Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 25/8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc hội đàm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chiều cùng ngày, bà tới đặt hoa tưởng niệm Thượng nghị sĩ John McCain, sau đó dự Lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á và Lễ ký thoả thuận thuê đất xây dựng trụ sở mới Đại sứ quán Mỹ, đều đặt tại Hà Nội.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 1

Phó tổng thống Mỹ thăm Việt Nam từ ngày 24/8 đến ngày 26/8 theo lời mời của Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Khoảng hơn 10h sáng 25/8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến Phủ chủ tịch để bắt đầu các hoạt động trong chuyến thăm Việt Nam. Đón tiếp Phó tổng thống Mỹ Harris tại sảnh Phủ chủ tịch là Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 2

Sau cuộc gặp với Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó tổng thống Harris có cuộc gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Phó tổng thống bày tỏ "niềm vinh dự khi là phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến thăm Việt Nam". Ảnh: Reuters.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 3

"Tôi rất mong đợi cuộc thảo luận hiệu quả tập trung vào việc tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam, đồng thời bày tỏ rằng chúng tôi tiếp tục ủng hộ một Việt Nam mạnh mẽ, thịnh vượng và độc lập", bà Harris nói. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Phó tổng thống Mỹ và chính quyền Biden vì cung cấp lượng lớn vaccine ngừa Covid-19 thông qua cơ chế COVAX, cùng lượng lớn vật tư y tế. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 4

Tiếp đó, Phó tổng thống Mỹ có cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 5

Tại đây, Phó tổng thống Harris thông báo Mỹ sẽ tặng Việt Nam một triệu liều vaccine Pfizer-BioNTech. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 6

Bà Harris cho biết một triệu liều vaccine Pfizer Mỹ hỗ trợ sẽ tới Việt Nam trong vòng 24 giờ tới. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 7

Đầu giờ chiều ngày 25/8, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris đã đến đặt hoa tưởng niệm cố Thượng nghị sĩ John McCain tại hồ Trúc Bạch, Hà Nội. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 8

Ông McCain là người có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt - Mỹ trong giai đoạn hai bên bình thường hóa quan hệ. Vị nghị sĩ qua đời ngày 25/8/2018. Ảnh: Reuters.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 9

Chiều cùng ngày (25/8), bà dự Lễ khai trương văn phòng CDC Đông Nam Á (đặt tại Hà Nội), Phó tổng thống Mỹ nói: "Tôi rất vinh dự có mặt tại lễ khai trương văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Đây là một trong bốn văn phòng khu vực của CDC Mỹ trên toàn thế giới, và là minh chứng xác thực cho cam kết của chúng tôi đối với khu vực quan trọng này". Văn phòng Đông Nam Á của CDC là 1 trong 4 văn phòng khu vực trên toàn thế giới. Ảnh: Zing.vn.

Ảnh: Một ngày bận rộn của Phó tổng thống Mỹ tại Hà Nội - 10

Tiếp đó, Phó tổng thống chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận về địa điểm xây dựng Đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội. Khu phức hợp đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội được đầu tư ngân sách 1,2 tỷ USD, xây dựng trên khu đất rộng 3,2 hecta tại quận Cầu Giấy. Ảnh: Reuters.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Minh (Báo Dân Việt)

CLIP HOT