GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TPHCM, LẦN THỨ V, NĂM 2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TPHCM, LẦN THỨ V, NĂM 2011 - 1

Theo truyền thống 5 năm qua, Ngành Du lịch TP.HCM đều tổ chức Giải thưởng Báo chí viết về Du lịch TP.HCM, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM. Cuộc thi năm nay, Tạp Chí Du lịch TP.HCM phối hợp với Đài Truyền hình TPHCM, CLB Phóng viên Du lịch TPHCM thuộc Hội Nhà báo TPHCM tổ chức.

A. THÀNH PHẦN BAN TỔ CHỨC:

I. Ban Chỉ đạo:

Đồng chí Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM

II. Ban Tổ chức:

Ÿ Trưởng ban:      Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM

Ÿ Phó ban:           Lâm Thành Quí – Nhà báo, Nghệ sĩ Ưu tú, Phó Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TPHCM

Ÿ Ủy viên:            Các thành viên khác trong CLB và nhân viên văn phòng

Tạp Chí Du lịch TPHCM

III. Ban Giám khảo, có 7 Đồng chí:

1. Nhà báo Đinh Phong – Nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM

2. Nhà báo Huỳnh Dũng Nhân – Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TPHCM

3. Nhà báo Nguyễn Quý Hòa – Tổng Giám đốc Đài Truyền hình TPHCM

4. Ông Võ Văn Long – Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TPHCM

5. Nhà báo, NSƯT Lâm Thành Quí – Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Phóng viên Du lịch TPHCM

6. Bà Nguyễn Thị Khánh – Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch TPHCM

7. Nhà báo Vũ Hoàng – Thường trực BGK, Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TPHCM, Chủ nhiệm CLB Phóng viên Du lịch TPHCM

II. Ban Thư ký:

Ÿ Nhà báo Hà Huy Hiệp - Ủy viên CLB Phóng viên Du lịch TPHCM

Ÿ Nhà báo Thu Hương – Biên tập viên Tạp Chí Du lịch TPHCM

Ÿ Nhà báo Nam Bình - Ủy viên CLB Phóng viên Du lịch TPHCM

V. Ban Vận động tài trợ:

1. Nhà báo, NSƯT Lâm Thành Quí – Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Phóng viên Du lịch TPHCM

2. Nhà báo Các Ngọc

3. Nhà báo Kim Phi

4. Nhà báo Mỹ Hạnh

5. Nhà báo Xuân Hòa

6. Nhà báo Trần Tâm

B. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH CUỘC THI

I. Cuộc thi nhằm phát huy tính năng động, nhạy bén của Phóng viên các Báo, Đài TP.HCM và TW trong công tác kích cầu và phát triển Du lịch tại TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung. Nhằm động viên những Phóng viên chuyên trách về đề tài Du lịch, đã có những tác phẩm báo chí đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo in, báo hình, báo nói, báo mạng IT) trên địa bàn TP.HCM và TW đóng tại địa bàn TP.HCM. Đã tích cực góp phần quảng bá, xúc tiến Ngành Du lịch Việt Nam, Ngành Du lịch TP.HCM đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế trong năm 2011.

Cuộc thi được tiến hành từ đầu  năm 2012 đến tháng 30.5. 2012 (thể lệ, thông tin về cuộc thi được đăng tải trên Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 76, 77 – Tháng 01, 02 .2012 và trên trang web www.tcdulichtphcm.vn).

 

II. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận 98 tác phẩm, phóng sự, điều tra, phỏng vấn, điểm đến du lịch, ẩm thực, đời sống văn hoá… của 40 Nhà báo thuộc 20 đơn vị: Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Thanh Niên, Báo Lao động TW, Vietnam Net,  Doanh nhân Sài Gòn, Tuổi Trẻ, Tuổi Trẻ Online, Báo Công An TPHCM, VN Express, Tạp Chí Du lịch TP.HCM, Tuần báo Thanh Niên, Tạp chí Du lịch và Giải trí, Báo Người Lao động, Tạp chí Người Làm Báo, Báo Pháp Luật Online, Tạp chí Doanh nhân TW, Chương trình Bản sắc Việt HTV9, Chương trình Du lịch và đời sống HTV, Chương trình Du lịch (HTVC), …

Cuộc thi tiến hành từ đầu tháng 01/2012, Qua Vòng loại có 86/98 tác phẩm và có 74 tác phẩm vào Vòng Chung kết Xếp giải, tiến hành trong tháng 6.2012. Đài Truyền hình TPHCM sẽ ghi hình phát sóng phục vụ nhân dân trong lễ trao giải dự kiến tổ chức trong tháng 7.2012.

III. Giải  thưởng do Công ty Du lịch Vietravel

Do Công ty Du lịch Vietravel và Sở VHTTDL TPHCM tài trợ. Các giải thưởng gồm có:

-1 giải A

- 6 giải B

- 9 giải C

- 25 giải Khuyến khích

GIẢI THƯỞNG BÁO CHÍ VIẾT VỀ DU LỊCH TPHCM, LẦN THỨ V, NĂM 2011 - 2

 

DANH SÁCH 74 TÁC PHẨM VÀO VÒNG CHUNG KẾT

1. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Mỹ Hạnh, Hà Nhai), (1. Tour rẻ “vẽ…tiền” khách Việt - SGGP, 8.8.2011, 2. Như chim cánh cụt - SGGP, 9.8.2011. 3. Chờ hạ tầng Hàng không - SGGP, 10.8.2011. 4. Nếu giá vé máy bay tăng- Du lịch nội địa sẽ “chết”! - SGGP, 7.10.2011. 5. Án binh bất động - SGGP, 30.5.2011).

2. Trần Thế Dũng (1. Một ngày trên sông Sài  Gòn - Tuổi trẻ chủ nhật, 20.3.2011; 2. Mênh mông Bình Trị - Tuổi trẻ chủ nhật, 3.4.2011; 3. Kỳ lạ của người xưa - Tuổi trẻ chủ nhật, 21.8.2011).

3. Nguyễn Trần Tâm (1. Làm gì để phát triển du lịch Việt Nam?- Thanh niên, 14.9.2011; 2. Tới Việt Nam và … ngủ - Thanh niên, 15.9.2011; 3. Cần ưu tiên cho xe du lịch - Thanh niên, 16.9.2011; 4. Chất lượng quảng bá kém - Thanh niên, 17.9.2011; 5. Mấu chốt là liên kết - Thanh niên, 18.9.2011).

4. Mộng Thoa - Kỳ Quang (1.Bốn quốc gia, 1 điểm đến - Lao động, 19.9.2011; 2. Du lịch đất rồng sẽ bay lên - Lao động, 15.9.2011).

5. Trần Thế Dũng (1.Tuyệt tác núi lửa để lại trên đảo Lý Sơn - Vietnamnet, 29.7.2011; 2. Cửa ngõ mới thâm nhập Tây Bắc - Vietnamnet, 26.10.2011).

6. Đoàn Xuân (1.Gỏi bưởi Tân Triều - Phụ nữ Online, 13.3.2011; 2. Nước mắm Hòn - Phụ nữ Online, 29.12.2011; 3. Bánh tráng Trảng Bàng phơi sương - Phụ nữ Online, 1.12.2011; 4. Báo chí trong mắt nhìn của Ngành Du lịch - Người làm báo, 7.20111; 5. Súp nghêu tàu hũ lá quế - Doanh nhân Saigon cuối tháng, 61- 2011).

7. Bá Huy (1.Đánh thức du lịch biên giới - Pháp luật TP.HCM, 30.11.2011; 2. Du lịch vẫn mạnh ai nấy làm - Pháp luật TP.HCM, 11.9.2011; 3. Góp nhặt nét quê thành làng du lịch - Pháp luật TP.HCM, Nguyệt san số 170, 8.2011).

8. Xuân Hòa (Ì ạch đầu tàu Du lịch - Người lao động, 10.4.2011)

9. Hải Duyên (Mũi Kê Gà đẹp nguyên sơ, thanh bình - Vn express, 4.2011).

10. Các Ngọc (1. Khách Nga ở lâu, xài sang - Sài Gòn tiếp thị, 10.5.2011; 2. Thủ đô “Resort” thay sắc  - Sài Gòn tiếp thị, 10.5.2011; 3. Để làng Nga Mũi Né thêm hấp dẫn - Sài Gòn tiếp thị, 10.5.2011; 4. Nhớ Tây Bắc trong từng bữa ăn - Sài Gòn tiếp thị, 22.10.2011.

11.  Nguyệt Hồng (1. Tại sao du khách Việt bị từ chối? - Sài Gòn tiếp thị, 27.8.2011; 2. Ý kiến phản hồi - Sài Gòn tiếp thị, 27.8.2011).

12. Hồ Đạt Sanh (1. Có gì hấp dẫn ở Khu Chợ Lớn - Tạp chí Doanh nhân, 20.9.2011; 2. Thú chơi cuối tuần ở quận 2 - Tạp chí Doanh nhân, 18.10.2011; 3. Đi Thủ Đức hoài niệm về du lịch - Tạp chí Doanh nhân, 1.1.2011;  4. Về Bình Chánh vui thú miền quê -Tạp chí Doanh Nhân, 29.11.2011; 5. (Củ Chi ) Trở về miền quá khứ - Tạp chí Doanh nhân, 13.12.2011.

13. Dương Thủy (1. Sài Gòn và những gánh hàng rong - Tạp chí Du lịch & Giải trí, số 79, 9.2011; 2. 4 quốc gia, 1 điểm đến sự hợp tác toàn diện - Tạp chí Du lịch & Giải trí, 9.2011).

14. Quách Trung Tuấn (Đến Lý Sơn – ngao du miệng núi lửa - Tạp chí Du lịch & Giải trí, số tháng 10.2011.

15. Thế Khương (1. Làng trống Bình An; 2. Làng nghề mành ốc Bình Đầm; 3. Cung đàn mùa xuân; 4. Mưu sinh mùa nước nổi - HTV9, Chương trình Bản sắc Việt, 2011)

16. Khánh Ly, Phúc Hậu, Minh Quang (1. Đảo khỉ thu hút khách du lịch; 2. Rộn ràng ngày hội ẩm thực quê tôi - Trung tâm Truyền hình thông tấn (TTX) tại TP.HCM).

17. Nguyễn Văn Mỹ (Hướng dẫn viên và những nghịch lý - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 72, 2011)

18. LH111 (Ngày hội giao lưu văn hóa - thể thao 6 xã nông thôn mới TP.HCM - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 70, 2011).

19. Kim Long (Kiên quyết xử lý nghiêm tệ nạn “chặt, chém” du khách ở Vũng Tàu - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 74, 2011).

20. Hồ Kim Loan (Về Trà Sư mùa nước nổi - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 73, 2011).

21. Diệu Trang (4 quốc gia, 1 điểm đến: Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 72, 2011).

22. Thục Huyền (Nguyễn Thanh Vân- yêu ca hát và nghề Hướng dẫn viên du lịch - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 70, 2011).

23. Vũ Đức Thông (Nụ cười Du lịch (Phóng sự ảnh); Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số xuân Tân Mão, 2011).

24. Thu Hương (ITE HCMC 2011: Cơ hội hợp tác thành công - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 73, 2011).

25. Kim Long (Khách sạn Rex TP.HCM: Nâng cao chất lượng dịch vụ -giữ chân du khách - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 73, 2011).

26. Khuê Việt Trường (Chùa trên núi Bích Động, Ninh Bình - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 75, 2011).

27. Nhóm phóng viên ảnh: Thái Học, Long Trì, Quốc Cường (Những nụ cười du khách quốc tế tại TP.HCM - Tạp Chí Du lịch TP.HCM, số 74, 2011).

28. Quang Hà (Cụm bài: Du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long: Vì sao phát triển chưa tương xứng với tài năng? 1.Tiềm năng Du lịch của vùng đất có 4.900 km sông rạch - Công An TP.HCM, 5.4.2011; 2. Du khách chậm đến lại vội đi - Công An TP.HCM, 7.4.2012; 3. Vẫn day dứt: “Điệu buồn Phương Nam” - Công An TP.HCM, 9.4.2011; 4. Thiếu đầu tư, thiếu cả tư duy - Công An TP.HCM, 12.4.2012; 5. Nghịch lý do đâu?- Công An TP.HCM, 14.4.2012).

29. Mạnh Dương (Tôi đã trở lại - Doanh nhân Sài Gòn 130, 26.2.2011).

30. Phương Quyên (Mạo hiểm là phép thử thú vị - Doanh nhân Sài Gòn 140, 8.6.2011).

31. Phan Lê- Đỗ Hải (Năm rồng đón 5 sao - Doanh nhân Sài Gòn 174, 21.12.2011).

32. Khánh Ngọc (1. Món ngon chân quê Quảng Ngãi - Tuổi trẻ Online 16.10.2011, 10:05; 2. Biển đảo xứ Quảng kỳ thú - Tuổi trẻ Online 24.7.2011, 6:45; 3. Mặn mòi rong biển Lý Sơn - Tuổi trẻ Online 23.10.2011, 3:15).

33. Thanh Hương (1. Tây Bắc; 2. Một thoáng Thổ Nhỹ Kỳ; 3. Duyên dáng vòng cung Tây Đông Bắc - HTV – Du lịch & Cuộc sống).

34. Tiến Thảo (1. Dấu ấn thời gian trên cao nguyên đá Đồng Văn; 2. Một thoáng Washington - HTV – Du lịch & Cuộc sống).

Ban Tổ chức

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT