Giá vé máy bay đến châu Á tăng cao

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo nền tảng đặt vé và dịch vụ du lịch Traveloka, giá vé máy bay một chiều từ Singapore đến Hàn Quốc đã tăng 78% trong kỳ nghỉ lễ tháng 12 năm nay so với cùng kỳ trước đại dịch.

Các du khách đặt vé máy bay từ Singapore đến một số điểm đến châu Á đang phải trả nhiều hơn cho kỳ nghỉ lễ tháng 12 sắp tới so với cùng kỳ trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, các nền tảng du lịch cho biết hôm thứ Năm (13/10).

Loạt điểm đến châu Á mở cửa thúc đẩy mạnh nhu cầu du lịch

Điều này xảy ra khi một số điểm đến nổi tiếng, bao gồm cả Nhật Bản và Đài Loan, gần đây đã mở cửa trở lại cho khách du lịch từ bên ngoài sau hai năm rưỡi bị hạn chế đi lại. Và một phần nguyên nhân cũng từ đà tăng phí nhiên liệu gần đây.

Theo Traveloka, giá vé máy bay một chiều từ Singapore đến Seoul đã tăng tới 78% trong giai đoạn cuối năm nay so với năm 2019.

Giá vé máy bay đến châu Á tăng cao - 1

Các điểm đến châu Á đang thu hút lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ cuối năm nay. Ảnh: Bloomberg.

Khi CNA kiểm tra trang web so sánh chuyến bay Flightcanner vào thứ Năm, hành trình rẻ nhất sẵn có từ Singapore đến Hàn Quốc từ ngày 19 đến 31/12 có giá 664 đô la Singapore. Đây là giá cho một chuyến bay khứ hồi trực tiếp của các hãng hàng không giá rẻ Scoot hay T'Way Air.

Còn giá vé khứ hồi của các hãng hàng không đầy đủ dịch vụ như Korean Air và Singapore Airlines cho hành trình Singapore – Hàn Quốc có giá lần lượt là 1,263 đô la Singapore và 1,924 đô la Singapore.

Cũng theo dữ liệu trên Traveloka, giá vé từ Singapore đến Philippines đã tăng 70%, trong khi chi phí bay đến Thái Lan cao hơn khoảng 47%. Chi phí của các chuyến bay từ Singapore đến Indonesia cũng đã tăng 43%.

"Người dùng đang chia sẻ với chúng tôi rằng họ đang muốn đi du lịch và chúng tôi đã thấy lượng đặt phòng tăng lên ổn định trên nền tảng của chúng tôi," chủ tịch Traveloka, ông Caesar Indra cho biết, đồng thời cho biết thêm rằng du lịch toàn cầu sau đại dịch sẽ "tiếp tục bùng nổ hơn nữa".

Giá vé máy bay đến châu Á tăng cao - 2

Khách du lịch đổ xô đến Bali. Ảnh: Getty Images.

Expedia đã quan sát thấy một xu hướng tương tự.

Giá vé máy bay trung bình từ Singapore đến Malaysia cho kỳ nghỉ cuối năm đã tăng tới 50%, trong khi giá đến Bangkok tăng hơn 25%.

Và mặc dù giá vé đến Nhật Bản cũng tăng nhưng mức tăng không nhiều như các điểm đến châu Á khác, các nền tảng du lịch này chia sẻ.

Theo Expedia, chi phí tới Tokyo chỉ tăng trung bình khoảng 15% vào kỳ nghỉ tháng 12 này so với cùng kỳ năm 2019.

Flightcanner cũng cho biết giá vé khứ hồi bay thẳng từ Singapore đến Tokyo thấp nhất là 1.043 đô la Singapore trong khoảng thời gian từ ngày 19 đến ngày 31/12 trên các chuyến bay của hãng ZIPAIR Tokyo, chi nhánh của Japan Airlines.

Loạt nỗ lực đáp ứng nhu cầu du khách

Trong bối cảnh đà tăng giá như vậy, Giám đốc phụ trách quan hệ công chúng khu vực châu Á của Expedia Group, bà Lavinia Rajaram lưu ý rằng nhiều hãng hàng không đang triển khai tăng các chuyến bay đến các điểm đến chính như Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Loan (Trung Quốc) và điều này sẽ giúp giảm giá.

Bà Indra nói thêm rằng các hãng lớn hơn cũng đã nâng công suất các chuyến bay đến Nhật Bản trung bình hơn 30%, trong khi các hãng nhỏ hơn tăng khoảng 10%.

Và dù giá vé cao hơn, cả hai nền tảng du lịch trên đều cho biết du khách dường như không nản lòng trong việc lên kế hoạch bay trong dịp cuối năm.

Bà Rajaram cho biết các tìm kiếm du lịch vẫn đang "tăng đáng kể" sau khi các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 được nới lỏng đối với một số điểm đến ở Bắc Á vào cuối tháng 9.

Nhà quản lý này cũng nhận định rằng "những người Singapore đã lâu không được đi nghỉ rất hào hứng trở lại các điểm đến yêu thích của họ, đặc biệt là vào mùa Giáng sinh và Năm mới".

"Du lịch khu vực châu Á đến các điểm đến lân cận khác như Kuala Lumpur, Bangkok và Seoul cũng tiếp tục theo xu hướng tăng. Thêm vào đó, cũng đang có các lựa chọn thuận tiện và hành lang bay quốc tế cho các chuyến bay đường dài từ Mỹ và khắp châu Á", theo bà Rajaram.

Giá vé máy bay đến châu Á tăng cao - 3

Du khách tham quan chùa Vàng tại Thái Lan. Ảnh: Bloomberg.

Bà nói thêm: "Mặc dù khách du lịch có thể đang tìm kiếm các lựa chọn chi phí thấp hơn khi lên kế hoạch đi du lịch, nhưng chúng tôi không thấy giá vé máy bay hạn chế mong muốn đi du lịch của khách hàng trong thời gian tới."

Ông Indra cũng cho biết: "Một số lượng đáng kể" khách du lịch Singapore đã lên kế hoạch cho các kỳ nghỉ cuối năm trên nền tảng này. Các điểm đến hàng đầu bao gồm Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Hàn Quốc, Philippines và Nhật Bản.

Đầu tháng này, Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore S Iswaran cho biết lĩnh vực vận tải hàng không nước này đã phục hồi khoảng 80% mức trước Covid-19 trong nửa đầu năm 2022.

Sân bay Changi cũng bắt đầu tăng cường hoạt động khi nhu cầu về các chuyến bay tăng lên, mở cửa trở lại ở Nhà ga số 4 vào tháng 9 sau khi từng bị tạm dừng hoạt động do đại dịch Covid-19. Sân bay này cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại theo từng giai đoạn đối với Nhà ga số 2, nơi đã đón khách vào tháng 5 và mở cửa cho các chuyến khởi hành từ Nhà ga này vào tuần này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

An Bình (Báo Tổ quốc)

CLIP HOT