Bà Harris khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Haris nhấn mạnh Việc thiết lập văn phòng CDC đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác y tế ngày càng bền chặt giữa Mỹ và Đông Nam Á

Chiều ngày 25/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Haris đã tham dự lễ khai mạc Văn phòng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ tại Đông Nam Á tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.

Tham dự cùng bà Harris trong lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cùng các quan chức, bộ trưởng y tế của các nước ASEAN và Papua New Guinea. 

Phát biểu tại sự kiện, bà Kamala Harris cho biết đại dịch COVID-19 thời gian qua, với những đau thương và mất mát, đã khiến thế giới xích lại gần nhau hơn.

Bà Harris khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á ở Hà Nội - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris (phải, ngoài cùng) chụp hình cùng Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh (trái, ngoài cùng) tại lễ khai mạc ngày 25-8. Ảnh: REUTERS

Theo bà, chưa lúc nào như hiện nay mà các quốc gia trên thế giới cần phải ngồi lại, củng cố các mối quan hệ hợp tác đa phương để cùng nhau giải quyết một mối đe doạ chung là COVID-19 đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Cũng chính vì lý do này mà Mỹ năm nay đã quyết định chọn Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam để đặt văn phòng CDC. 

"Đây là một trong bốn văn phòng CDC duy nhất trên toàn thế giới. Điều đó chứng tỏ các cam kết của Mỹ với khu vực Đông Nam Á cũng như thể hiện vai trò quan trọng của khu vực này đối với cục diện chính trị quốc tế" - bà Harris nhấn mạnh. 

Nhà lãnh đạo chia sẻ bà và Tổng thống Joe Biden từ khi nhậm chức đến nay đến nay đã nỗ lực hết sức để thúc đẩy việc sản xuất các loại vaccine ngừa COVID-19 hiệu quả để vừa sử dụng cho người dân Mỹ vừa viện trợ nhân đạo hàng trăm triệu liều cho toàn thế giới.

Sắp tới, Mỹ sẽ tiếp tục viện trợ thêm cho Việt Nam một triệu liều vaccine và sẽ chuyển ngay trong vòng 24 giờ tiếp theo, nâng tổng số liều vaccine Mỹ đã tặng cho Việt Nam lên 6 triệu. 

"Tôi muốn làm rõ là tất cả những liều vaccine này đều là viện trợ nhận đạo miễn phí. Đối với chúng tôi, đây là những thứ để cứu người chứ không vì mục đích nào khác" - bà Harris khẳng định. 

Ngoài ra, phó tổng thống Mỹ cũng cho biết Mỹ cũng sẽ góp thêm 500.000 USD vào Quỹ Ứng phó COVID-19 của ASEAN. Mỹ sẽ xem xét hợp tác thêm với ASEAN trên lĩnh vực y tế công cộng nói chung, trong đó có hợp tác cải thiện hạ tầng cơ sở y tế trong khu vực. Lĩnh vực hợp tác giáo dục y tế cũng sẽ được chú trọng, khi bà Harris hi vọng có thể giúp đào tạo một thế hệ chuyên gia dịch tễ có năng lực ở Đông Nam Á.  

"Việc thiết lập văn phòng CDC đánh dấu một cột mốc mới trong mối quan hệ hợp tác y tế ngày càng bền chặt giữa Mỹ và Đông Nam Á. Nó sẽ là viên gạch đầu tiên mà Mỹ giúp xây dựng và đổi mới hệ thống y tế trên toàn khu vực. Chúng tôi muốn làm việc với các bạn để cải thiện khả năng phản ứng trong kịch bản bùng phát một đại dịch mới trong tương lai" - bà Harris chia sẻ. 

Theo thông báo từ Văn phòng Phó tổng thống Kamala Harris, văn phòng CDC Đông Nam Á sẽ giúp nâng cao năng lực khu vực trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm, cũng như các mối đe dọa sức khỏe mới nổi khác.

Các ưu tiên của văn phòng CDC Đông Nam Á bao gồm xây dựng lực lượng y tế công cộng cho tương lai, mở rộng đào tạo năng lực xét nghiệm trong ngành y tế công, phát triển các chương trình cải thiện sức khỏe cho các nhóm dân cư có nhu cầu di chuyển cao. 

Văn phòng CDC đặt tại Hà Nội cũng sẽ tiến hành phối hợp với các trung tâm điều hành khẩn cấp y tế công cộng khác nhằm mục tiêu cảnh báo và phát hiện sớm các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vĩ Cường (PLO)

CLIP HOT