Lễ hội trái cây Nam bộ 2015

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều ngày 21/5/2015, tại Công viên Văn hoa Suối Tiên (Q9, TPHCM), Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng Sở NN &  PT Nông thôn TPHCM, Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Suối Tiên (KDL Suối Tiên) tổ chức họp báo Lễ hội Trái cây Nam bộ năm 2015.

Lễ hội trái cây Nam bộ 2015 - 1

Chủ tọa buổi họp báo: (từ trái qua) Ông Huỳnh Đồng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên, Ông Phạm Huy Bình – Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, và Ông Nguyễn Văn Trực - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TPHCM

Lễ hội trái cây Nam bộ 2015 - 2

Ông Huỳnh Đồng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên

Đây là sự kiện du lịch thường niên của TPHCM nhằm giới thiệu và tôn vinh những thành quả lao động trong lĩnh vực nông nghiệp của khu vực Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung. Đồng thời, Lễ hội cũng là một sản phẩm du lịch độc đáo, góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh điểm đến TPHCM với khách du lịch trong và ngoài nước.

Lễ hội trái cây Nam bộ 2015 - 3

Nội dung các hoạt động của lễ hội năm nay bao gồm nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Chợ nổi trái cây, Bộ sưu tập trái cây lạ, hiếm, củ quả khổng lồ; Hội thi trái ngon - an toàn Nam Bộ - lần thứ 7, Hội thi nghệ thuật tạo hình bằng trái cây; diễu hành Tứ linh bách quả thần tiên hội; biểu diễn nghệ thuật quốc tế, Hội thi nhiếp ảnh Sắc màu Suối Tiên và nhiều hoạt động đặc sắc khác diễn ra suốt ba tháng hè tại KDL Suối Tiên.

Phát biểu tại buổi Họp báo, Ông Huỳnh Đồng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên, cho biết: Nét mới của Lễ hội năm nay là các hoạt động sẽ được quy tụ lại thành một khu vực và bố trí các hoạt động liền mạch với nhau để thuận tiện cho du khách tham quan. Trong đó, khu Chợ nổi trái cây năm nay, số gian hàng nhiều hơn 20% so với năm 2014 với nhiều chủng loại trái cây mới. Đây không chỉ là một hoạt động mang tính chất văn hóa và du lịch, mà còn tạo điều kiện cho người nông dân giới thiệu đến du khách trong nước và quốc tế về những loại trái cây đặc sắc của Việt Nam, qua đó giúp nông dân tiêu thụ được sản phẩm, kích cầu người mua đó là điểm nhấn mà trước giờ lễ hội cố gắng duy trì.

Với 50 gian hàng được cách điệu từ những chiếc thuyền chở đầy hoa trái, dự kiến khu vực Chợ nổi trái cây sẽ phục vụ du khách với hơn 150 chủng loại từ 21 tỉnh, thành Nam Bộ. Đặc biệt giá bán tại đây so với giá thị trường rẻ hơn từ 20 đến 40%.

Nét độc đáo tại lễ hội năm nay đó là bộ sưu tập trái cây lạ, hiếm và quả khổng lồ như: bưởi bàn tay Phật, nhãn tím, xoài tím, su hào tím, bắp tím, cà chua đen, đậu bắp đỏ, thằn lằn, vú vẻ, cóc kèn, chìu diều… Bên cạnh đó, những quả khổng lồ như: củ nần vàng gần 70 kg, bí đao nặng 25 kg, dừa bị 10 kg, bưởi da xanh 4 kg, cam sành 1 kg... cũng được sưu tầm từ nhiều vùng miền trong cả nước, mang đến trưng bày.

Ngoài ra lễ hội năm nay còn có các chương trình biểu diễn nghệ thuật độc đáo, diễu hành “Tứ linh bách quả thần tiên hội”, biểu diễn các điệu múa đặc sắc, ấn tượng đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Campuchia, Lào… tạo nên sự đa dạng sắc màu văn hóa dân tộc trên thế giới. 

Lễ hội trái cây Nam bộ 2015 - 4

Phóng viên các báo đài tham gia thử nghiệm trò chơi mới tại KDL Suối Tiên

Lễ hội trái cây Nam Bộ 2015 sẽ diễn ra từ ngày 1/6 và kéo dài trong suốt 3 tháng hè tại Khu du lịch văn hóa Suối Tiên (Q.9, TPHCM).

Lễ hội trái cây Nam bộ 2015 - 5

Dịp này, Khu du lịch văn hóa Suối Tiên sẽ miễn 100% vé vào cổng cho trẻ em đi cùng phụ huynh và giảm 50% vé vào cổng cho tất cả thiếu nhi tham quan theo đoàn trong ngày 1-6; giảm 50% vé vào cổng cho học sinh giỏi và xuất sắc (có giấy khen) trong niên học 2014-2015 từ ngày 1-6 đến 30-8.

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT