TP.Hồ Chí Minh: Trao giải Cuộc thi sáng tác Tranh Cổ động và Thơ, Hò Vè tuyên truyền Phòng chống lụt, bão

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 14/1/2014, tại Hội trường Trung tâm Thông tin Triển lãm – Sở Văn hóa & Thể thao TPHCM đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác Tranh cổ động và Thơ, Hò Vè phục vụ tuyên truyền Phòng chống lụt, bão.

Đây là cuộc thi nằm trong Kế hoạch công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 của Ban chỉ huy Phòng, chống lụt, bão và Tìm kiếm cứu nạnTPHCM; thực hiện chỉ thị 06/2014/CT-UBND ngày 27/3/2014 của UBND TPHCM về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố.

TP.Hồ Chí Minh: Trao giải Cuộc thi sáng tác Tranh Cổ động và Thơ, Hò Vè tuyên truyền Phòng chống lụt, bão - 1

Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc thường trực Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi phát biểu tại buổi lễ

Đến tham dự buổi lễ có Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc thường trực Sở Văn hóa – Thể thao TPHCM, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi; Ông Trần Văn Nghĩa – Chi cục phó Chi cục Thủy lợi và Phòng chống lụt, bão TPHCM; Ông Nguyễn Văn Mười – Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM; Ông Trà Đức Khang – PGĐ Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM; Bà Võ Thị Thanh Tâm – Phó Ban Tuyên giáo Hội Phụ nữ TPHCM cùng đông đảo các họa sĩ, tác giả tham gia cuộc thi và Phóng viên các Báo, Đài…

TP.Hồ Chí Minh: Trao giải Cuộc thi sáng tác Tranh Cổ động và Thơ, Hò Vè tuyên truyền Phòng chống lụt, bão - 2

TP.Hồ Chí Minh: Trao giải Cuộc thi sáng tác Tranh Cổ động và Thơ, Hò Vè tuyên truyền Phòng chống lụt, bão - 3

Ông Trà Đức Khang – Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Triển lãm TPHCM, nhận định: Qua 4 tháng tổ chức, BTC đã nhận được 42 tác phẩm Tranh Cổ động của 16 họa sĩ, và 48 tác phẩm Thơ, Hò Vè của 29 tác giả gửi về tham dự. Qua hai cuộc thi đã tạo sự quan tâm và đồng tình hưởng ứng của đông đảo quần chúng; mặc dù thời gian triển khai ngắn đã làm hạn chế số lượng tác phẩm dự thi, tuy nhiên với sự tích cực, nhiệt tình của các tác giả đã đem lại kết quả tốt, đáp ứng được yêu cầu phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống lụt, bão Thành phố.

TP.Hồ Chí Minh: Trao giải Cuộc thi sáng tác Tranh Cổ động và Thơ, Hò Vè tuyên truyền Phòng chống lụt, bão - 4

Trao giải cho các tác giả tham dự cuộc thi sáng tác Thơ Ca, Hò Vè

Kết quả chấm giải xếp hạng:

1.Tranh Cổ động:

Giải nhất (1 giải):

Tác giả Tô Minh Tấn (Cà Mau) – Tác phẩm: Trồng cây để chống lại biến đổi khí hậu”.

Giải Nhì (2 giải):

Tác giả Tô Minh Tấn (Cà Mau) – Tác phẩm: Bảo vệ môi trường – Bảo vệ sự sống”;

Tác giả Nguyễn Hải Tảo (TPHCM) – Tác phẩm:Khi có thiên tai, cháy nổ cần thiết hãy gọi 114 – Chủ động phòng chống và ứng phó là trách nhiệm của toàn xã hội”.

Giải Ba (4 giải):

Tác giả Ngô Tuấn Anh (Đồng Nai) – Tác phẩm: Chung tay vì những con người miền nước lũ”;

Tác giả Nguyễn Hữu Lộc (Cà Mau) – 2 Tác phẩm: Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa phải đi đôi với bảo vệ môi trường” và “Trái đất đang bị đe dọa bởi khí thải môi trường”;

Tác giả Lý Nguyễn – Tác phẩm: “Thế giới xanh tươi đẩy lui lụt bão”.

Và 5 giải Khuyến khích.

Nhân dịp này BTC cũng đã trao giải cho 16 tác giả đoạt giải cao tại Cuộc thi sáng tác Tranh Cổ động đề tài “Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT