Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ hội "TP.HCM - Ngôi nhà của chúng ta" lần V-2022 diễn ra từ ngày 2-4/12, với sự tham gia của 23 đoàn lãnh đạo các địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố.

Lễ hội "TPHCM - Ngôi nhà của chúng ta" lần V-2022 khai mạc tối qua, 2/12 tại Quảng trường đi bộ Nguyễn Huệ và Lê Lợi (Q.1). Đồng loạt nhiều chương trình nghệ thuật, giải trí đã được tổ chức thu hút hàng ngàn người dân thành phố và du khách.

Sự kiện năm nay có 23 đoàn lãnh đạo các địa phương nước ngoài có quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố; lãnh sự quán các nước, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại TP.HCM; Hội Hữu nghị Việt Nam với các nước; Cộng đồng các nước bạn đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM…

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 1

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc tại sự kiện

Theo ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Lễ hội "TP.HCM - Ngôi nhà của chúng ta" qua 5 lần tổ chức, từ năm 2015 đến nay, với nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, đã thu hút được đông đảo người dân TP.HCM, du khách trong và ngoài nước đến tham dự. Sự kiện dần khẳng định được thương hiệu trong mắt bạn bè quốc tế và người dân. 

“Tất cả nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước tham quan, thưởng thức, khẳng định TP.HCM là ngôi nhà chung, là nơi giao thoa văn hóa thế giới với các dân tộc và vùng miền Việt Nam", Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Lễ hội năm nay gồm nhiều hoạt động phong phú, như: giới thiệu văn hóa các địa phương quốc tế và TP.HCM, với những không gian văn hóa thể hiện nét đặc trưng, bản sắc văn hóa của đất nước, địa phương; triển lãm hoạt động đối ngoại của TP.HCM; giới thiệu và trưng bày các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao tiêu biểu của TP.HCM. Cùng với đó là chương trình giao lưu, biểu diễn nghệ thuật, thể dục - thể thao cùng với không gian văn hóa ẩm thực...

Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM Kho Ngee Seng Roy, Trưởng đoàn lãnh sự, đại diện đoàn lãnh sự các nước tại TP.HCM bày tỏ niềm vui khi được tham gia các hoạt động của lễ hội tại TP.HCM. Theo ông, TP.HCM luôn được xem là điểm dừng chân đầu tư du lịch của các nước với hệ sinh thái vô cùng tiềm năng. TP.HCM được biết đến là một địa điểm thu hút mọi người thuộc mọi tầng lớp, tổ chức khắp nơi trên thế giới.

Sau lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và lãnh đạo các đoàn khách quốc tế đã tham quan các gian hàng, khu trưng bày, giới thiệu văn hóa các địa phương và sản phẩm của các nước.  

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 2

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng các đại biểu tham quan không gian triển lãm “Hoạt động đối ngoại của Thành phố”.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 3

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi thưởng thức ẩm thực các nước tại lễ hội.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 4

Lãnh đạo các địa phương các nước giới thiệu gian hàng của đất nước mình trên hành trình đoàn đi tham quan.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 5

Đoàn lãnh đạo cùng xem các chương trình biểu diễn tại Quảng trường đi bộ trong khuôn khổ lễ hội.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 6

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 7

Trình diễn thời trang áo dài chủ đề mùa Xuân.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 8

Sự kiện khai mạc lễ hội "TP.HCM - Ngôi nhà của chúng ta" thu hút hàng ngàn người dân thành phố cùng du khách trong nước và quốc tế.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 9

Trên trục đường Lê Lợi cùng thời gian này cũng đồng loạt diễn ra 2 chương trình: Liên hoan Nhạc kèn TP.HCM lần I-2022 và Lễ khai mạc Tuần văn hóa du lịch Lai Châu tại TP.HCM.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 10

Tiết mục nhạc kèn sôi động do các em học sinh các trường THPT biểu diễn.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 11

Với chủ đề “Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ”, đại biểu, người dân dân TP và du khách đã được hòa mình trong ca từ, vũ điệu Xòe, hát Then – Đàn tính dân tộc Thái, múa Khèn dân tộc Mông, múa Xòe dân tộc Hà Nhì… rộn ràng của Tuần văn hóa du lịch Lai Châu tại TP.HCM.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 12

Những chiếc váy Mông sặc sỡ hòa cùng điệu khèn du dương hút hồn bao du khách thưởng lãm tại chương trình.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 13

Người dân thành phố, bạn bè quốc tế cùng hòa trong không khí phấn khởi, rộn ràng của lễ khai mạc "Tuần Văn hóa - Du lịch Lai Châu tại TP.HCM".

Chủ tịch Phan Văn Mãi cùng đại biểu tham quan, thưởng thức nghệ thuật tại Lễ hội 'TP.HCM- Ngôi nhà của chúng ta' - 14

Vòng xòe Lai Châu ngày càn lan rộng với những vòng tròn "tay trong tay" của bè bạn, của tình hữu nghị, của du khách trong nước và quốc tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long - Thanh Huyên

CLIP HOT