Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhóm nghệ sĩ Nhật Bản trong suốt 4 năm qua đã nỗ lực tạo ra các nhân vật hoạt hình đại diện cho 200 quốc gia tham dự Olympic Tokyo.

Thông qua nhân vật hoạt hình, các họa sĩ này cũng muốn người dân nước mình hiểu rõ hơn về các quốc gia tham gia Olympic Tokyo.

Những hóa thân của lá cờ mỗi quốc gia được dựa trên ý nghĩa và lịch sử cũng như màu sắc và thiết kế, kết hợp cùng văn hóa mỗi dân tộc để hoàn thành nhân vật anime.


Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản - 1

Việt Nam trong tạo hình nhân vật âm dương sư đang làm phép. 

Mỗi nhân vật cũng đi kèm với một đoạn mô tả ngắn về tính cách, điểm mạnh và điểm yếu của họ, hơi giống như trong các trò chơi điện tử phổ biến ở Nhật Bản.

"Chúng tôi hy vọng đây có thể là một cách để người dân Nhật tìm hiểu về các quốc gia khác", Kozo Yamada, một họa sĩ trong dự án cho hay.

Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản - 2

Nhóm họa sĩ hoạt hình anime World Flags đã thực hiện công việc tao hình các nhân vật tượng trưng cho 200 quốc gia tham dự.

Ví dụ, vì lá cờ Mexico có hình đại bàng đậu trên cây xương rồng đang ăn thịt một con rắn, các họa sĩ đã kết hợp các yếu tố này lại với nhau để tạo ra samurai với huy hiệu rắn và con đại bàng là bạn đồng hành. Hình ảnh và những chú thích ngắn gọn khiến người Nhật có thể nắm bắt một cách gọn gàng.

Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản - 3

Samurai Mexico với đại bàng và rắn trên thân áo là quốc huy dựa theo truyền thuyết cổ người Aztec.

Mặc dù sáng kiến này giống như một chiến dịch quảng bá phù hợp cho Thế vận hội Tokyo nhưng 15 họa sĩ tham gia không kiếm tiền từ đó và cũng chỉ thực hiện khi rảnh rỗi. Có lẽ vì thế mà sau gần 4 năm thực hiện, dự án này chỉ mới hoàn thành 84 nhân vật trong số 200 quốc gia tham gia Thế vận hội.

Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản - 4

Các nhân vật đại diện cho Paraguay, Colombia và Costa Rica đều sử dụng màu cờ của mỗi quốc gia.

Khi nói về thiết kế của các nhân vật, trưởng dự án Kamaya Yamamoto cho biết “Chúng tôi thừa nhận rằng một số nhân vật có thể hơi rập khuôn vì ý tưởng hình thành dựa trên quan điểm của người Nhật về mỗi quốc gia".

Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản - 5

Các họa sĩ hy vọng tác phẩm nghệ thuật này sẽ khiến mọi người hào hứng với Thế vận hội.

Một số đại sứ quán ở Nhật Bản như Honduras và Venezuela đã liên hệ với các nghệ sĩ để sử dụng các nhân vật hoạt hình này trong việc quảng bá Thế vận hội 2020 tới người dân nước mình.

Trailer cho những nhân vật hoạt hình

Những hình ảnh này kỳ vọng sẽ giúp mọi người hào hứng với Thế vận hội, đặc biệt là với tất cả những ai không thể xem trực tiếp vì đại dịch Covid-19.

Một số nhân vật hoạt hình ấn tượng khác của World Flags.

Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản - 6

Samurai đến từ nước Mỹ là một chàng trai trẻ

Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản - 7

Nhân vật mang đậm chất quý tộc này đại diện cho nước Anh và được mô tả là 'hảo ngọt'

Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản - 8

Người đến từ Bỉ yêu thích nghệ thuật đương đại và truyện tranh.

Olympic Tokyo 2021: Việt Nam được tái hiện qua nhân vật hoạt hình Nhật Bản - 9

Nhân vật đến từ Tây Ban Nha ban đầu được mô tả là đấu sĩ bò tót. Tuy nhiên những tranh cãi về hoạt động đấu bò khiến nhóm họa sĩ phải sửa lại mô tả đây là một vũ công flamenco.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.