Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM - được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - 1

Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Hiếu. Ảnh: Chí Quốc 

Chiều 27/5, tại trụ sở Thành ủy Cần Thơ diễn ra hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đến dự có Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định Bộ Chính trị về việc ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - thôi tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Đồng thời điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Hiếu tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - 2

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (bên trái) tặng hoa chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu - Ảnh: Chí Quốc 

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai cho biết ông Nguyễn Văn Hiếu được đào tạo cơ bản, kinh qua nhiều vị trí công tác, trưởng thành từ cơ sở.

Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Hiếu được tín nhiệm bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Trong quá trình công tác, ở cương vị nào ông Hiếu cũng luôn nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, đóng góp tích cực cho địa phương, cơ quan, đơn vị.

Bà Mai bày tỏ tin tưởng ông Nguyễn Văn Hiếu sẽ tiếp nối vững vàng nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ, cùng với Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Thành ủy đoàn kết, phấn đấu lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, nghị quyết 59 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn 2045, đạt được mục tiêu đến năm 2030, Cần Thơ là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời Cần Thơ cũng sẽ là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao; là đô thị hạt nhân của vùng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao, tổ chức Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đến năm 2045, Cần Thơ trở thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á.

"Đó là những mục tiêu rất cao, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Thành ủy và người đứng đầu Thành ủy.

Quá trình thực hiện Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị, Cần Thơ phải tiến hành lồng ghép với Nghị quyết 13 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn 2045", bà Mai chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - 3

Tân Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Chí Quốc.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hiếu cho biết vinh dự to lớn khi nhận phân công về công tác tại một địa phương giàu truyền thống lịch sử cách mạng, nghĩa tình, mang đậm bản sắc sông nước của vùng Tây Nam Bộ.

Ông khẳng định sẽ chung sức chung lòng tiếp nối, phát huy các giá trị truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ Cần Thơ, những thành tựu đã đạt được thời gian qua, tiếp tục xây dựng TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước.

Ông Hiếu cho biết để tiếp tục kế thừa và phát huy kết quả mà các thế hệ đi trước đã không ngừng vun đắp, gầy dựng, ông xin hứa sẽ nỗ lực hết sức, toàn tâm toàn ý cùng với tập thể Ban chấp hành, Ban thường vụ, thường trực Thành ủy Cần Thơ tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiên phong, gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, nỗ lực khắc phục khó khăn, thách thức hoàn thành nhiệm vụ được giao.

"Tôi nhận thức sâu sắc rằng để đáp ứng được những yêu cầu, thực hiện nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, bản thân sẽ không ngừng phấn đấu học tập, nghiên cứu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tích lũy kinh nghiệm, bản lĩnh công tác, khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp để tiếp thu, chọn lọc, tổ chức thực hiện công việc đúng vị trí, vai trò công tác theo quy chế, quy định của Đảng, pháp luật và Nhà nước.

Luôn chủ động công tác, sáng tạo vì lợi ích chung, không bảo thủ, trì trệ, bám sát tình hình thực tiễn, yêu cầu không ngừng đổi mới, phát triển của Đảng bộ TP Cần Thơ trong thời gian tới", ông Hiếu nói.

Trước đó, tại kỳ họp Quốc hội chiều 22/5, các đại biểu Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Lê Quang Mạnh - ủy viên Trung ương Đảng, bí thư Thành ủy Cần Thơ - giữ chức Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách nhiệm kỳ 2021 - 2026 thay ông Nguyễn Phú Cường.

Ông Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ - 4

Đồ họa: NGọc Thành 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chí Quốc (Tuổi Trẻ Online)

CLIP HOT