm, dệt thổ cẩm tại di tích tháp Pô Sah Inư, Phan Thiết.

Liên hoan “Tiếng hát Du lịch Bình Thuận lần 4/2015” sôi động và hấp dẫn là cơ hội để khán giả địa phương và du khách thưởng thức trọn vẹn những tiết mục mục ca, múa, nhạc, trình diễn thời trang, trang phục du lịch do nhân viên các doanh nghiệp du lịch, cán bộ công chức Ngành Du lịch Bình Thuận, Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Mimh biểu diễn. Bên cạnh chủ đề về Bác Hồ, đất nước Việt Nam tươi đẹp, các tiết mục dự thi còn có nội dung ngợi ca quê hương và con người Bình Thuận, thành tựu Ngành Du lịch sau 20 năm hội nhập và phát triển.

Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2015) - 2

Lần đầu tiên, con sông thơ mộng Cà Ty chia đôi bờ Phan Thiết sẽ trở thành một không gian văn hoá đẹp với hoạt động trưng bày lồng đèn kết hợp biểu diễn Đờn ca tài tử. Còn khách tham quan yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh sẽ hài lòng với Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam của hàng trăm nghệ sĩ nhiếp ảnh khắp cả nước. Bên cạnh đó, các buổi trao giải ý nghĩa như sáng tác logo Du lịch Bình Thuận, Liên hoan Tiếng hát Ngành Du lịch 3 địa phương TPHCM, Lâm Đồng và Bình Thuận, khen thưởng em Tạ Hoài Thương đạt giải cao cuộc thi “Du lịch có trách nhiệm với môi trường” càng rộn ràng, sôi động. Chuỗi hoạt động văn hoá càng thêm sắc màu với Lễ hội Katê của đồng bào Chăm trên tháp Pô sah Inư Phan Thiết, Lễ hội Văn hoá - Du lịch Dinh Thầy Thím 2015 mang đậm bản sắc dân gian miền biển.

Cùng với văn hoá, thể thao biển cũng là sản phẩm đặc trưng của du lịch Bình Thuận. Lần đầu tiên tổ chức trưng bày dụng cụ kết hợp hướng dẫn chơi các môn thể thao biển phục vụ du khách và người dân địa phương cơ hội trải nghiệm cùng sóng biển. Ngoài ra, Hiệp hội Du lịch Bình Thuận sẽ tổ chức Giải Quần vợt du lịch Bình thuận mở rộng 2015 dành cho cán bộ, nhân viên các khách sạn, resort trong và ngoài tỉnh Bình Thuận tại Muine De Century Resort..

Tôn vinh du lịch Bình Thuận

Một trong những mục đích tổ chức các hoạt động là tiếp tục khẳng định thế mạnh, vai trò, vị trí của Ngành Du lịch qua 20 năm hộp nhập và phát triển. Lễ kỷ niệm tại quảng trường Nguyễn Tất Thành sẽ ôn lại quá trình phát triển của du lịch Bình Thuận sau 20 năm, tôn vinh các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, góp phần tích cực cho sự nghiệp phát triển du lịch Bình Thuận. Bên cạnh đó, Du lịch Bình Thuận còn thể hiện vai trò, vị trí đối với Ngành Du lịch khu vực thông qua việc đăng cai tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm hợp tác “Tam giác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh - Lâm Đồng - Bình Thuận” kết hợp triển lãm ảnh 3 địa phương.

Để đẩy mạnh sự phát triển đột phá ngành du lịch, hình ảnh điểm đến Bình Thuận sẽ tiếp tục hấp dẫn du khách qua các hoạt động như hội chợ ẩm thực dân gian miền biển và diễu hành đường phố diễn ra tại Phan Thiết. Không chỉ thưởng thức các món ngon, đến với hội chợ ẩm thực khách tham quan còn được tham gia các trò chơi dân gian và xem biểu diễn nghệ thuật. Hoạt động diễu hành đường phố qua các cung đường chính của thành phố tôn vinh vè đẹp, thế mạnh, tiềm năng của du lịch Bình Thuận. Đoàn diễu hành sẽ gồm 20 xe điện cùng 20 xe đạp điện hoa. Ngoài băng rôn, cờ phướn, khẩu hiệu “Du lịch Bình Thuận - 20 năm hội nhập và phát triển” đoàn diễu hành còn trình diễn các trang phục du lịch của các resort, khách sạn, nhà hàng trên dịa bàn thành phố. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động chính là Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày Du lịch Bình Thuận diễn ra vào tối 24/10 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành Phan Thiết. Buổi lễ ôn lại quá trình phát triển của du lịch sau 20 năm, tôn vinh các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc góp phần tích cực cho phát triển Ngành Du lịch Bình Thuận.    

Chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2015) - 3 

Thể thao biển               

Góp phần nâng cao nhận thức, lòng tự hào và tinh thần trách nhiệm của địa phương, các cấp ngành, các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo đảm môi trường, xây dựng điểm đến an toàn và thân thiện, chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm ngày Du lịch còn có nhiều hoạt động về môi trường du lịch xanh diễn ra tại các khu, điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Phan Thiết như là sạch môi trường biển, tuyên truyền đến cộng đồng và du khách chung tay bảo vệ môi trường tự nhiên.

 

Hoạt động Kỷ niệm 20 năm Ngày Du lịch Bình Thuận (24/10/1995 - 24/10/2015)

1.  Từ ngày 11/10 – 12/10/2015:

Các hoạt động văn hoá, nghệ thuật dân gian Chăm tại Tháp Pô Sah Inư, thành phố  Phan Thiết.

2.  Từ ngày 18/10 – 25/10/2015:

Các hoạt động về môi trường tại các khu, điểm du lịch.

3. Từ ngày 20/10  –  22/10/2015:

Liên hoan “Tiếng hát Du lịch Bình Thuận  ần 4 năm 2015” và trao giải thưởng  tại Quảng  trường  Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

4.  Từ ngày 22/10 - 24/10/2015:

- Hội chợ Ẩm thực dân gian miền biển kết hợp biểu diễn nghệ thuật dân gian tại khu vực Trung tâm Văn hóa tỉnh (đường Nguyễn Tất Thành và Tuyên Quang).

- Trưng bày lồng đèn kết hợp biểu diễn đờn ca tài tử.

5.  Từ ngày  22/10 – 25/10/2015:

Trưng bày dụng cụ kết hợp hướng dẫn chơi các môn thể thao biển tại công viên Đồi Dương, thành phố Phan Thiết.

6.  Từ ngày 22/10 – 26/10/2015:

Triển lãm ảnh Di sản Việt Nam tại khách sạn Ocean Dunes Phan Thiết.    

7.  Ngày 23/10/2015,  lúc 20g00:

- Liên hoan tiếng hát Du lịch giữa 3 tỉnh TPHCM – Lâm Đồng – Bình Thuận tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Phan Thiết.

- Khen thưởng em Tạ Hoài Thương đạt giải cao cuộc thi “Du lịch có trách nhiệm với môi trường”.

- Công bố và trao giải sáng tác logo Du lịch Bình Thuận.

- Trao giải Liên hoan “Tiếng hát Du lịch 3 tỉnh, thành phố” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành.

8.  Ngày  23/10/2015:

Giải Quần vợt Du lịch Bình Thuận mở rộng. tại Muine De Century Resort, Hàm Tiến – Mũi Né.

9.  Ngày 24/10/2015:

- 08g00: Hội nghị sơ kết 02 năm hợp tác “Liên kết Tam giác phát triển du lịch Thành phố Hồ Chí Minh – Lâm Đồng – Bình Thuận” kết hợp triển lãm ảnh 3 địa phương tại khách sạn Park Diamond, đường Lê Lợi, Thành phố Phan Thiết.

- 16g00: Diễu hành đường phố với chủ đề “Du lịch Bình Thuận – 20 năm hội nhập và phát triển” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành và một số tuyến đường chính của thành phố Phan Thiết.

- 20g00: Lễ kỷ niệm 20 năm ngày Du lịch Bình Thuận tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết.

 

Nguyên Vũ

 

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT