Đội mưa và những trải nghiệm du lịch khó quên mùa lễ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

So với mọi năm, các điểm du lịch ít xảy ra tình trạng đông đúc, quá tải du khách trong kỳ nghỉ lễ. Một số điểm du lịch có mưa lớn, gây ảnh hưởng trải nghiệm của du khách.

Tình hình thời tiết ảnh hưởng đến trải nghiệm du khách tại Đà Lạt (Lâm Đồng), Đồng Nai... Một số du khách cho biết dù gặp thời tiết xấu, họ vẫn có chuyến đi đáng nhớ trong mùa lễ.

Thời tiết xấu

Mậu Vỹ (TP.HCM) cùng bạn bè tổ chức chuyến cắm trại ven hồ Trị An (Đồng Nai) dịp 2/9 vừa qua. Điểm đến cách TP.HCM khoảng 70 km.

Thông tin có mưa xuyên suốt lễ khiến một vài thành viên nhóm e dè trước quyết định đi du lịch. Tuy nhiên, do đã đặt cọc tiền bãi, thuê lều, họ vẫn đi. Để tránh trường hợp ướt mưa, không thể đốt lửa trại, nhóm chuẩn bị khá kỹ lều che mưa, nguyên liệu, bàn ghế, đem theo bếp gas.

Đội mưa và những trải nghiệm du lịch khó quên mùa lễ - 1

Nhóm của Mậu Vỹ mang theo bếp ga, nấu nướng khá tiện. Ảnh: Mậu Vỹ.

3h chiều 2/9, cả nhóm xuất phát. Đường đi khá đông đúc. Đoạn qua nhà máy thủy điện Trị An, xe máy phải di chuyển chậm do bị kẹt.

"Đến chỗ cắm trại, tôi mới giật mình vì thấy rất nhiều người đã đến từ sớm. Tôi đoán mùa lễ sẽ đông nhưng không ngờ đông đến như vậy", Vỹ nói.

18h, trời bắt đầu mưa và kéo dài đến hơn 2h sáng. Nhiều nhóm không chuẩn bị sẵn lều hay bếp phải quay đầu trở về thành phố.

Nhờ đem theo đầy đủ vật dụng và đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ gặp mưa, nhóm du khách này vẫn trải qua kỳ nghỉ vui vẻ.

Nguyễn Ngọc Minh Trang (Hà Nội) cũng gặp thời tiết xấu ngay trong chuyến du lịch đầu tiên đến Đà Lạt.

"Vừa đáp chuyến bay tại sân bay Liên Khương, trời đã mưa, nhiều khu vực còn ngập nặng. Tôi nản, thất vọng vì còn dang dở nhiều dự định", cô kể.

May mắn, hai ngày sau, thời tiết phố núi trở nên nắng ráo. Các kế hoạch đi chơi của du khách này được thực hiện gần hết.

Đội mưa và những trải nghiệm du lịch khó quên mùa lễ - 2

Đội mưa và những trải nghiệm du lịch khó quên mùa lễ - 3

Trang nhờ người đi đường chụp ảnh trong chuyến du lịch một mình. Ảnh: Nguyễn Ngọc Minh Trang.

Không đông đúc

Ban đầu, lo lắng của Trang là cảnh đông đúc, kẹt xe. Tuy nhiên, cô gái vẫn đi vì không có dịp nào tốt hơn.

"Đến nơi, tôi mới nhận ra dịp lễ này Đà Lạt không quá tải như tưởng tượng. Chắc mọi người sợ đông nên không đi du lịch", Trang kể.

Nhìn lại hành trình 3 ngày 2 đêm ở Đà Lạt, Trang nói đó là trải nghiệm đáng nhớ. Cô đi du lịch một mình, gặp mưa nhưng mọi thứ không hề tệ hay buồn chán. Trang hài lòng với các trải nghiệm của mình. Cô đến quảng trường, chợ đêm, nhà ga, tham gia lễ hội âm nhạc, ghé một số quán cà phê, địa điểm ăn uống nổi tiếng.

Dịp lễ không quá đông cũng là nhận xét của anh Tiên Trần (TP.HCM). Ngày 31/8, anh mới quyết định đi du lịch dịp lễ dù trước đó chưa có kế hoạch gì.

"Lướt tìm trên trang trung gian, tôi thấy nhiều phòng lưu trú với giá tốt tại Phú Quốc nên quyết định đi. Tôi chi 7 triệu đồng cho 3 đêm tại một resort 5 sao. Thời điểm lễ và đặt phòng sát giờ, giá như vậy là rẻ", anh kể.

Đội mưa và những trải nghiệm du lịch khó quên mùa lễ - 4

Khu vực Cung điện Hải Vương không quá đông dịp lễ. Ảnh: Tiên Trần.

Trang này thông báo giữ chỗ online cho khách và không mất phí hủy đến 18h hôm sau, dù giờ nhận phòng là 15h.

Cả nhà anh Tiên di chuyển bằng ôtô từ TP.HCM đến Hà Tiên (Kiên Giang). Trên đường đi, du khách này mới gọi điện đặt phà. Do xuất phát từ sớm, gia đình ba người không gặp cảnh kẹt xe trên đường đến miền Tây.

Du khách cho biết đông đúc không phải là mối lo ngại: "Đặt được resort nghỉ dưỡng là tốt rồi. Nếu vắng vẻ, chúng tôi sẽ đi dạo bên ngoài, còn không cả nhà ở trong resort tắm biển, tận hưởng kỳ nghỉ riêng tư".

4 ngày ở Phú Quốc, gia đình anh không phải chen lấn, xếp hàng quá lâu tại công viên giải trí, vườn thú hay một số quán ăn trong trung tâm thị trấn Dương Đông.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Ly (Zing News)

CLIP HOT

Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch
Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch

Lừa đảo dưới hình thức du lịch không phải là chiêu thức mới, thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy. Bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi, đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website, fanpage và Công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng. Khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán những