Du khách còn nhiều lựa chọn lưu trú ở Đà Lạt dịp 30/4

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đại diện một số homestay, khách sạn tại Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vẫn còn phòng trống với mức giá đa dạng cho du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ dài ngày sắp tới.

Còn gần một tháng đến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, nhiều du khách đã rục rịch chuẩn bị kế hoạch cho chuyến tham quan, vui chơi xa. Như mọi năm, Đà Lạt hứa hẹn vẫn là điểm đến được du khách lựa chọn nhờ khí hậu mát mẻ, nhiều cảnh quan đẹp.

Tìm kiếm trên các trang đặt phòng trung gian, du khách có thể nhận được hàng trăm kết quả về địa chỉ lưu trú tại Đà Lạt dịp lễ. Tùy vào vị trí, không gian, dịch vụ, các phòng có mức giá đa dạng, dao động từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng.

Muốn lựa chọn nơi nghỉ dưỡng cao cấp, bạn có thể tham khảo LADALAT Hotel (từ 6,6 triệu đồng/đêm), Dalat Edensee Lake Resort & Spa (từ 4,7 triệu đồng/đêm), Du Parc Hotel Dalat (từ 3,5 triệu đồng/đêm)...

Đến thời điểm hiện tại, du khách vẫn còn nhiều sự lựa chọn phòng đơn, đôi và nhóm đông người, mức giá không chênh lệch nhiều so với ngày thường. Tuy nhiên, bạn cần tham khảo kỹ thông tin phòng cụ thể để có trải nghiệm tốt nhất.

Du khách còn nhiều lựa chọn lưu trú ở Đà Lạt dịp 30/4 - 1

Điểm lưu trú thơ mộng nằm trong khu du lịch Hồ Tuyền Lâm. Ảnh: Dalat Edensee Lake Resort & Spa.

Chia sẻ với Zing, anh Phạm Nguyễn Thạc Nguyên, đại diện Nhà của Tre - Tre's house, cho biết khoảng 60% phòng tại homestay này được đã được khách đặt trước cho dịp lễ. Khác với mọi năm, tình hình đặt phòng dịp này chậm hơn đôi chút nhưng vẫn rất khả quan:

"Vào các dịp lễ, Tết, khách của chúng tôi thường có xu hướng đặt chỗ trước 1-2 tháng. Lễ 30/4 năm nay, homestay vẫn còn một số phòng trống do nhiều khách hàng trao đổi thông tin nhưng vẫn chưa đưa ra quyết định".

Ngày thường, các phòng dao động 600.000-1,2 triệu đồng/đêm. Dịp lễ, mức giá tăng lên 1-1,4 triệu đồng/đêm. Phòng nhà sàn sở hữu diện tích lớn và thiết kế độc đáo có giá cao nhất ở đây.

Tương tự, Banla Boutique Hotel thông báo vẫn còn trống một số hạng phòng như Élite (1,65 triệu đồng/đêm), Attic (phòng áp mái - 1,4 triệu đồng/đêm), Deluxe Balcony (1,3 triệu đồng/đêm), Deluxe Window (1,1 triệu đồng/đêm), Classic Mountain View (phòng view núi và phố - 1,2 triệu đồng/đêm).

Khách sạn nằm cách hồ Xuân Hương không xa, mở cửa đón khách từ cuối tháng 2. Dịp lễ, địa chỉ lưu trú phụ thu mỗi phòng 500.000 đồng, giá đã bao gồm bữa sáng và trái cây miễn phí tại quầy bar.

Du khách có thể đặt chỗ nghỉ dưỡng tại Lu Tan Inn với giá phòng tiêu chuẩn từ 1,2 triệu đồng/đêm. Nơi lưu trú được nhận xét rộng rãi, đầy đủ tiện nghi và nhân viên thân thiện.

Đại diện nhiều homestay cho biết nhu cầu đi du lịch, vui chơi của du khách tăng khá cao sau mùa dịch, đặc biệt trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 4 ngày sắp tới. Họ dự đoán các điểm lưu trú sẽ sớm kín chỗ trong 1-2 tuần tới. Du khách nên lên kế hoạch, đặt vé máy bay, xe và phòng sớm để chủ động hơn khi đi du lịch phố núi.

Trước đó, ông Lê Anh Kiệt, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Đà Lạt, khuyên du khách nên tìm hiểu kỹ trước khi đặt cọc phòng khách sạn, tránh đặt phòng qua các đơn vị trung gian không uy tín để tránh bị lừa.

Đợt lễ 30/4-1/5 năm nay rơi vào đúng thời điểm tổ chức "Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng năm 2022". Ông Kiệt cho biết đây là sự kiện văn hoá - du lịch nhằm giới thiệu, quảng bá, kích cầu du lịch hứa hẹn thu hút khách du lịch đến Đà Lạt nói riêng và Lâm Đồng nói chung dịp này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Ly (Zing News)