Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày cuối tuần đẹp trời, thời tiết chỉ 19 độ C, nhiều gia đình, nhóm bạn ở Hà Nội rủ nhau tới bãi bồi ven sông Hồng vui chơi, cắm trại, tổ chức sinh nhật tới tối muộn.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 1

Chiều 28/11, nhân dịp thời tiết Hà Nội mát mẻ dễ chịu, nhiều người rủ nhau tới bãi đất ven sông Hồng (phía chân cầu Vĩnh Tuy) để vui chơi ngày cuối tuần. Lối vào bãi đất được thu phí với mức giá 10.000 đồng/người.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 2

Chị Hà sống tại quận Tây Hồ nhân dịp nghỉ cho các con tới vui chơi. "Gia đình tôi thường xuyên đi cắm trại nhưng do dịch Covid-19 nên đợt này chỉ ở nhà. Khi thành phố quay về bình thường mới, hôm nay mới là lần đầu gia đình đi picnic trở lại", chị Hà nói.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 3

Chị Oanh Đoàn cùng bạn bè cũng có mặt từ sớm và chọn một khoảng đất ven bờ sông tổ chức buổi sinh nhật của mình. "Thời tiết chiều lòng người, chúng tôi tranh thủ ngắm hoàng hôn rồi dùng bữa tiệc nho nhỏ", chị Oanh cười nói.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 4

Bãi đất rộng ven sông với không khí trong lành thu hút đông người đến vào dịp cuối tuần. Nhiều trò chơi như thả diều, đá bóng, đi xe địa hình... được ưa chuộng.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 5

Các cặp đôi cũng tranh thủ ngắm mặt trời lặn ven sông trong ngày thời tiết đẹp.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 6

17h30, gia đình chị Kiều Trang dựng lều và bắc bếp chuẩn bị cho bữa tối. "Từ đợt nghỉ dịch đến nay mấy đứa trẻ con mới được ra ngoài chạy nhảy nô đùa. Ở nhà nhiều cũng bí bách lắm, đổi gió một chút cho các con cũng tốt. Bãi cắm trại không quá xa, gia đình tôi không mất nhiều công di chuyển. Có điều chắc vào dịp cuối tuần nên bãi hơi đông người", chị Trang nói.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 7

Bánh mì, xúc xích, thịt nướng... là các món ăn dễ chế biến được nhiều gia đình lựa chọn cho buổi tối mát mẻ ven sông.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 8

Nhiều trẻ em cũng được theo bố mẹ tới vui chơi ở bãi đất sau khoảng thời gian dài ở nhà do dịch.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 9

Gia đình chị Đào Thị Nga (áo xanh) tới bãi đất từ 15h30, dự định khoảng 21h sẽ về nhà để kịp cho đám trẻ đi ngủ. "Trời cũng tối dần nhưng bãi đất vẫn khá đông người tới. Để an toàn thì gia đình tôi chọn dựng lều một góc cách khá xa mọi người. Tôi cũng dặn dò các con hạn chế tiếp xúc với người khác", chị Nga chia sẻ.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 10

18h, trời đã tối mịt, các gia đình bắt đầu nhóm bếp lửa để sưởi ấm, đun nước, nấu đồ ăn tối.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 11

Ngoài lều nhỏ có tính di động cao, nhiều nhóm gia đình mang theo bạt lớn và đèn trang trí. Họ chọn cho mình những khoảng đất xa phía bờ sông hơn để có không gian vui chơi, tránh tình trạng đông người.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 12

Một vài nhóm nhỏ chỉ tới ăn tối rồi về nên không mang theo lều, bạt.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 13

Văn Tân (phải) cùng nhóm bạn tới ăn tối bên bờ sông. Nhóm này có 10 người, chỉ dùng bữa, vui chơi rồi về. "Bọn mình thích tới đây vào buổi tối hơn, đỡ đông mà cũng không quá ồn ào vì tầm này mọi người tập trung ăn tối hoặc hát hò nhẹ nhàng", Tân nói. Nhóm của Tân cũng dự định sẽ ở lại đây chơi đến 22h.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 14

Một vài gia đình nhỏ, nhóm bạn không bận công việc đầu tuần dự định qua đêm tại bãi đất. "Mình thấy việc ngủ lại không gây bất tiện lắm bởi khu đất khá gần trung tâm thành phố. Tuy nhiên vì nhà có trẻ nhỏ nên mình thấy hơi nguy hiểm", chị Hà nói.

Dựng lều trại, ăn uống từ chiều đến đêm ven sông Hồng ngày cuối tuần - 15

20h30, bãi đất ven sông Hồng còn khá nhộn nhịp bởi đông người ở lại vui chơi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thạch Thảo (Zing News)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.