"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Gió mùa Tây Nam được cho là nguyên nhân đẩy nhiều loại rác từ biển vào Phú Quốc. Lãnh đạo địa phương cho biết muốn bãi biển sạch rác cần có thời gian để thu gom.

"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác - 1

Những ngày qua, du khách đến đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) thấy nhiều loại rác xuất hiện ở các bãi biển, từ phường Dương Đông đến các xã Dương Tơ, Gành Dầu...

"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác - 2

Trong khi đó, chính quyền đảo ngọc đang hướng đến một thành phố không rác thải nhựa.

"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác - 3

Nhiều loại rác được sóng biển đẩy vào bãi khiến một số du khách ngại xuống tắm.

"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác - 4

Rác thải xuất hiện ở bãi biển Phú Quốc cần được nhanh chóng giải quyết để giữ vững danh tiếng cho đảo ngọc .

"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác - 5

Khu vực từ xã Dương Tơ đến khu phố 7 của phường Dương Đông, sóng đẩy vào bờ nhiều rong rêu và rác như túi nylon, chai nhựa, hộp xốp.

"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác - 6

Tại khu vực gần Dinh Cậu về hướng Công an TP Phú Quốc, nhiều rác tấp vào gần công viên.

"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác - 7

Các bé được cha, mẹ chụp ảnh lưu niệm nhưng phía sau đầy rác thải.

"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác - 8

Lãnh đạo địa phương cho rằng gió mùa Tây Nam đẩy rác từ hướng phía Thái Lan, Campuchia vào Phú Quốc. Du khách thấy rác ở bãi biển là có những lúc công tác thu gom chưa kịp.

"Đảo ngọc" bỗng nhiên đầy rác - 9

Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường Phú Quốc Huỳnh Văn Định cho biết thứ bảy đầu tháng, địa phương đều ra quân thu gom rác, còn lại các ngày là công việc của lực lượng bên Ban Quản lý công trình công cộng.

"Việc ra quân thu gom rác với nhiều lực lượng tham gia nhằm mục đích tuyên tuyền để người dân có nhà tại bãi biển tham gia thu gom rác”, ông Định nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT