Hợp tác hoạt động giữa Hiệp hội Du lịch TPHCM và Hiệp hội Du lịch ĐBSCL

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hợp tác hoạt động giữa Hiệp hội Du lịch TPHCM và Hiệp hội Du lịch ĐBSCL - 1Chương trình hợp tác hoạt động giữa Hiệp hội Du lịch TPHCM và Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long đã diễn ra ngày 25.6.2010 tại Khách sạn Continental, Quận I, TPHCM. Thành phần tham dự có: Hiệp hội Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long gồm có các đại biểu: Ông Phạm Phước Như – Chủ tịch; Ông Vưu Chấn Hùng – Phó Chủ tịch Thường trực; Ông Trần Đạt Duy – Phó Chủ tịch; Bà Bùi Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch; Ông Trường Giang – Tổng Thư Ký; Ông Trương Anh Tuấn – Ủy viên BCH; Ông Trần Thanh Nhàn – Chánh VP HH; Ông Tô Đại Quán – Tổng Giám đốc Công ty CP ĐDL ĐBSCL; Bà Nguyễn Tâm Tuyết Trinh – Phòng phòng NV DL Sở VHTT&DL An Giang.

Ảnh:Bà Nguyễn Thị Khánh- Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du Lịch TPHCM tặng quà lưu niệm Hiệp hội Du Lịch Đồng bằng sông Cửu Long.

Về phía Hiệp hội Du lịch TPHCM gồm có: Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực; Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ – Phó Chủ tịch  Ông Huỳnh Văn Quí – Tổng Thư ký; Ông Huỳnh Quốc Thắng – Uãy viên Ban Chấp hành  - Trưởng Ban Đào tạo; Ông Lý Sanh – UV BCH, Chủ tịch Hội Đầu bếp chuyên nghiệp SG; Ông Võ Tấn Sĩ – UV BCH, Chủ tịch Hội Bartender Sommelier Saigon; Ông Lý Việt Cường – UVBCH HH UV BCH Hội Lữ hành; Ông Nguyễn Đức Trí – Chủ tịch Hội Đào tạo Du lịch; Ông Tôn Thất Hòa – Trưởng Ban Phát triển Sản phẩm; Bà Vũ Thị Thu – Thư ký của HHDL.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch ĐBSCL bày tỏ sự hạn chế trong công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch, hiện nay chưa có Hội hay Câu lạc bộ chuyên ngành nào. Là Hiệp hội với quy mô lớn được tập hợp từ 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long rất cần có sự tiếp thu kinh nghiệm/ thành lập Hội – CLB và mong có sự liên kết hợp tác với Hiệp hội Du lịch TPHCM trong các lĩnh vực của ngành. Qua trao đổi 2 bên đi đến thống nhất với 6 nội dung hợp tác như sau:

Hợp tác hoạt động giữa Hiệp hội Du lịch TPHCM và Hiệp hội Du lịch ĐBSCL - 21. Hợp tác trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hiệp hội; 2. Tạo điều kiện hỗ trợ, trao đổi học tập kinh nghiệm về hoạt dộng các Ban chuyên trách như: Ban phát triển Hội viên, Ban Đào tạo, Ban Tài chánh – Tương trợ xã hội, Ban Vận động Tài trợ, Ban Thông tin – Quảng bá Tiếp thị – Quan hệ Quốc tế. Các Hội ngành nghề như: Hội Đào tạo Du lịch, Hội Lữ Hành, Hội Khách sạn, Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, Hội Bartender Sommelier Saigon, Câu lạc bộ Hướng dẫn viên Du lịch; 3. Tổ chức xúc tiến và phối hợp tham gia các Hội nghị, Hội thao, Hội chợ, triển lãm, các sự kiện và lễ hội; 4. Tổ chức các đoàn Famtrip để giới thiệu sản phẩm du lịch, quảng bá, tiếp thị du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng và quốc tế; 5. Hợp tác bồi dưỡng, đào tạo nguồn nâhn lực du lịch; 6. Hỗ trợ nhau mời gọi nhà đầu tư, nhằm đầu tư khai thác phát triển du lịch bền vững. Khai thác phát triển du lịch đường sông.

Việc ký kết chương trình hoạt động giữa 2 Hiệp hội là dấu ấn tốt đẹp, hướng đế sự phát triển đồng bộ của vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và TPHCM. Về phía HHDL ĐBSCL thống nhất đề cử: Bà Bùi Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch Hiệp hội (Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh An Giang) đảm trách thực hiện chương trình hợp tác này.

H.V.Q

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT