Barca mừng lớn: La Liga tháo “gông cùm”, đủ sức đón Haaland & 5 SAO

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Barca đã được La Liga tạo điều kiện để tuyển mộ Haaland và nhiều ngôi sao.

Barcelona đang chờ ký với Alvaro Morata trước khi thị trường đóng cửa để bổ sung hàng tấn công trong nửa cuối mùa giải. Tuy nhiên một Barcelona lo đường dài với lực lượng mạnh hứa hẹn phải sang mùa sau mới trở lại, và họ đã nhận tin rất vui từ La Liga liên quan đến khả năng thực hiện kế hoạch của mình.

Barca mừng lớn: La Liga tháo “gông cùm”, đủ sức đón Haaland & 5 SAO - 1

Chủ tịch Joan Laporta (trái) cùng giám đốc thể thao Mateu Alemany của Barca đang lên kế hoạch mua sắm hè

Theo đài phát thanh công cộng Catalunya (CCMA), chủ tịch Javier Tebas của La Liga đã phê chuẩn cho Barcelona mùa sau có một mức trần quỹ lương mới để phục vụ cho việc mua sắm cầu thủ. Trong mùa này quỹ lương của Barca đã bị hạ thấp xuống 217 triệu euro, khiến Barca phải bán tháo cầu thủ và mất Lionel Messi vào tay Paris Saint-Germain.

Mức trần quỹ lương thường được xác định căn cứ vào tình hình kinh tế của các CLB và sau một mùa giải chủ tịch Joan Laporta lẫn giám đốc thể thao Mateu Alemany phải chạy đôn đáo lo cải thiện tài chính đội bóng, giờ Barca đã tạo được sự yên tâm từ phía ban tổ chức La Liga. Mức trần quỹ lương mới cho mùa 2022/23 với Barca sẽ là 400 triệu euro, và con số sẽ còn tăng trong những mùa giải kế tiếp khi chuyện tiền nong ở Barca đi vào ổn định.

CCMA cho biết kế hoạch của Alemany cho mùa hè 2022 giờ sẽ được tiến hành. Theo đó Barcelona nhắm tới 6 cầu thủ ở cả 3 tuyến, trong đó “bom tấn” sẽ là Erling Haaland đến từ Dortmund với mức phí dự kiến 75 triệu euro. Vấn đề về Haaland vẫn luôn là thuyết phục được tiền đạo người Na Uy gia nhập bằng hợp đồng béo bở, cũng như trả khoản phí môi giới lớn cho bố Haaland và có thể cả “siêu cò” Mino Raiola.

Laporta đã gặp gỡ Raiola vài lần cách đây không lâu và ông chủ tịch đang làm mọi cách để cho Haaland thấy thịnh tình của mình, rằng Barca cần anh làm gương mặt siêu sao cho thế hệ mới của đội bóng thời hậu Messi. Có được chữ ký của Haaland là mục tiêu tối thượng vào lúc này cho Laporta.

Barca mừng lớn: La Liga tháo “gông cùm”, đủ sức đón Haaland & 5 SAO - 2

Haaland là mục tiêu số 1 để Laporta xây dựng thế hệ Barcelona mới

Với 5 cầu thủ còn lại, Barca muốn bổ sung Jose Gaya của Valencia cho vị trí hậu vệ trái, cũng như hy vọng Cesar Azpilicueta và Niklas Sule sẽ đầu quân một khi hợp đồng của họ với Chelsea & Bayern Munich hết hạn. Valencia đang gặp trục trặc về vấn đề chủ sở hữu mà Gaya chỉ còn hơn 1 năm nữa là hết hợp đồng nên Barca định tận dụng cơ hội này để mua với giá rẻ.

Trên hàng tiền vệ Barca muốn Franck Kessie và Denis Zakaria. Zakaria từng được đồn là mục tiêu của MU nhưng sự quan tâm của “Quỷ Đỏ” nếu có cũng khá hững hờ, trong khi Kessie đã công khai từ chối gia hạn với AC Milan và nhận được sự quan tâm của Paris Saint-Germain. Cả 2 tiền vệ này đều sẽ hết hợp đồng sau mùa giải.

Như vậy Alemany đang nhắm cho Barca mua 2 cầu thủ (Haaland & Gaya) và 4 cầu thủ còn lại đến dưới dạng tự do. Đây sẽ là một cuộc cải tổ mạnh mẽ để trở lại với mục tiêu vô địch La Liga, và Laporta hy vọng kỷ nguyên mới sẽ khiến fan nguôi ngoai nỗi nhớ Messi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp CCMA)

CLIP HOT