Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mảnh đất Hà Giang được tạo hóa ưu ái ban cho rất nhiều khung cảnh đẹp kỳ vĩ đến nao lòng. Hiện lượng du khách đến Hà Giang đang hồi phục trở lại, trong đó có cả khách quốc tế. 

Thời gian gần đây, lượng du khách đến Hà Giang đang hồi phục trở lại, trong đó có cả khách quốc tế. Đặc biệt, nhiều khách nước ngoài đến Hà Giang để khám phá những cung đường mới, sản phẩm du lịch mới với nhiều trải nghiệm.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 1

Những ngày đầu tháng 5, lượng du khách đến Hà Giang đang hồi phục trở lại.

Tại Hà Giang, du khách có thể ngao du trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng ngắm mây trời bồng bềnh, chiêm ngưỡng những thửa ruộng bậc thang xanh rì ẩn hiện trong sương từ đỉnh đèo này hay nhìn xuống hẻm Tu Sản ngắm dòng sông Nho Quế xanh biếc lững lờ trôi.

Chiều tối, du khách sẽ tham gia hành trình chinh phục đèo Mậu Duệ - Du Già và sau đó được về bản cùng trải nghiệm cuộc sống với người dân bản địa là người Mông ở Mèo Vạc, rồi được thưởng thức những mâm cơm địa phương, quây quần bên bếp lửa nướng khoai, bắp giữa núi rừng hoang vu…

Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang, cho biết hiện ngành du lịch tỉnh đang triển khai các hoạt động xúc tiến, giới thiệu sản phẩm mới theo nhu cầu thay đổi của du khách sau đại dịch.

Trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, tỉnh Hà Giang xây dựng các dòng sản phẩm du lịch chính gồm du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng…

Cụ thể, trong chiến lược phát triển sản phẩm du lịch, tỉnh Hà Giang hình thành 3 không gian du lịch, gồm: không gian du lịch đồi núi thấp (thành phố Hà Giang, Bắc Mê, Vị Xuyên); không gian du lịch đồi núi đá – Công viên địa chất toàn cầu (gồm các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc) và không gian du lịch đồi núi phía Tây Nam (Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình).

Từ 3 không gian du lịch này, tỉnh Hà Giang xác định 3 dòng sản phẩm du lịch chính: Du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và du lịch sinh thái nghỉ dưỡng.

Hà Giang đã liên kết với các tỉnh, thành phố như Tuyên Quang, TP.HCM trên cả nước để cùng xây dựng sản phẩm du lịch mới nhưng vẫn mang đặc trưng của tỉnh để tăng thêm giá trị gia tăng và thu hút du khách trong và ngoài nước.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 2

Nhìn từ xa, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đầy kiêu hãnh trên cột cờ Lũng Cú, tâm trạng ai cũng thấy xúc động và quá đỗi tự hào sau hành trình gian nan bởi đèo cao vực thẳm.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 3

Bạn trẻ check in Cột cờ Lũng Cú.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 4

Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là núi Rồng (Long Sơn) nơi đây là điểm cực Bắc của Việt Nam. Từ xưa đến nay, cột cờ Lũng Cú vẫn luôn tồn tại trong tâm thức người Việt như một biểu tượng thiêng liêng về chủ quyền quốc gia và là niềm tự hào của những người con Hà Giang.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 5

Đến đây du khách có thể tham gia buổi chào cờ trước cột cờ Lũng Cú.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 6

Những ngôi nhà nằm dưới thung lũng, dưới chân Cột cờ Lũng Cú là hình ảnh cờ đỏ sao vàng tung bay trên những nóc nhà tạo nên cảnh tượng đẹp mê hồn.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 7

Những cánh đồng ruộng bậc thang nhìn thật đẹp mắt.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 8

Đến với cao nguyên đá Hà Giang, còn có một Lũng Hồ ở huyện Yên Minh hoang sơ và kỳ vĩ. Mảnh đất này góp phận tạo nên 1 Hà Giang thật tuyệt vời trong mắt du khách!

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 9

Nhiều người khi đến đây vẫn gọi Lũng Hồ là nơi “tiên cảnh”.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 10

Nơi đây, nằm trọn giữa núi rừng hoang sơ, cách trung tâm thành phố Hà Giang khoảng hơn 70km. 

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 11

Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) có một cánh đồng hoa tam giác mạch được trồng trái mùa. Nhiều du khách đến với Hà Giang không khỏi bất ngờ vì bắt gặp cánh đồng hoa tam giác mạch vào những ngày đầu tháng 5.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 12

Vẻ đẹp của đồng hoa tam giác mạch trái mùa nơi đây đã thu hút đông đảo du khách đến tham quan thưởng ngoạn.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 13

Dốc Thẩm Mã có chín khúc uốn lượn, là một trong những cung đường nổi tiếng cheo leo nhưng ai đến Hà Giang cũng ao ước được đi qua dù chỉ một lần trong hành trình khám phá cao nguyên đá Đồng Văn xa xôi. Đây là con đường đèo uốn lượn nằm trên Quốc lộ 4C chạy đến huyện Mèo Vạc.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 14

Rất nhiều trẻ em đứng chụp hình với khách du lịch.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 15

Dinh thự "vua Mèo" nhà Vương thuộc xã Sà Phìn (huyện Đồng Văn).

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 16

Một điểm check-in trên đỉnh Mã Pì Lèng, bên dưới là dòng sông Nho Quế xanh biếc và hẻm núi Tu Sản nổi tiếng.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 17

Làng H'Mông Pả Vi, cách trung tâm thành phố Hà Giang 160 km có gần 30 hộ gia đình sinh sống và làm du lịch cộng đồng. Làng có nhà văn hóa, nhà trưng bày theo mẫu truyền thống của người Mông, có khu sân chơi hình lục giác, được dùng làm nơi biểu diễn văn hóa, văn nghệ truyền thống nhằm bảo tồn, quảng bá văn hóa dân tộc Mông.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 18

Các nhà ở đây được thiết kế theo lối kiến trúc nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông với nhà cột kèo gỗ, phần mái lợp ngói âm dương hai tầng, xếp xung quanh là hàng rào bằng đá kiên cố.

Du lịch Hà Giang chuyển mình, du khách đắm chìm trước cảnh đẹp mê hồn của vùng cao nguyên đá - 19

Hà Giang, nơi sinh sống của 22 dân tộc, được nhiều người biết đến với tên gọi "hoa mọc trên đá". Vẻ đẹp hoang sơ, kỳ vĩ và nét văn hóa đặc trưng của vùng đất Đông Bắc thu hút 66.000 lượt khách du lịch trong dịp 30/4-1/5 vừa qua. Trong đó, có 65.575 khách nội địa và 425 khách quốc tế, số khách lưu trú đạt 26.352 người, tăng 14,7% so với năm 2021.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Khánh (Báo Infonet)

CLIP HOT