Giới thiệu “Chuyển động 365” trên Đài PTTH Khánh Hòa - KTV

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Điền Quân Media & Entertainmentcó buổi gặp mặt vào tối ngày 19/9/2014 nhằm giới thiệu Chương trình Chuyển động 365 (CĐ365) do Điền Quân hợp tác với  Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa (KTV) phát sóng lúc 18h30 hàng ngày trên KTV. Ông Đỗ Văn Bửu ĐiềnNhà sáng lập, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Điền Quân Media, cho biết: Sau khi chính thức lên sóng KTV từ ngày 1/9/2014, với những phản hồi tích cực từ khán giả địa phương và khu vực. Chương trình CĐ365 được thể hiện theo phong cách hiện đại, thông tin trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế Xã hội, đặc biệt là Kinh tế biển, Du lịch, Văn hóa Giải trí... trong nước và cả tin quốc tế. Thông tin cập nhật kịp thời với đội ngũ Cộng tác viên trên phạm vi cả nước. Cũng nhân dịp này là Kỷ niệm 4 năm thành lập Chi nhánh Điền Quân Nha Trang (01/10/2010).

Giới thiệu “Chuyển động 365” trên Đài PTTH Khánh Hòa - KTV - 1Ông Đỗ Văn Bửu ĐiềnChủ tịch Hội đồng Quản trị Điền Quân Media

  Điền Quân Media & Entertainment là 1 trong 5 nhà sản xuất và cung cấp nội dung hàng đầu Việt Nam trên nhiều lĩnh vực và thể loại khác nhau. Thành tựu nổi bật nhất là việc sản xuất 2 loạt chương trình: Khám phá Việt Nam cùng Martin YanKhám phá Việt Nam cùng Robert Danhi gồm 52 tập, nhận được Bằng khen danh dự củaBộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Việt Namcho 2 series truyền hình này, vì đã có những đóng góp tích cực trong việc xúc tiến và quảng bá Ẩm thực Du lịch Việt Nam.

Giới thiệu “Chuyển động 365” trên Đài PTTH Khánh Hòa - KTV - 2

Tin, ảnh: VIỆT TRƯỜNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.