Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cùng với đèo Mã Pí Lèng (tỉnh Hà Giang), đèo Khau Phạ (Yên Bái), đèo Pha Đin (ranh giới Điện Biên và Sơn La), thì đèo Ô Quy Hồ được xem là trong “tứ đại đỉnh đèo” (bốn đèo cao nhất) của Việt Nam. Đèo còn được gọi là “Cổng trời”.

Đèo Ô Quy Hồ (hay còn gọi là đèo Ô Quý Hồ) là một trong số những cung đường đèo hiểm trở và hùng vĩ bậc nhất ở miền núi phía Bắc Việt Nam. Đèo Ô Quy Hồ cũng là đèo dài nhất Việt Nam với độ dài gần 50km…

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 1

Đèo Ô Quy Hồ nằm trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, nối liền Lào Cai và Lai Châu. Đỉnh đèo cũng chính là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 2

Chỉ cách thị xã Sa Pa (Lào Cai) khoảng 17km, du khách ưa khám phá có thể thuê một chiếc xe máy và tự mình chinh phục cung đường huyền thoại của một trong “tứ đại đỉnh đèo”.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 3

Về cái tên Ô Quy Hồ, truyền thuyết dân gian kể lại rằng, đèo chính là nơi gặp gỡ của một tiên nữ trên thiên đình và chàng tiều phu có tên Ô Quy Hồ. Do khoảng cách người – tiên cách biệt, không đến được với nhau, nàng tiên nữ vì nhớ người yêu đã hóa thành một loài chim lông vàng bay quanh đỉnh núi kêu lên ba tiếng “Ô Quy Hồ” da diết. Từ câu chuyện tình yêu cảm động đó, dân gian đã gọi con đèo này là đèo Ô Quy Hồ.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 4

Thực chất, tên đèo Ô Quy Hồ được gọi theo tên bản Ô Quy Hồ nằm cạnh quốc lộ 4D, nay thuộc phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa. Tên bản đặt theo tiếng H'Mông, song người từ xa đến ưa gọi "Ô Quy Hồ" vì có phát âm nhẹ nhàng.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 5Do nằm cắt ngang dãy Hoàng Liên Sơn, đèo Ô Quy Hồ còn có tên khác là đèo Hoàng Liên Sơn.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 6

Vì vị trí đỉnh đèo cũng ở gần ranh giới giữa hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu, tên chính thức của đèo ở đường phân thủy là "đèo Trạm Tôn".

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 7

Với người dân địa phương, đèo được gọi là Cổng Trời, hay đèo Mây do đỉnh đèo ở giữa khung cảnh mây núi mênh mông.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 8

Đèo Ô Quy Hồ nằm ở độ cao gần 2.000m so với mực nước biển, trong đó 1/3 quãng đường thuộc địa phận Sa Pa, tỉnh Lào Cai, còn 2/3 còn lại nằm ở phía huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 9

Xưa kia, cung đường đèo Ô Quy Hồ khi chưa được làm rất nguy hiểm, cùng với những câu chuyện kỳ bí được thêu dệt khiến cho nơi đây hoang vắng.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 10

Từ khi tuyến đường được nâng cấp, đèo Ô Quy Hồ đã trở thành một điểm đến hấp dẫn mà những người ham thích du lịch bụi muốn được chinh phục trong hành trình khám phá Tây Bắc.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 11

Thác Bạc, một thắng cảnh thuộc phường Ô Quý Hồ, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai nhìn từ quốc lộ 4D - tuyến đường đi qua đèo Ô Quy Hồ.

Đến “Cổng trời” giữa cảnh mây núi mênh mông - 12

Cảnh đồi núi ngoạn mục, bao la trên cung đường đèo Ô Quy Hồ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoài Nhơn

CLIP HOT