'Đỏ mắt’ tìm khách sạn ven biển Đà Nẵng dịp lễ 30/4

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Du khách chọn các khách sạn 4-5 sao ven biển và khu du lịch ở Đà Nẵng nghỉ dưỡng dịp lễ 30/4 nhưng hầu hết đã kín phòng.

“Đỏ mắt” tìm phòng khách sạn 4-5 sao ven biển, khu du lịch

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, gia đình anh Phan Dương Hưng (tỉnh Quảng Trị) lên kế hoạch đi du lịch trong dịp lễ, Đà Nẵng là điểm đến mà các thành viên chọn, nhưng hiện không thể đặt phòng 4-5 sao gần biển.

“Để thuận tiện tham quan và nghỉ ngơi, ngày 25/4, tôi đặt phòng trực tuyến trước nhưng nhiều khách sạn 4-5 sao ven biển báo đã hết phòng, chỉ còn khách sạn dưới 3 sao còn phòng.

Giờ cả nhà đang lên các nhóm mạng xã hội xem đại lý nào còn phòng để đặt, nếu không có thì sẽ tìm khách sạn 3 sao nào đó không gian đẹp, gần biển để nghỉ ngơi”, anh Hưng chia sẻ.

'Đỏ mắt’ tìm khách sạn ven biển Đà Nẵng dịp lễ 30/4 - 1

Phân khúc khách sạn 4 - 5 sao ven biển Đà Nẵng hầu hết đã kín phòng

Cùng cảnh, chị Tú Quyên (quê Hà Tĩnh) cho biết, hai vợ chồng chị và con chọn Đà Nẵng là điểm đến nghỉ ngơi. Tuy nhiên, việc tìm khách sạn ven biển có nhiều tiện ích thời điểm này rất khó vì đa số đã kín.

“Không có khách sạn 4-5 sao ven biển nên tôi nhờ em gái sinh sống ở Đà Nẵng đặt giúp một khách sạn khác ở trung tâm thành phố. Có thể do gia đình đặt muộn nên đã hết phòng ưng ý ven biển”, chị Quyên nói.

Trao đổi với PV, chị Anh Thư, trưởng bộ phận kinh doanh và tiếp thị khách sạn 5 sao TMS Hotel Danang Beach (số 290 đường Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cho biết, đến thời điểm này, khách sạn đã kín phòng dịp lễ 30/4 và 1/5 tới.

Theo chị Thư, đây là tín hiệu mừng sau hai năm khách sạn cũng như ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

'Đỏ mắt’ tìm khách sạn ven biển Đà Nẵng dịp lễ 30/4 - 2

Các khách sạn chuẩn bị để đón khách

Trong khi đó, bà Lê Thị Bích Hương, Giám đốc Truyền thông & Marketing Khu du lịch Núi Thần Tài cho biết: “Gần 1 tháng trước khách đã đặt kín hết phòng để nghỉ dưỡng. Hiện nay chúng tôi đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực để đón khoảng 25.000 lượt khách trong các ngày nghỉ lễ sắp tới”.

Ông Nguyễn Lâm An, Giám đốc Sun World Bà Nà Hills cho hay, hiện nay hơn 200 phòng tại đơn vị đã kín chỗ. Dự kiến dịp nghỉ lễ sắp tới đơn vị sẽ đón khoảng 60.000 khách và phải tăng cường thêm nhân viên để phục vụ.

Tuyệt đối không tùy tiện tăng giá, găm giữ phòng

Ngày 26/4, trao đổi với PV, ông Cao Trí Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết, hiện nay các khách sạn 4 - 5 sao ở đường biển gần như đã kín phòng. Chỉ còn khách sạn 2-3 sao và 4-5 sao ở trong trung tâm TP thì vẫn còn phòng trống.

“Việc kín phòng xảy ra cục bộ ở khu vực khách sạn 4 - 5 sao ven biển, khu du lịch. Các khách sạn 2 -3 sao và khu vực trung tâm thành phố vẫn đủ để phục vụ du khách tham quan. Khách tham quan đông nhưng cơ sở lưu trú không tăng giá”, ông Dũng thông tin.

'Đỏ mắt’ tìm khách sạn ven biển Đà Nẵng dịp lễ 30/4 - 3

Dịp lễ 30/4 và 1/5 dự kiến Đà Nẵng sẽ đón rất đông du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng

Theo ông Dũng, trong 5 ngày từ 29/4 đến 3/5, sẽ có khoảng 400 chuyến bay nội địa đến Đà Nẵng, hiện nay tất cả đã kín chỗ, các hãng sẽ tăng thêm chuyến để phục vụ du khách. Cùng với đó, sẽ có rất đông du khách các tỉnh lân cận di chuyển bằng phương tiện khác đến thành phố tham quan.

“Bên cạnh hàng loạt combo kích cầu hấp dẫn, dịp lễ 30/4 và 1/5 ngành du lịch thành phố sẽ đưa vào hàng loạt sản phẩm mới để phục vụ du khách như: tham quan đảo Lý Sơn, Bà Nà Hills, ngắm cảnh Đà Nẵng trên cao bằng trực thăng… Có thể nói dịp lễ năm nay, Đà Nẵng đang có tín hiệu rất lạc quan, coi như đây là đợt chạy đà chuẩn bị cho đợt cao điểm hè”, ông Dũng nói thêm.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh, sở đã yêu cầu DN cần nghiêm túc thực hiện các quy định về đăng ký giá, niêm yết giá bán cụ thể các sản phẩm, dịch vụ của đơn vị và bán đúng giá niêm yết. Tuyệt đối không tùy tiện tăng giá, ép khách, găm giữ phòng, gây sốt giá, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của ngành du lịch TP.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hồ Giáp (Vietnamnet)

CLIP HOT