Ảnh "Ma trận tàu cá" ở Quảng Ngãi đoạt giải quốc tế, nhận 350 triệu đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc những tàu đánh cá xếp hàng ngay ngắn khi neo đậu như "ma trận" của nhiếp ảnh gia người Việt Nam đã thắng giải quốc tế, nhận phần thưởng 15.000 USD (hơn 350 triệu đồng).

Mới đây, tác phẩm "Matrix of boats" (tạm dịch: Ma trận tàu cá) của nhiếp ảnh gia Cao Nguyên Vũ đã giành chiến thắng ở hạng mục "Màu đa sắc" tại cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế Hamdan (HIPA) do Thái tử Dubai Hamdan Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum trực tiếp đứng ra chủ trì.

Cuộc thi được thành lập với mục đích tôn vinh sự sáng tạo của các nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới.

Với tác phẩm giành chiến thắng, nhiếp ảnh gia 38 tuổi đến từ Việt Nam đã nhận phần thưởng trị giá 15.000 USD (hơn 350 triệu đồng).

Ảnh "Ma trận tàu cá" ở Quảng Ngãi đoạt giải quốc tế, nhận 350 triệu đồng - 1

Bức ảnh của nhiếp ảnh gia Cao Nguyên Vũ chụp tại Quảng Ngãi nhận giải thưởng hơn 350 triệu đồng ở hạng mục "Màu đa sắc" trong cuộc thi năm nay (Ảnh: Cao Nguyên Vũ).

Theo lời chia sẻ của tác giả, bức ảnh "Ma trận tàu cá" được anh chụp tại chính Quảng Ngãi, quê hương của mình.

Trong phần giới thiệu, nhiếp ảnh gia bộc bạch: "Đây là khoảnh khắc những chiếc thuyền của ngư dân đánh cá xếp hàng ngay ngắn, gọn gàng khi neo đậu vào bến bãi nhằm tránh cơn siêu bão số 9 xảy ra năm 2020.

Cơn bão số 9 được đánh giá là siêu bão mạnh nhất trong vòng 30 năm đổ bộ vào quê hương Quảng Ngãi của tôi. Nó đã gây ra thiệt hại nặng nề, khiến 325 ngôi nhà bị hỏng hoàn toàn, hơn 140 nghìn ngôi nhà khác bị tốc mái và đổ nát".

Được biết, chủ đề cuộc thi năm 2022 mang tên "Nature" (Thiên nhiên). Các nhiếp ảnh gia sẽ nộp ảnh trước ngày 30/11/2021. Những tác phẩm đạt giải được công bố trên fanpage chính thức của cuộc thi từ giữa năm 2022 rồi mới đăng tải lên trang web.  

HIPA vốn là cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế thường niên, được khởi xướng từ năm 2011, thu hút sự tham gia của nhiều nhiếp ảnh gia trên toàn thế giới bởi sự uy tín và giải thưởng lớn.

Tổng số tiền thưởng hàng năm lên tới 400.000 USD (hơn 9.3 tỷ đồng). Bức ảnh giành giải thưởng cao nhất (Grand Prize) sẽ nhận thưởng 120.000 USD (hơn 2,8 tỷ đồng). Tại các hạng mục nhỏ hơn, người thắng cuộc nhận 15.000 USD (hơn 350 triệu đồng).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Huy Hoàng (Báo Dân Trí)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.