Lãnh đạo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 30/3/2016, Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa – Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp và làm việc với Ông Cui Heng – Trưởng đại diện Hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc) tại trụ sở Sở Du lịch về việc thúc đẩy các dự án hợp tác du lịch - hàng không trong năm 2016 – 2017.

Lãnh đạo Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Hãng hàng không China Southern Airlines (Trung Quốc) - 1

Từ trái qua: Ông Zhang Ji, Giám đốc Kinh doanh China Souhthern Airlines; Ông Cui Heng, Trưởng đại diện China Southern Airlines tại TP.HCM; Bà Nguyễn Thị Ánh Hóa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM; Bà Nguyễn Cẩm Tú, Phó Trưởng phòng Thị trường, TTXTDL; Ông Lê Trương Hiền Hòa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM

 

Tại buổi làm việc, đại diện Hãng hàng không China Southern Airlines thông tin vào tháng 7 năm 2016 hãng sẽ khai thác đường bay thẳng từ Quảng Châu đến Đà Nẵng và Phú Quốc, nâng tổng số điểm đến của hãng tại Việt Nam là 05 điểm (Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Cam Ranh, Đà Nẵng, Phú Quốc) và trở thành hãng hàng không quốc tế khai thác đường bay tới nhiều điểm đến của Việt Nam nhất. Bên cạnh đó, đại diện China Southern Airlines cũng đóng góp thêm một số ý kiến về việc phát triển ngành du lịch Thành phố theo thị hiếu của du khách Trung Quốc: Thành phố Hồ Chí Minh nên tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật văn hóa ngoài trời ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên 23 tháng 9, Công viên 30 tháng 4, Bến Bạch Đằng, … nhằm tăng sự năng động, náo nhiệt của Thành phố và tăng sức thu hút đối với du khách; Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh là một nơi hội tụ tất cả đặc trưng văn hóa của các vùng miền Việt Nam để khi du khách đến Thành phố là có thể trải nghiệm đầy đủ về đất nước và con người Việt Nam; Phát huy và bảo tồn hệ thống các bảo tàng lâu đời tại Thành phố cụ thể là Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại TP.HCM.   

Thay mặt Sở Du lịch, Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của Ông Cui Heng và đề xuất những nội dung hợp tác giữa Sở Du lịch và Hãng hàng không China Southern Airlines trong thời gian tới như sau: Phối hợp với Sở Du lịch Thành phố mời các công ty lữ hành, truyền thông lớn từ các thị trường Hoa Đông và Tây Nam Trung Quốc đến tham dự Hội chợ Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh (ITE HCMC) 2016; Phối hợp với Sở Du lịch Thành phố tổ chức đoàn công tác đến tham dự Hội chợ ITB Trung Quốc tại Thượng Hải vào tháng 5 năm 2017 và tổ chức roadshow tại thị trường Hoa Đông Trung Quốc; Trao đổi, quảng bá điểm đến Thành phố Hồ Chí Minh qua các kênh thông tin xúc tiến du lịch của hai bên như website, email,…

Trên tinh thần hợp tác và phát triển giữa Ngành Du lịch và Hàng không, Trưởng đại diện Hãng hàng không China Southern Airlines đã thống nhất hoàn toàn với các đề xuất trên.

Buổi làm việc đã kết thúc tốt đẹp mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển ngành du lịch TP.HCM ngày một chuyên nghiệp và lớn mạnh hơn. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch
Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch

Lừa đảo dưới hình thức du lịch không phải là chiêu thức mới, thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy. Bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi, đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website, fanpage và Công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng. Khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán những