Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trên các tuyến đường và khu vực trung tâm TP.HCM, những ngày cuối tuần, xuất hiện nhiều đoàn du khách quốc tế đến thăm quan, mua sắm, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động cho Thành phố này.

Ghi nhận thực tế của phóng viên những ngày cuối tuần cho thấy, TP.HCM đón nhiều đoàn khách quốc tế đến từ Anh, Pháp, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Singapore…có đoàn lên đến cả trăm du khách.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, tính riêng tháng 2 năm nay, khách quốc tế đến TP.HCM gần 320.000 lượt, tăng 100% so cùng kỳ năm 2022, khách du lịch nội địa là 2,6 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 12.984 tỷ đồng, tăng 115,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng thu du lịch 2 tháng đầu năm ước đạt 21.234 tỷ đồng, tăng 62,3% so với cùng kỳ.

Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 1

Đoàn du lịch MICE ( kết hợp du lịch và hội nghị) chụp hình kỷ niệm với tượng đài Bác Hồ trước UBND thành phố.

Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 2

Cuối tuần, khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhộn nhịp du khách quốc tế.

Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 3

Xích lô là phương tiện du lịch ưa thích của nhiều du khách khi đến TP.HCM.

Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 4

Định kỳ những ngày cuối tuần, Sở Du lịch phối hợp với các đoàn văn hóa nghệ thuật tổ chức các chương trình nhằm giới thiêu nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam tới khách du lịch.

Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 5

Một bài hát về dân ca quan họ do Đoàn nghệ thuật Bông Sen biểu diễn sáng 18/3 phục vụ du khách.

Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 6Du khách chăm chú lắng nghe những làn điệu ngọt ngào.Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 7Du khách xếp hàng dài đổi tiền để mua quà và chuẩn bị những ngày khám phá TP.HCM.Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 8

Nhằm bảo đảm an toàn cho du khách, lực lượng an ninh du lịch cũng được tăng cường.

Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 9

Để tiếp tục thu hút du khách trong thời gian tới, ngành du lịch TP.HCM đang tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển du lịch MICE; hoàn chỉnh kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy; phát triển sản phẩm du lịch văn hóa, lịch sử.

Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 10

Trong đó, đẩy mạnh công tác truyền thông “Thành phố Hồ Chí Minh chào đón bạn - Welcome to Ho Chi Minh City” nhằm giới thiệu hình ảnh TP.HCM sống động, đổi mới từng ngày.

Du khách quốc tế nhộn nhịp khám phá TP.HCM - 11

Trong năm 2023, ngành du lịch TPHCM kỳ vọng sẽ đón 5 triệu lượt khách quốc tế, 35 triệu lượt khách nội địa, tổng thu ngành du lịch đạt 160.000 tỷ đồng. Sở Du lịch TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, quảng bá du lịch TP.HCM qua các hoạt động như Lễ hội áo dài, chuỗi sự kiện du lịch, thể thao, âm nhạc và ẩm thực.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Toàn (Báo Đầu Tư)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.