Phú Yên sẽ liên kết với các tỉnh miền Trung

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

11 năm có mặt tại ITE HCM, Ông Hồ Văn Tiến - Giám đốc Sở VHTTDL Phú Yên cho biết rằng việc Phú Yên có mặt tại hội chợ là điều cần thiết, dẫu rằng du lịch Phú Yên còn nhỏ, lẻ, chưa phát triển mạnh như các tỉnh miền Trung. Rút kinh nghiệm từ các tỉnh đã liên kết, gian hàng rộng, trang trí hấp dẫn thu hút du khách, ông đã liên hệ và trao đổi với lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa và Bình Định. Ông mong muốn vào ITE HCM 2016  sẽ có gian hàng liên kết Khánh Hòa- Phú Yên- Bình Định.

Phú Yên sẽ liên kết với các tỉnh miền Trung - 1

 Phú Yên khá đa dạng  các sản phẩm du lịch như  Đầm Ô Loan nằm trên địa phận của huyện Tuy An, cách thành phố Tuy Hòa 40km. Ghềnh Đá Đĩa rộng khoảng 50 m và trải dài hơn 200m, là một trong những danh thắng tuyệt đẹp của mảnh đất Phú Yên. Mũi Đại Lãnh là điểm cực Đông của Tổ quốc, nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền, có tên gọi khác là mũi Điện, nằm trên địa bàn huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu. Vịnh Xuân Đài là một trong những nơi đặt chân đầu tiên của lưu dân người Việt trên vùng đất Phú Yên hơn 400 năm trước. Tháp Nhạn, hay còn gọi là Bảo Tháp là tháp Chăm đầu tiên được thắp sáng hằng đên ở Việt Nam. Tháp Nhạn cao 22m, được xây dựng từ thế kỷ 12…

 Bài và ảnh: Cẩm Vân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT