Du khách nội địa đến Bali tăng gấp 10 lần sau khi nới lỏng hạn chế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi Bali, Indonesia nới lỏng lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) từ cấp độ 4 cao nhất xuống cấp độ 3, lượng du khách nội địa đến “thiên đường du lịch” đã tăng lên nhanh chóng.

Hôm nay (15/9), Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bali, ông Ramia Adnyana cho biết, sau khi chính phủ nới lỏng lệnh hạn chế hoạt động cộng đồng (PPKM) từ ngày 13/9, lượng khách du lịch Indonesia đến Bali đã tăng hơn 10 lần so với thời điểm dịch Covid-19 bùng phát mạnh. Tính riêng du khách đến bằng đường hàng không, con số đã tăng từ 600 du khách/ngày lên tới 3.500 – 4.500 du khách/ngày.

Du khách nội địa đến Bali tăng gấp 10 lần sau khi nới lỏng hạn chế - 1

Du khách nội địa đến Bali tăng trở lại khi dịch Covid-19 giảm. Ảnh: Getty

Đây là một tín hiệu tốt lành cho đảo du lịch Bali sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19. Hiện tại, các doanh nghiệp lữ hành tại Bali đang khẩn trương hoàn thiện các dự án phục vụ trở lại khách du lịch, song song với kế hoạch chung của địa phương nhằm đưa Bali trở lại cuộc sống bình thường trong vòng 3 - 6 tháng tới.

Tuy nhiên, đến nay, chính phủ Indonesia vẫn chưa cho phép mở cửa toàn bộ các điểm du lịch trên đảo Bali cũng như đón khách du lịch nước ngoài. Chính quyền yêu cầu các nhà hàng, khách sạn, rạp chiếu phim, điểm tham quan ở đảo Bali hoạt động với 50% công suất, tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp đảm bảo y tế, phòng chống dịch.

Bộ trưởng Bộ Du lịch Indonesia Sandiaga Uno cho biết, biên giới quốc tế ở đảo Bali sẽ mở lại sau khi sự lây lan của virus SARS-CoV-2 được kiểm soát. Indonesia đang cân nhắc giải pháp tương tự sáng kiến “Hộp cát Phukhet” của Thái Lan cho đảo Bali, theo đó cho phép nhập cảnh du khách đã tiêm đủ liều vaccine ngừa Covid-19 và đến từ những nước có nguy cơ mắc bệnh thấp.

Do dịch bệnh Covid-19, nền kinh tế Bali, vốn phụ thuộc 80% vào du lịch, đã chịu mức tăng trưởng âm tới 12% trong năm ngoái và hơn 9% trong Quý I năm nay. Trong những tháng đầu năm 2021, Bali chỉ đón được vài trăm khách nước ngoài, trong khi lượng khách nội địa sụt giảm mạnh.

Gần đây, nhờ chính sách giới hạn hoạt động cộng đồng, số ca mắc Covid-19 tại Indonesia đã giảm 93,9%, đặc biệt khu vực đảo Java - Bali giảm tới 96% so với mức đỉnh dịch ngày 15/7. Với tiềm năng đón hàng chục triệu lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm, chính phủ Indonesia hy vọng sự hồi sinh của Bali sẽ góp phần đưa ngành du lịch của nước này sớm phục hồi sau đại dịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Võ Giang (Báo VOV)

CLIP HOT