Điều gì cản trở Đông Nam Á đón khách Trung Quốc?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các doanh nghiệp du lịch Đông Nam Á dự báo du khách Trung Quốc sẽ chỉ đông trở lại vào tháng 4 hoặc tháng 5 năm nay. Trở ngại chính hiện nay là vấn đề thị thực, khó khăn trong việc tổ chức và đường bay thẳng còn hạn chế.

Sẽ khó có sự gia tăng đột biến về lượng khách Trung Quốc đến Đông Nam Á ngay sau khi nước này mở cửa. Theo nhận định của các hãng du lịch Đông Nam Á, trở ngại chính là vấn đề thị thực, khó khăn trong việc tổ chức tour và đường bay thẳng còn hạn chế. 

Tại Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hải Nam - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Lữ hành quốc tế Toàn Cầu Việt Nam cho biết lượng du khách Trung Quốc hiện nay chưa đông. Chuyến bay charter đầu tiên từ Thành Đô (Trung Quốc) đến Nha Trang vốn lên lịch vào hôm qua (11/1) cũng đã bị hoãn. "Du khách Trung Quốc vẫn lo lắng vì nếu mắc Covid-19 khi đi du lịch nước ngoài, có thể phải ở lại quốc gia đó đến khi khỏi Covid-19 mới được về nước. Ngoài ra chính sách về thị thực cho khách Trung Quốc vẫn chưa quay lại như thời điểm trước dịch Covid-19".

Điều gì cản trở Đông Nam Á đón khách Trung Quốc? - 1

Khách Trung Quốc đến Thái Lan hôm 9/1. Nguồn: Reuters

Theo TTG Asia, ngành du lịch Malaysia dự báo khách Trung Quốc sẽ chỉ tăng trưởng vào nửa cuối năm 2023. Đại diện công ty Sunflower Holidays ở Malaysia cho biết vẫn còn quá ít chuyến bay từ Trung Quốc, giá vé máy bay cao và thiếu các hướng dẫn về du lịch nước ngoài theo nhóm. Hơn nữa, các đại lý lữ hành quốc tế của Trung Quốc cần thời gian để xây dựng lại hoạt động. 

Uzaidi Udanis - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch inbound Malaysia (MITA) cho rằng sự phục hồi ban đầu một phần do các doanh nhân Trung Quốc đang tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Malaysia. Lượng khách sẽ tăng lên trong các kỳ nghỉ lớn của Trung Quốc, như vào tháng Năm và tháng Mười. 

Các đại lý du lịch Indonesia cũng tỏ ra dè dặt khi đặt kỳ vọng về thị trường Trung Quốc. Ông Oriol Montal - Tổng giám đốc The Westin Resort Nusa Dua (Bali, Indonesia) hy vọng du khách Trung Quốc sẽ đổ xô đến đây vào tháng 5, khi họ có kỳ nghỉ dài ngày. Số lượng khách chỉ tăng khi các chuyến bay trực tiếp đến Bali nối lại; tuy nhiên lúc này vẫn chưa có chuyến bay thẳng giữa Bali và Trung Quốc.

"Các đối tác ở Trung Quốc nói rằng người Trung Quốc 'háo hức' đến thăm Thái Lan khi các hạn chế đi lại được dỡ bỏ. Có sẵn các chuyến bay đến Thái Lan và Thái Lan đã tích cực quảng bá trong thời kỳ đại dịch. Không may là Indonesia đã chậm hơn”, Bambang Sugiono - Giám đốc RD Tours ở Bali nói. Dù vậy, Thái Lan cũng chỉ kỳ vọng đón 300.000 khách Trung Quốc trong quý I/2023.

Ở Philippines, các nhà điều hành tour cũng dự báo khách du lịch Trung Quốc sẽ đến nhiều hơn vào tháng 4 hoặc tháng 5, vào những kỳ nghỉ. Lúc này, một số khách sạn ở Philippines vẫn kiên định với chính sách đa dạng thị trường với lượng khách từ châu Âu và Mỹ, kể cả khi du khách Trung Quốc trở lại. Thậm chí có khách sạn ở Bohol hạn chế lượng phòng bán trực tuyến cho khách hàng tại Trung Quốc.

Tại Singapore, hiện đã có 38 chuyến bay hàng tuần từ Trung Quốc, bằng khoảng 10% trước đại dịch. Bộ trưởng Giao thông vận tải Singapore cho biết việc nối lại các tuyến hàng không sẽ được thực hiện một cách thận trọng để không làm quá tải hoạt động tại sân bay Changi.

Bà Kwee Wei-Lin, Chủ tịch Hiệp hội Khách sạn Singapore cho biết lượng đặt phòng từ thị trường Trung Quốc đang tăng lên, nhưng sự lạc quan đi cùng với thận trọng: "Chúng tôi đã học được từ việc các thị trường khác mở cửa. Hy vọng rằng phân khúc du lịch MICE sẽ tăng trưởng trước khi khách du lịch giải trí từ Trung Quốc quay trở lại"./.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Nam (Báo VOV)

CLIP HOT