SỞ VHTTDL TPHCM: KHẢO SÁT TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG KHU LIÊN HỢP TDTT QUỐC GIA RẠCH CHIẾC, QUẬN 2

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

SỞ VHTTDL TPHCM: KHẢO SÁT TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG KHU LIÊN HỢP TDTT QUỐC GIA RẠCH CHIẾC, QUẬN 2 - 1

Ông Nguyễn Hùng – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM (thứ 3 từ phải sang) giới thiệu về Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, Quận 2

Nhằm tăng cường sự giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch với các nước trong khu vực và trên thế giới, việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho thể thao là vấn đề hết sức cần thiết cho Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Thực trạng cơ sở vật chất của Ngành TDTT Thành phố Hồ Chí Minh đang nằm rải rác, nhỏ lẻ, không đồng bộ trên điạ bàn Thành phố. Vì vậy, UBND Thành phố đã có chủ trương quy hoạch một Khu Liên hợp (KLH) tập trung các công trình thể dục, thể thao và phụ trợ tầm cỡ quốc gia, đạt chuẩn quốc tế, để tổ chức các Đại hội Thể dục, Thể thao Quốc gia và Quốc tế với quy mô lớn.

Ngày 05-09-2012, Sở VHTTDL TPHCM đã tổ chức chuyến khảo sát Khu Liên hợp Thể dục Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc, Quận 2. Chuyến đi khảo sát lần này có Ông Nguyễn Hùng – Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM, cùng các đại diện Cơ quan, Ban, Ngành.

Được biết Khu liên hợp có diện tích 180 ha, gồm các phân khu chức năng:

1. Khu công trình thi đấu và luyện tập thể dục thể thao.

2. Khu công trình dịch vụ và phục vụ thể dục thể thao.

3. Khu công viên cây xanh, không gian mở công cộng và sông rạch.

4. Hệ thống giao thông, quảng trường và bãi đậu xe.

5. Khu công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối.

6. Khu Di tích Bưng Sáu Xã.

7. Khu Trung tâm huấn luyện Thể thao Quốc gia TPHCM.

SỞ VHTTDL TPHCM: KHẢO SÁT TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG KHU LIÊN HỢP TDTT QUỐC GIA RẠCH CHIẾC, QUẬN 2 - 2

Đoàn Khảo sát đến Khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc bằng ca nô

Dự kiến, một số hạng mục của công trình Khu Liên hợp Thể dục, Thể thao Quốc gia Rạch Chiếc sẽ được đưa vào khai thác cuối năm 2015.

SỞ VHTTDL TPHCM: KHẢO SÁT TUYẾN ĐƯỜNG SÔNG KHU LIÊN HỢP TDTT QUỐC GIA RẠCH CHIẾC, QUẬN 2 - 3

Dự kiến, con đường cao tốc nối TPHCM đến Sân bay Long Thành sẽ đi qua Khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc

Tin, ảnh: Quốc Cường

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.