Bảng xếp hạng EURO: Kịch tính Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều có thể bị loại

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảng "tử thần" F trở nên gay cấn khi cả 4 đội còn cửa đi tiếp, trong khi Tây Ban Nha gặp nguy.

Đêm ngày 19/6 và rạng sáng ngày 20/6 đã diễn ra ba trận đấu còn lại của lượt 2 vòng bảng của VCK EURO 2020. Hai trận đấu thuộc bảng F và một trận đấu thuộc bảng E đã có những diễn biến thực sự bất ngờ khiến EURO 2020 chưa xác định thêm được cái tên tiếp theo lọt vào vòng 16 đội mạnh nhất.

Bảng xếp hạng EURO: Kịch tính Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều có thể bị loại - 1

Tây Ban Nha (áo đỏ) không thể vượt qua Ba Lan (áo trắng)

Ở bảng E, Thụy Điển đã vượt qua Slovakia trong loạt đấu diễn ra trước đó đem tới hy vọng cho cả Tây Ban Nha và Ba Lan. Cả hai đều mong muốn giành chiến thắng để có được ít nhất là vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng trước khi bước vào lượt đấu cuối. Tuy nhiên, điều ước này đã không xảy ra. 

ĐT Tây Ban Nha mở tỉ số trước nhờ công của Morata nhưng Lewandowski đã kịp thời tỏa sáng giúp Ba Lan cân bằng tỉ số. "Bò tót" sở hữu cực nhiều cơ hội nhưng các chân sút của đội bóng này tỏ ra rất vô duyên. Ba Lan cũng sở hữu không ít cơ hội mười mươi nhưng chỉ Lewandowski biết cách tận dụng.

Trận hòa tai hại này khiến bảng đấu này trở nên cực kỳ phức tạp. Thụy Điển đang dẫn đầu với 4 điểm, lần lượt sau đó là Slovakia (3 điểm), Tây Ban Nha (2 điểm) và Ba Lan (1 điểm). Chưa đội bóng nào giành quyền đi tiếp và cũng chưa đội bóng nào hết cơ hội. 

Lượt cuối, Ba Lan buộc phải thắng Thụy Điển mới có vé đi tiếp và Tây Ban Nha cũng chung nhiệm vụ khi đối đầu với Slovakia. Nếu hòa hoặc thua, nhiều khả năng thầy trò Luis Enrique sẽ sớm về nước do thành tích của họ khó đọ lại với những đội xếp thứ ba ở các bảng khác. 

Bảng xếp hạng EURO: Kịch tính Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều có thể bị loại - 2

Ronaldo đã ghi bàn nhưng ĐT Đức mới là những người thắng trận

Diễn biến tại bảng F cũng trở nên khó lường sau lượt thi đấu thứ hai. ĐT Pháp tưởng chừng sẽ "nuốt gọn" ĐT Hungary nhưng đại diện tới từ Đông Âu đã có ngày thi đấu cực hay trước 60.000 khán giả nhà. Họ thậm chí còn là đội mở tỉ số trước nhưng Griezmann kịp thời gỡ hòa cho nhà đương kim vô địch thế giới.

Mặc dù chỉ kiếm được 1 điểm nhưng ĐT Pháp vẫn đang tạm xếp đầu bảng sau lượt đấu thứ hai bởi ĐT Bồ Đào Nha để thua 2-4 trước ĐT Đức. Ronaldo mở tỉ số cho nhà đương kim vô địch châu Âu nhưng ĐT Đức đã có màn ngược dòng mãn nhãn khi ghi bàn thắng liên tiếp trước khi Jota gỡ thêm một bàn cho ĐT Bồ Đào Nha.

Chiến thắng này giúp ĐT Đức leo lên thứ hai trên bảng xếp hạng. bằng điểm với Bồ Đào Nha nhưng hơn chỉ số phụ. Lượt cuối, "Những cỗ xe tăng" sẽ gặp Hungary và nếu họ thắng, ĐT Đức sẽ giành vé thẳng vào vòng trong còn với Bồ Đào Nha, họ cần ít nhất 1 trận hòa trước ĐT Pháp để nuôi hy vọng đi tiếp.   

Cục diện bảng E và F của VCK EURO 2020 sau lượt thứ hai

Bảng xếp hạng EURO: Kịch tính Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đều có thể bị loại - 3

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT