61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 

61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM - 1

Ban Giám khảo

Tối ngày 02.12.2011, tại Trung tâm No.1 Homepro (Rita Võ), 314 Phạm Hùng, Q.8, đã diễn ra Vòng Chung kết Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, lần 2, năm 2011, với phần thi trình diễn trang phục áo dài và áo trang phục áo tắm

Tiến sĩ – Hoa hậu Quý bà Đoàn Thị Kim Hồng – Trưởng Ban tổ chức, cho biết: Qua Vòng Bán kết, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo đã chọn được 61 thí sinh đến từ 19 dân tộc tham gia Vòng Chung kết. Những ngày qua, Ban Tổ chức và các thí sinh đã di tham quan các di tích lịch sử, các địa danh nổi tiếng trong Thành phố và thực hiện các chuyến từ thiện. Ngày 01.12.2011, các thí sinh đã trải qua phần thi ứng xử, sáng ngày 02.12.2011 là phần thi áo dài, và đêm 02.12.2011 các thí sinh sẽ tỏa sáng trong trang phục áo tắm. Qua 2 vòng thi này, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 5 thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất và 5 thí sinh có hình thể đẹp nhất để trao giải trong Đêm Chung kết – đăng quang tại Nhà hát Hòa Bình, tối ngày 10.11.2011.

 

Thành phần Ban Giám khảo Vòng Chung kết

Ông Dương Trung Quốc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội khoa học Sử Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Giám khảo;

Đạo diễn, nhà báo Nguyễn Trường Sơn – Giám đốc Trung tâm hợp tác và Truyền thông Quốc tế;

Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp;

 Tiến sĩ Đoàn Đình Sơn – Trưởng Ban Từ thiện Xã hội báo Tình Thương, Hội cứu trợ Trẻ en tàn tật Việt Nam;

Nhạc sĩ Linh Nga Niê K Đăm - Ủy viên BCH Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam;

Hoa hậu Quý bà đẹp và thành đạt Việt Nam 2009 – Á hậu 2 Quý Bà đẹp và thành đạt Thế giới 2009;

Hoa hậu thời trang Ai Cập 1997, Diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh;

2 Thư ký là Bà Phạm Thị Tuyết - Tổng Thư ký báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam và Bà Nguyễn Hoài Thu – Biên tập viên báo Kinh doanh Tiếp Thị

 

61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM - 2       61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM - 3
61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM - 4 61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM - 5

 Với hệ thống sân khấu hiện đại với âm thanh, ánh sáng chất lượng cao của Trung tâm No.1 Homepro, các thí sinh sải bước trên sân khấu với vẻ tự tin, rạng rỡ trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Với không gian là quang cảnh biển, các khu du lịch, nhạc nền là tiếng sóng biển, mỗi thí sinh như một làn sóng nhỏ gom lại thành những đợt sóng lúc dào dạt, lúc dịu êm.

Ông Dương Trung Quốc – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội khoa học Sử Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, cho biết: Các thí sinh đến thừ nhiều vùng miền của đất nước, có thể các em còn xa lạ với những chiếc áo dài, chiếc guốc cao gót,… nhưng với sự hướng dẫn, ủng hộ của Ban Tổ chức, sự nỗ lực của bản thân và sự chia sẻ đoàn kết giữa các thí sinh với nhau, các em đã tự tin thể hiện được những nét đẹp của mình.

61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM - 6

5 thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất

61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM - 7

5 thí sinh có hình thể đẹp nhất

 

5 Thí sinh đạt danh hiệu thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất 

 

1. Nguyễn Thị Thu Hà – SBD 11 – Dân tộc Kinh

 

2. Triệu Thị Hà – SBD 13 – Dân tộc Nùng

 

3. Trần Nữ Thạch Linh – Dân tộc Kinh

 

4. Trần Nữ Vương Linh – Dân tộc Kinh

 

5. Thạch Thị Minh Thu – SBD 51 – Dân tộc Thái

61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM - 8

 

 5 Thí sinh có hình thể đẹp nhất

 

1. Hoàng Thị Hoa – SBD 20 – Dân tộc Tày

 

2. Nguyễn Trúc Liễu – SBD 26 – Dân tộc Kinh

 

3. Phạm Thị Minh Nguyệt – SBD 40 – Dân tộc Kinh

 

4. H'Ăng Niê – SBD 42 – Dân tộc Ê Đê

 

5. Trương Thị Hải Vân – SBD 59 – Dân tộc Bana

61 BÔNG HOA DÂN TỘC TRÌNH DỄN TRANG PHỤC ÁO DÀI – TRANG PHỤC ÁO TẮM - 9

 

 

Thu Hương

Ảnh: Vũ Đức Thông

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT