HLV Allegri họp báo, dọa tước quyền đá phạt của Ronaldo ở Juventus

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HLV Allegri cho biết ông tin tưởng ở Ronaldo nhưng có thể sẽ tước quyền sút phạt của anh.

Juventus sẽ bắt đầu mùa giair 2021/22 với một HLV mới mà quen: Massimiliano Allegri. Nhà cầm quân người Livorno sau 2 năm nghỉ ngơi đã trở lại dẫn dắt CLB sau khi Juventus lần lượt chia tay những Maurizio Sarri và Andrea Pirlo. Công việc chuẩn bị mùa giải đã bắt đầu được vài tuần nhưng vừa qua Allegri mới có cuộc họp báo đầu tiên.

HLV Allegri họp báo, dọa tước quyền đá phạt của Ronaldo ở Juventus - 1

HLV Max Allegri

“Tôi cảm thấy mình như mới 18, háo hức và hưng phấn”, ông mở đầu. “Ban đầu tôi chỉ có những cầu thủ trẻ, nhưng nói về quá khứ thế đủ rồi vì giờ tôi bắt đầu một chu kỳ mới với một đội hình mạnh dưới quyền. Có rất nhiều cầu thủ trẻ giá trị muốn có cơ hội để thể hiện. Họ sẽ là tương lai của CLB, nhưng bên cạnh họ là những cầu thủ kinh nghiệm, Ronaldo, Chiellini và Bonucci”.

Qua đó Allegri nhanh chóng nhấn mạnh Ronaldo và Chiellini đều sẽ có vai trò với tập thể mà ông xây dựng, kể cả Chiellini dù đang là cầu thủ tự do. “Ronaldo là một nhà vô địch vĩ đại, một danh thủ xuất chúng và thông minh. Tôi đã nói chuyện với Cristiano rằng năm nay sẽ là năm quan trọng, cậu ấy sẽ có trách nhiệm lớn hơn so với 3 năm trước. Bên cạnh khả năng ghi bàn, tôi chờ đợi cậu ấy thể hiện tinh thần trách nhiệm”, ông bình luận.

Allegri sau đó cho biết Chiellini sẽ sớm ký hợp đồng mới với CLB, và đề cập tới các cầu thủ khác. “Paulo Dybala đang có trạng thái thể lực và tâm lý tốt, tôi nhìn thấy sự nhiệt huyết ở cậu ấy. Sau Chiellini, Dybala sẽ là đội trưởng của đội bóng”, Allegri nói, đồng thời nhấn mạnh rằng Bonucci đã bỏ CLB sang Milan năm 2018 nên giờ không còn đủ tư cách nắm vai trò đội trưởng hay đội phó.

HLV Allegri họp báo, dọa tước quyền đá phạt của Ronaldo ở Juventus - 2

Allegri tiếp tục kỳ vọng ở Ronaldo

“Rabiot có những phẩm chất quan trọng, nhưng cần ghi nhiều hơn so với 3 bàn thắng mùa trước, trong khi McKennie có bản năng săn bàn. Kulusevski giỏi và có sức bền nhưng cần cải thiện khả năng dứt điểm, Arthur giỏi về kỹ thuật trong khi Bernardeschi có trình độ nhưng cần tâm lý ổn định. Tôi muốn mùa này đội ghi ít nhất 75 bàn, trong đó 40-45 bàn từ các tiền đạo và số còn lại từ các hậu vệ và tiền vệ”.

Trong cuộc họp báo Allegri đã được một phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề đá phạt, bởi trong những mùa qua Ronaldo đã sút phạt cực tệ nhưng thường xuyên giành lấy quyền sút phạt mỗi khi bóng được đặt ở vị trí có thể ghi bàn. “Ronaldo là một cầu thủ đá phạt tầm xa còn Dybala đá gần giỏi hơn, một người hợp cánh trái còn người kia hợp cánh phải. Nếu tôi kiếm được một cầu thủ sút phạt tốt bằng chân phải nữa thì tôi sẽ cân nhắc”, Allegri đáp.

HLV Allegri họp báo, dọa tước quyền đá phạt của Ronaldo ở Juventus - 3

Allegri định sẽ thay thế Ronaldo ở khâu đá phạt nếu tìm được chân sút tốt hơn

Chiến lược gia 53 tuổi bày tỏ sự nể trọng với các đồng nghiệp làm việc trong nước và cho rằng năm nay sẽ không dễ cho Juventus đòi lại Scudetto. “Inter Milan vẫn rất mạnh và là ứng cử viên số 1 dù Antonio (Conte) đã ra đi, trong khi AC Milan đã trưởng thành hơn, các cầu thủ trẻ của họ già thêm 1 tuổi. Roma, Napoli, Lazio, Atalanta đều có HLV giỏi, đây sẽ là một cuộc đua hết sức khó đoán”, ông đánh giá.

Allegri cũng xác nhận rằng trước khi Juventus mời ông trở lại, Real Madrid đã đưa ra đề nghị ông tới dẫn dắt CLB này sau khi Zinedine Zidane nghỉ việc. “Tôi cảm ơn chủ tịch Perez về sự quan tâm nhưng sau khi suy tính tôi đã chọn Juventus vì tình yêu với CLB đã cho tôi nhiều thứ”, ông kết luận.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT