Thắng nghẹt thở đại diện Hà Nội, bóng rổ TP.HCM thâu tóm trọn vẹn Siêu Cup hai miền
Giải Bóng rổ Trẻ tranh cúp Cup Ziaja 2025-2026 khép lại tại TP.HCM bằng loạt trận Siêu cúp hai miền. Giải đấu không chỉ tạo dấu ấn chuyên môn mà còn lan tỏa tinh thần thể thao học đường, lối sống năng động và kết nối hàng triệu lượt quan tâm từ cộng đồng trẻ.

Trưa ngày 24-5, tại Nhà thi đấu đa năng phường Tân Thuận, Giải Bóng rổ Trẻ VnExpress - Cup Ziaja 2025-2026 chính thức bế mạc sau hơn một tháng tranh tài sôi động tại TP.HCM.

Điểm nhấn của đêm chung kết là các trận Siêu cúp hai miền, nơi những đội bóng xuất sắc nhất khu vực Hà Nội và TP.HCM bước vào cuộc đối đầu tốc độ, kỹ thuật và đầy cảm xúc.

Giải đấu do Báo VnExpress phối hợp cùng Công ty cổ phần Dịch vụ Trực tuyến FPT tổ chức, dưới sự cố vấn chuyên môn của Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam.
Vòng đấu khu vực TP.HCM khởi tranh từ ngày 17-4 với sự góp mặt của 24 đội bóng nam, nữ đến từ nhiều trường THPT và CLB mạnh. Trong hơn một tháng, 48 trận đấu liên tiếp diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, thu hút đông đảo cổ động viên trẻ. Những cái tên quen thuộc của bóng rổ học đường như Vinschool Central Park, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai hay THPT Gia Định đều để lại dấu ấn rõ nét.
Đáng chú ý, mùa giải năm nay còn có sự xuất hiện của Nguyễn Hoàng Minh Khang, thành viên trẻ tuổi của Saigon Heat. Sự góp mặt của các vận động viên tiềm năng giúp giải đấu tăng thêm sức hút và tính cạnh tranh. Nhiều trận đấu diễn ra căng thẳng đến những phút cuối, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt tại nhà thi đấu cũng như trên các nền tảng trực tuyến.

Sau hành trình thuyết phục, Vinschool Central Park trở thành tâm điểm khi giành cú đúp vô địch khu vực TP.HCM ở cả nội dung nam và nữ. Ở bảng nam, THPT Gia Định giành ngôi á quân, trong khi THPT Hùng Vương và THPT Hoàng Hoa Thám đồng hạng ba. Nguyễn Huỳnh Phương Chi được vinh danh là vận động viên xuất sắc nhất nội dung nam khu vực TP.HCM.

Trong khi đó, ở nội dung nữ, CLB Fortis giành hạng nhì. Hai vị trí đồng hạng ba thuộc về THPT Bùi Thị Xuân và THPT Lê Quý Đôn. Danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Hoàng Minh Khang. Kết quả này cho thấy sự phát triển đồng đều của bóng rổ học đường TP.HCM, nơi nhiều trường đã đầu tư bài bản cho công tác đào tạo và phong trào thể thao học sinh.

Khép lại vòng khu vực, khán giả tiếp tục chứng kiến những màn tranh tài đỉnh cao tại Siêu cúp hai miền. Ở nội dung nam, Vinschool Central Park chạm trán Vinschool The Harmony, đại diện đến từ Hà Nội. Với lối chơi tốc độ cùng khả năng phòng ngự chắc chắn, đại diện TP.HCM giành chiến thắng để lên ngôi vô địch. Nguyễn Việt Thành được trao danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất trận Siêu cúp nam.

Ở nội dung nữ, trận đấu giữa Vinschool Central Park và THPT Phan Đình Phùng cũng diễn ra hấp dẫn không kém. Đại diện TP.HCM tiếp tục thể hiện phong độ ổn định để hoàn tất cú đúp Siêu cúp đáng nhớ. Nguyễn Huỳnh Phương Chi tiếp tục tỏa sáng và nhận danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất nội dung nữ, khép lại mùa giải đầy ấn tượng của bóng rổ học đường phía Nam.



Không chỉ ghi dấu ở chuyên môn, giải đấu năm nay còn tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Hoạt động Media Day thu hút 360 vận động viên tham gia, mở đầu cho chuỗi nội dung lan tỏa trên mạng xã hội. Tính đến thời điểm bế mạc, cổng bình chọn Nam vương, Hoa khôi và video biến hình tập thể nhận gần 27.700 lượt bình chọn từ người hâm mộ.

Đặc biệt, các nội dung liên quan đến giải đấu trên fanpage chính thức đã vượt mốc 4,5 triệu lượt xem và hơn 50.000 lượt tương tác trực tiếp. Những con số này cho thấy sức hút ngày càng lớn của bóng rổ học đường với giới trẻ. Nhiều trận đấu, khoảnh khắc ăn mừng và hình ảnh vận động viên đã trở thành chủ đề lan truyền mạnh trên mạng xã hội thời gian qua.

Phát biểu bế mạc giải đấu, ông Vũ Văn Trọng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam - Trưởng ban Bóng rổ phong trào, nhận định việc kết hợp thể thao với giáo dục sức khỏe giúp học sinh phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần. Ban tổ chức kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục trở thành bệ phóng cho phong trào bóng rổ học đường, đồng thời lan tỏa lối sống năng động, tích cực đến cộng đồng học sinh trên cả nước.


