MU nguy cơ đổ bể vụ Rabiot: Juventus “dở chứng” đòi đổi lấy SAO quan trọng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

MU tưởng như sẽ mua được Rabiot nhưng Juventus lại đổi ý muốn đổi cầu thủ.

Trong ngày qua đã có thông tin tiền vệ Adrien Rabiot sẽ được MU mua từ Juventus sau khi đạt thỏa thuận mức phí 15 triệu bảng. Hiện Rabiot cùng với mẹ mình là bà Veronique đang đàm phán về tiền lương, do Rabiot sẽ đá cho một CLB không được dự Cúp C1 nên anh đang đòi tăng lương để “đền bù”.

MU nguy cơ đổ bể vụ Rabiot: Juventus “dở chứng” đòi đổi lấy SAO quan trọng - 1

MU ban đầu đã đạt thỏa thuận với Juventus để mua Rabiot với giá 15 triệu bảng

Dù vậy mức lương của Rabiot không được xem là một vấn đề lớn, các nguồn tin cho biết tiền vệ người Pháp dù đòi tăng lương nhưng mức thu nhập mà anh đòi hỏi chỉ trong khoảng 140.000 bảng/tuần. Với việc MU trả cho những De Gea, Varane, Sancho, Martial, Rashford với mức lương cao hơn thế rất nhiều, đòi hỏi của Rabiot không có gì quá đáng.

Nhưng mới đây nhà báo chuyên về chuyển nhượng Gianluca Di Marzio cho biết đã có một diễn biến mới bất lợi cho MU quanh vụ này. Juventus mặc dù muốn nhả Rabiot sớm sau 3 năm thi đấu mờ nhạt nhưng họ vẫn đang trong giai đoạn tuyển quân cho mùa giải mới. Họ đã nhắm Leandro Paredes của Paris Saint-Germain để thay thế vị trí của Rabiot nhưng có một vị trí khác “Bà đầm già” cần người không kém.

Với việc Juventus không đạt được thỏa thuận với Atletico Madrid về Alvaro Morata, tiền đạo người TBN hiện đã trở lại Madrid mặc dù nửa cuối mùa vừa qua anh chơi khá ăn ý với Dusan Vlahovic trên hàng công. Đội bóng thành Turin do đó cần một người thay Morata để đá với Vlahovic do trung phong người Serbia chơi khá tốt trong sơ đồ 2 tiền đạo, trong khi Moise Kean không được đánh giá cao, và Juventus muốn MU đổi Anthony Martial sang.

MU nguy cơ đổ bể vụ Rabiot: Juventus “dở chứng” đòi đổi lấy SAO quan trọng - 2

Juventus muốn có Martial để đá cặp cùng Vlahovic

Đây là một đề nghị khiến MU nhăn mặt bởi Martial vừa có một mùa hè đá giao hữu khá tốt và dư luận cho rằng anh có thể đã xuất phát trên hàng công MU ở trận gặp Brighton tại vòng 1 Premier League nếu không vì chấn thương. Ngoài ra phía MU đã có một mùa hè rất hời hợt trong bổ sung tiền đạo, họ chỉ còn 2 trung phong là Martial và Cristiano Ronaldo thì 1 trong số đó đang đòi ra đi.

MU gần đây đã phải bỏ dở vụ theo đuổi Marko Arnautovic vì phản ứng tiêu cực của dư luận, nên nếu nhả Martial cho Juventus thì chẳng khác gì càng đè thêm gánh nặng mua tiền đạo mới trong lúc thị trường không còn “hàng ngon”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D

CLIP HOT