Việt Nam xếp thứ 39 trong danh sách điểm đến cho du khách về hưu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chi phí sinh hoạt rẻ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp giúp Việt Nam trở thành lựa chọn yêu thích của du khách quốc tế đã về hưu.

Công ty truyền thông Mỹ US News & World Report đã phân tích và tổng hợp từ kết quả khảo sát hơn 17.000 du khách trong độ tuổi về hưu trên toàn thế giới, dựa trên các tiêu chí như khả năng chi trả, môi trường thân thiện, khí hậu dễ chịu, tôn trọng quyền sở hữu và hệ thống y tế công cộng.

Theo đó, Việt Nam xếp ở vị trí thứ 39 trong danh sách 85 điểm đến nghỉ hưu lý tưởng nhất trên thế giới. Thứ hạng này tụt 4 bậc so với năm ngoái. Chính chi phí sinh hoạt giá rẻ, dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao và tỷ lệ tội phạm bạo lực thấp đã giúp Việt Nam trở thành lựa chọn yêu thích của các du khách quốc tế đã về hưu.

Việt Nam xếp thứ 39 trong danh sách điểm đến cho du khách về hưu - 1

Việt Nam xếp thứ 39 trong tổng số 85 điểm đến thế giới dành cho du khách về hưu.

Xét trong khu vực châu Á, Việt Nam hiện đang xếp trước Hàn Quốc (hạng 43), Campuchia (hạng 51), Trung Quốc (hạng 62) và Myanmar (hạng 68), xếp sau Thái Lan (hạng 19), Philippines (hạng 24), Singapore (hạng 28) và Malaysia (hạng 29).

Trên thế giới, các quốc gia như New Zealand, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha đang đứng đầu danh sách này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Bảo

CLIP HOT