TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM: 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM: 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - 1Trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế tri thức và hội nhập quốc tế, vai trò của các cơ sở đào tạo Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch, và Thể dục thể thao ngày càng trở nên quan trọng. Trường Đại học Văn hóa TP.HCM qua 35 năm hình thành và phát triển, đã bồi dưỡng, đào tạo hàng chục ngàn cán bộ cho Ngành Văn hóa Nghệ thuật, Thông tin và Du lịch cho cả nước, với nhiều cán bộ nắm vị trí cốt cán. Ngày 03.01.2010, Ban Giám hiệu Nhà trường đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Trường và đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba

Nhìn lại chặng đường 35 năm và hướng đến tương lai

Tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa – Thông tin, được thành lập ngày 03.01.1976 theo Quyết định của Bộ Văn hóa – Thông tin Miền Nam. Ngày 30/8/1976, Trường có tên gọi là Trường Lý luận Nghiệp vụ II. Với nhiệm vụ bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ văn hóa cho các cán bộ Ngành Văn hóa Miền Nam sau ngày giải phóng. Ngày 19/9/1981, Trường đổi tên là Trường Văn hóa TP.HCM. Ngày 10/7/1998, Trường được Thủ tướng Chính phủ quyết định nâng cấp thành Trường Cao đẳng Văn hóa TP.HCM, ngày 23/6/2005, Trường được chính thức nâng cấp thành Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Chức năng, nhiệm vụ chính của trường hiện nay là đào tạo cán bộ Văn hóa, Thông tin; nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học các lĩnh vực Văn hóa vào hoạt động văn hóa thông tin khu vực phía Nam; Hỗ trợ các cơ sở đào tạo cán bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khu vực phía Nam.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM: 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM: 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - 3
Ảnh: Tiến sĩ Trần Văn Ánh (Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Quang) – Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM

 

Qua 5 lần thay đổi tên gọi, trải qua nhiều giai đoạn phát triển, nhà trường đã đạt được những thành tích đáng kể, đánh dấu sự đổi mới, trưởng thành của một nhà trường đào tạo nghề nghiệp trong lĩnh vực Văn hóa – Thể thao và Du lịch. Trường đã đóng góp nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đổi mới giáo dục và đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Nhất. Và trong dịp Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập, nhà trường cũng vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng.

Nhiều tập thể và cá nhân của Nhà trường được tặng Huân chương Lao động của Nhà nước và Bằng khen của Chính Phủ. Tiến sĩ Trần Văn Ánh - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Tiến sĩ Đỗ Ngọc Anh - Phó Hiệu trưởng, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hồng - Phó Hiệu trưởng và Tiến sĩ Nguyễn Thị Thư - Nguyên Trưởng phòng Quản lý KH&HTQT được tặng Huân chương Lao động hạng Ba. 18 tập thể và 27 cá nhân được Bộ VH-TT-DL tặng Bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển nhà Trường.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM: 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - 4

Trường Đại học Văn hóa TP.HCM hiện có 3 cơ sở đào tạo tại TP.HCM và các khu vực lân cận, với cơ sở hạ tầng ngày một khang trang, hiện đại, Trường đã và đang ký kết hợp tác với nhiều cơ sở đào tạo, Viện Nghiên cứu Khoa học trong nước và quốc tế nhằm bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, sinh viên học sinh.

Mục tiêu phát triển của Nhà trường là xây dựng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thành một cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Văn hóa, Nghệ thuật, Truyền thông và Du lịch trình độ Đại học và trên Đại học có chuẩn mực chất lượng cao; trở thành một Trung tâm Nghiên cứu Khoa học về Văn hóa, Nghệ thuật, Truyền thông và Du lịch của Khu vực phía Nam và của cả nước, góp phần vào việc giải quyết vấn đề lý luận và thực tiễn trong việc khai thác các giá trị văn hóa, phục vụ công cuộc phát triển sự nhiệp văn hóa và phục vụ văn hóa cho cộng đồng; thúc đẩy việc hợp tác với các trường Đại học, Viện Nghiên cứu trong nước và quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, hội thảo quốc tế…


Khoa Văn hóa Du lịch

Được thành lập năm 1996, Khoa Văn hóa Du lịch là một cơ sở trực thuộc Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, đội ngũ giảng viên cơ hữu của Khoa 10 người, có sự tham gia của các Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ… từ các Trường Đại học uy tín khác của Hà Nội và TP.HCM. Khoa thực hiện việc đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác Quốc tế về lĩnh vực Văn hóa, Du lịch các trình độ Trung học, Cao đẳng, Liên thông, Đại học và sau Đại học. Biên soạn chương trình, giáo trình, học liệu phục vụ công tác đào tạo Nguồn Nhân lực Du lịch. Nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực Văn hóa Du lịch. Hỗ trợ hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Văn hóa và Du lịch cho các đơn vị liên kết. Với 3 chuyên ngành đào tạo: Hướng dẫn Du lịch; Quản trị Du lịchThiết kế, Điều hành chương trình du lịch.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM: 35 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN - 5

Ảnh:  Từ Trái sang, Giảng viên Khoa Văn hóa Du lịch: Thầy Lê Hồ Quốc Khánh, Cô Chu Khánh Linh, Thầy Nguyễn Thanh Hải, Cô Đặng Hoàng Lan, Thầy Chu Anh Khoa (Chủ tịch Công đoàn trường, Chủ nhiệm Khoa), Cô Nghiêm Thị Thanh Vân, Thầy Mai Hà Phương, Cô Nguyễn Minh Ngọc, Thầy Nguyễn Lê Vinh

Khoa Văn hóa Du lịch đã có những hoạt động Nghiên cứu Khoa học như: Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Văn hóa Du lịch; Biên soạn chương trình, giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo phục vụ cho việc giảng dạy và học tập chuyên ngành Văn hóa Du lịch; Tổ chức các Hội thảo chuyên đề có liên quan đến hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Văn hóa Du lịch; Tổ chức và hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, Khoa Văn hóa Du lịch còn có các hoạt động khác như: CLB Hướng dẫn viên Du lịch, CLB Anh văn (FEC), Các khóa đào tạo ngắn hạn, tổ chức các dịch vụ du lịch…

 

Thu Hương


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT