Pep Guardiola liên tục thua vì "chơi trội" khác người, Man City lại lỡ hẹn Cúp C1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Pep Guardiola đã mắc sai lầm nghiêm trọng trong việc lựa chọn đội hình khiến Man City phải nhận thất bại trước Chelsea ở trận chung kết Champions League.

HLV Pep Guardiola đã trải qua 10 năm không thể chạm tay vào chức vô địch Champions League kể từ lần cuối cùng lên ngôi với Barcelona vào năm 2011. Chiến lược gia người Tây Ban Nha hiểu rằng ông sẽ vẫn tiếp tục phải nhận những lời chỉ trích nếu không thể đưa đội bóng của mình vô địch giải đấu danh giá nhất lục địa già cấp CLB.

Pep Guardiola liên tục thua vì "chơi trội" khác người, Man City lại lỡ hẹn Cúp C1 - 1

Pep đã toan tính quá nhiều

Nhà cầm quân 50 tuổi thường gây bất ngờ cho cả đối thủ và người hâm mộ trong cách sắp xếp đội hình ở mỗi trận đấu khác nhau. Nhưng cũng chính thói quen tạo ra sự khác biệt trong chiến thuật là một phần nguyên nhân không nhỏ khiến ông vô duyên với đấu trường Champions League trong suốt 10 năm qua.

Kể từ khi dẫn dắt Man City, HLV Pep Guardiola đã phải nếm trải 4 mùa giải liên tiếp dừng bước ở vòng tứ kết Champions League lần lượt trước Monaco, Liverpool, Tottenham và Lyon. Đội bóng chủ sân Etihad bị đánh giá là quá ham tấn công, phòng ngự ngây thơ và thiếu sự thực dụng.

Còn ở mùa giải này, HLV Pep Guardiola dường như đã kết hợp mọi thứ lại với nhau một cách tuyệt vời để đưa Man City lần đầu tiên lọt vào trận chung kết Champions League. Nhưng khi mà chức vô địch chỉ còn cách 90 phút, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn không thể cưỡng lại thói quen của chính mình trước đây.

Có lẽ HLV Pep Guardiola đã có quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm mọi kịch bản có thể xảy ra trong đầu. Có lẽ ông đã cố gắng đoán ý đồ của HLV Thomas Tuchel sau 2 trận thua liên tiếp trước Chelsea kể từ khi chiến lược gia người Đức lên nắm quyền. Hoặc có thể đó là một nỗ lực để ông chứng tỏ mình là một thiên tài về chiến thuật.

Dù ý đồ thực sự ra sao đi chăng nữa, việc HLV Pep Guardiola tung ra sân đội hình xuất phát mà không có một tiền vệ phòng ngự là sai lầm. Một sơ đồ mà nhà cầm quân 50 tuổi sử dụng xuyên suốt ở mùa giải này đã bị loại bỏ một cách khó hiểu vào thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử Man City.

Cả Fernandinho và Rodri đều không có tên trong đội hình xuất phát, thay vào đó vị trí tiền vệ mỏ neo được giao cho một Ilkay Gundogan có thiên hướng tấn công. Man City đã thi đấu 60 trận mùa này và chỉ có 1 trận duy nhất ra sân với đội hình xuất phát mà không có cả Rodri và Fernandinho, đó là trong chiến thắng 3-0 trước Olympiacos ở vòng bảng Champions League hồi tháng 11 năm ngoái.

Pep Guardiola liên tục thua vì "chơi trội" khác người, Man City lại lỡ hẹn Cúp C1 - 2

Năng lực của Pep một lần nữa bị nghi ngờ

Tuy nhiên, Chelsea là một đối thủ hoàn toàn khác với đội bóng đến từ Hy Lạp và “The Blues” mới là đội bóng làm chủ khu trung vực tuyến giữa trong suốt hiệp 1. Cả Gundogan, De Bruyne và Bernardo Silva đều không thể ngăn cản được khả năng thu hồi bóng siêu hạng của Kante bên phía đội bóng thành London.

Man City thậm chí đã bị trừng phạt sớm hơn nếu Timo Werner sắc bén như lúc còn khoác áo Leipzig. Tuy nhiên, Chelsea cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 43 sau tình huống Kai Havertz băng xuống phá bẫy việt vị, vượt qua thủ môn Ederson trước khi dứt điểm vào gôn trống.

Không ai có thể nhận ra một Man City đã giành cú đúp danh hiệu quốc nội mùa này. Phil Foden đã có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số trong 45 phút đầu tiên nhưng bị từ chối bởi pha phòng ngự xuất sắc của Rudiger. Tuy nhiên, đó lại là tình huống duy nhất mà khung thành của thủ môn Mendy bị chao đảo trong suốt 90 phút.

De Bruyne, Riyad Mahrez và Foden, bộ ba đã chơi rực sáng trong phần lớn mùa giải, đã bị phong tỏa bởi hàng thủ được tổ chức kín kẽ của HLV Tuchel. Sterling, cầu thủ bất ngờ có mặt trong đội hình xuất phát dù đang có phong độ rất tệ, không có đất diễn trước sức trẻ của Reece James.

Ngay cả khi De Bruyne rời sân trong nước mắt sau một chấn thương, HLV Pep Guardiola vẫn quyết định tung vào sân Gabriel Jesus, một người chơi ở vị trí tiền đạo. Chỉ khi trận đấu còn nửa giờ đồng hồ nữa, Fernandinho mới được tung vào sân nhưng lúc đó thì đã quá muộn.

Những lời gièm pha trong suốt 10 năm qua đối với HLV Pep Guardiola giờ sẽ vẫn tiếp tục quay lại với ông, bất chấp nhà cầm quân 50 tuổi đã giành được gần như mọi thứ trong 5 năm dẫn dắt Man City. Điều đó cũng đã từng xảy ra với chiến lược gia người Tây Ban Nha sau khi ông rời Bayern Munich mà không thể giúp “Hùm xám” giành được chức vô địch Champions League.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sỹ Ánh

CLIP HOT