Ngạc nhiên Rangnick mới đến MU đã "doạ" sếp lớn, có thể “đào tẩu” sang đối thủ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Báo chí Đức cho biết HLV Rangnick doạ các sếp lớn MU nếu họ không thực tâm trao quyền cho ông.

MU đã có trận đầu tiên dưới thời HLV Ralf Rangnick với chiến thắng 1-0 trước Crystal Palace và tâm trạng chung của dư luận là sự phấn khởi vì tiến bộ trong cách chơi của CLB. Tuy nhiên Rangnick còn nhắm đến thành quả lâu dài, ông sẽ dẫn dắt tới cuối mùa trước khi chuyển sang vai trò cố vấn 2 mùa tiếp theo với nhiệm vụ xây dựng một nền tảng tốt để MU trở lại cạnh tranh các danh hiệu lớn.

Ngạc nhiên Rangnick mới đến MU đã "doạ" sếp lớn, có thể “đào tẩu” sang đối thủ - 1

HLV Ralf Rangnick

Để phục vụ cho công việc của mình, những ngày qua Rangnick đã có một số sự thay đổi quan trọng cho ban huấn luyện. Ông đưa về trợ lý Chris Armas, một HLV cơ bắp với khuôn mặt giống Vin Diesel và tiếng tăm giỏi trong khả năng dạy pressing cho cầu thủ khi còn làm việc ở Mỹ, và chuyên gia tâm lý thể thao Sascha Lense, người đầu tiên làm công việc này ở MU sau 2 thập kỷ.

Tuy nhiên theo một số nguồn tin tại Đức cho biết, Rangnick vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự tận tâm của ban lãnh đạo MU. Họ đã bổ nhiệm ông vào vị trí này nhưng từ chối trao cho ông chức vụ giám đốc bóng đá, rằng ông trong vai trò cố vấn sẽ chỉ có thể đưa ra ý kiến của mình chứ không được toàn quyền phụ trách chuyển nhượng.

Tờ Kicker (Đức) cho biết Rangnick vẫn đang trong giai đoạn tạm quyền tại MU và vẫn đang thăm dò cách làm việc lẫn thái độ của ban lãnh đạo CLB này. Nếu cuối mùa giải MU không đón được một HLV trưởng mới để thay việc của ông, Rangnick sẽ đồng ý dẫn dắt thêm một mùa giải nữa, nhưng với điều kiện ông cũng được trao quyền quyết định về chuyển nhượng.

Ngạc nhiên Rangnick mới đến MU đã "doạ" sếp lớn, có thể “đào tẩu” sang đối thủ - 2

Richard Arnold (trái) dự kiến sẽ thay Ed Woodward làm phó chủ tịch điều hành tại MU

Nguồn tin cho biết trong những ngày tới dự kiến Ed Woodward sẽ rời khỏi vị trí phó chủ tịch điều hành MU. Tuy nhiên thay thế cho Woodward sẽ là Richard Arnold, người bạn của Woodward từ thuở sinh viên tại đại học Bristol, và thực chất vẫn là một người thay mặt nhà Glazer điều hành CLB.

Arnold cũng như Woodward là một người làm việc trong lĩnh vực thương mại chứ không phải bóng đá, và nếu Arnold cũng kiểm soát hoạt động chuyển nhượng như Woodward, Rangnick sẽ lập tức có vấn đề với điều đó.

Trong khi đó kênh Eurosport cho hay Rangnick thậm chí còn đang “doạ” ban lãnh đạo MU rằng ông đã nhận được nhiều lời mời từ các CLB Premier League và có thể nhảy việc nếu cảm thấy mình không được MU tin tưởng. Có tin đồn rằng Everton đã mời Rangnick sau khi sa thải giám đốc Marcel Brands, tuy nhiên Eurosport cho biết Everton lại là một trong những CLB Rangnick chê nhất vì cũng có vấn đề trong quản lý như MU .

Do đó mà mặc dù Rangnick đã yên vị ở MU để tập trung dẫn dắt “Quỷ Đỏ” tới cuối mùa giải, mối quan hệ giữa hai bên mới chỉ bắt đầu và Rangnick vẫn đang thăm dò. Woodward lúc này còn chưa đi khỏi CLB và không chừa khả năng cách quản lý ở MU vẫn “bình cũ, rượu mới” dù đã mời Rangnick.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp Kicker & Eurosport)

CLIP HOT