“Nhóm bạn học tập” giúp sinh viên Lào, Campuchia thành thạo tiếng Việt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chương trình nhằm tạo sự kết nối, giúp các sinh viên Lào và Campuchia có thể thực hành khả năng sử dụng tiếng Việt thông qua việc giao tiếp hàng ngày.

“Nhóm bạn học tập” giúp sinh viên Lào, Campuchia thành thạo tiếng Việt - 1

Đại diện lãnh đạo nhà trường, PGS.Ts.Bs. Nguyễn Thanh Hiệp và bà Vongphan Phomphiphack, Phó Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TP.HCM trao quà cho đại diện Nhóm bạn học tập sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch vừa tổ chức lễ phát động chương trình “ Nhóm bạn học tập” sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia. Chương trình nhằm tạo sự kết nối, giúp các sinh viên Lào và Campuchia có thể thực hành khả năng sử dụng tiếng Việt thông qua việc giao tiếp hàng ngày, tham gia các hoạt động và sinh hoạt theo nhóm cùng với sinh viên Việt Nam, từ đó nâng cao chất lượng học tập và tìm hiểu văn hóa giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

“Nhóm bạn học tập” giúp sinh viên Lào, Campuchia thành thạo tiếng Việt - 2

Sự kiện diễn ra tại Hội trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch chiều 1/4/2022

Tại lễ phát động có sự tham dự của  ông Kith Sothearith - Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TPHCM, bà Vongphan Phomphiphack - Phó Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TPHCM, ông Thavisouk Savengvilay - Phó Lãnh sự nước CHDCND Lào tại TPHCM; lãnh đạo Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cùng với sự có mặt của 150 sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch chúc mừng các bạn sinh viên Lào, Campuchia nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay và Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây sắp tới.

“Nhóm bạn học tập” giúp sinh viên Lào, Campuchia thành thạo tiếng Việt - 3

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp phát biểu tại Lễ phát động

PGS.TS.BS. Nguyễn Thanh Hiệp chia sẻ, thời gian qua nhà trường luôn quan tâm, chăm lo, lắng nghe tâm tư và tạo điều kiện để các bạn sinh viên Lào và sinh viên Campuchia học tập tại Trường có đủ điều kiện tiếp thu kiến thức - kỹ năng - nâng cao chất lượng học tập, bên cạnh đó là tạo cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau giữa sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần vun đắp cho tình đoàn kết truyền thống, mối quan hệ hữu nghị.

“Nhóm bạn học tập” giúp sinh viên Lào, Campuchia thành thạo tiếng Việt - 4

Các bạn sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia phấn khởi tham dự chương trình

Các bạn cần rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ để nâng cao chất lượng học tập của mình; hơn nữa, Nhà trường mong muốn sinh viên các nước sau khi tốt nghiệp đại học, có cơ hội học tiếp sau đại học để trở thành giảng viên và làm công tác giảng dạy tại trường.

Ngành Y sẽ là môi trường để các bác sỹ tương lai học tập kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe của các nước lẫn nhau và phát triển tình hữu nghị giữa ba quốc gia, thầy Hiệu trưởng nhắn nhủ.

“Nhóm bạn học tập” giúp sinh viên Lào, Campuchia thành thạo tiếng Việt - 5

Các bạn sinh viên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia tham gia trò chơi giao lưu   

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là ngôi trường không chỉ có sinh viên Việt Nam theo học mà còn là nơi chắp cánh ước mơ bước vào ngành Y cho các bạn sinh viên đến từ Lào và Campuchia.

Hành trình du học của các sinh viên Lào và Campuchia tại Việt thật sự gặp nhiều khó khăn và trở ngại, do bất đồng ngôn ngữ nhưng với thời gian kéo dài và lượng kiến thức đặc thù của khối ngành Y tế thật sự là một điều không dễ dàng đối với các sinh viên.

Dù vậy các bạn sinh viên Lào - Campuchia vẫn rất nổ lực, tích cực và chủ động để hoàn thành tốt nhất hành trình của mình, trở thành những “Bác sỹ - nhân viên Y tế của tình hữu nghị”, trở về đóng góp cho quê hương.

“Nhóm bạn học tập” giúp sinh viên Lào, Campuchia thành thạo tiếng Việt - 6

Bí thư Đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Hà Thanh Đạt 

Bí thư Đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch Hà Thanh Đạt cho biết, chương trình “Nhóm bạn học tập” được triển khai từ năm 2021, tuy nhiên do dịch bệnh năm nay mới chính thức hoạt động.

Qua đó, chương trình nhằm giúp đỡ các bạn sinh viên Lào và Campuchia có thể dễ dàng thực hành khả năng sử dụng tiếng Việt thông qua việc giao tiếp hàng ngày, tham gia các hoạt động và sinh hoạt theo nhóm cùng với sinh viên Việt Nam, từ đó nâng cao chất lượng học tập và tìm hiểu văn hóa giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

“Nhóm bạn học tập” giúp sinh viên Lào, Campuchia thành thạo tiếng Việt - 7

Các bạn sinh viên tạo hình trái tim cùng với những dòng chia sẻ thể hiện quyết tâm học tập tốt dưới mái trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Được biết, hiện nay tại trường có 80 sinh viên Lào và 32 sinh viên Campuchia đang theo học tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chủ yếu học ngành Y Đa khoa (90%). Các sinh viên còn lại học ở các ngành Dược, Răng Hàm Mặt, Cử nhân Kỹ thuật Xét nghiệm Y học và Cử nhân Y tế Công cộng.

“Nhóm bạn học tập” giúp sinh viên Lào, Campuchia thành thạo tiếng Việt - 8

“Nhóm bạn học tập” sinh viên Việt Nam – Lào – Campuchia chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức, lãnh đạo nhà trường và các đại biểu khách mời

“Chương trình dự kiến hình thành khoảng 50 nhóm, mỗi nhóm gồm 2 bạn SV Việt Nam, 2 bạn SV Lào, Campuchia. Một trong những mục tiêu của chương trình là hỗ trợ thiết thực cho việc học tập và sinh hoạt của các bạn sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch", Bí thư Đoàn trường chia sẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT