Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các hoa hậu du lịch đã tham gia nhiều hoạt động múa xòe, tung còn, tó mạ lẹ cùng đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai, tham dự Lễ hội xòe Thái và tham quan một số địa điểm du lịch trên lòng hồ sông Đà, tỉnh Sơn La.

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 1

Tiếp tục chuỗi hành trình khám phá, tham quan vùng cao Tây Bắc, những ngày cuối tháng 11, các thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 đã có mặt tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La tham gia các hoạt động trình diễn, trải nghiệm Lễ hội gội đầu của người Thái trắng, cùng nhiều chương trình, hoạt động tham quan tại đây.

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 2

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 3

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 4

Trải nghiệm giã bánh giầy theo kiểu đồng bào người Mông

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 5

Cô bé miền sơn cước cũng xinh đẹp không kém hoa hậu.

Trong chuyến hành trình, các người đẹp cuộc thi hoa hậu du lịch thế giới 2022 đã thực hiện nhiều clip quảng bá các điểm đến trong nhiều khoảnh khắc tự nhiên và đời thường nhất. Tất cả cùng hòa mình vào những nét đặc trưng của văn hóa vùng miền để tôn vinh những nét độc đáo, thú vị, sự đa dạng của di sản văn hóa Việt Nam.

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 6

Các người đẹp tham dự Lễ hội gội đầu với sự tham gia của 120 nghệ nhân, diễn viên.

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 7

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 8

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 9

Dù thời tiết se lạnh và mưa, các thí sinh vẫn hứng khởi thực hiện những nghi thức của Lễ hội gội đầu.

Sự xuất hiện của hoa hậu từ khắp các châu lục đến Sơn La đã góp phần mang đến nét duyên dáng, tạo nên bức tranh tươi sáng, đa sắc màu rộn ràng, vui nhộn cho mọi cảnh quan tại vùng núi non, sơn thủy hữu tình nơi đây.

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 10

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 11

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 12

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 13

Các thí sinh hoa hậu còn tham gia múa xòe, tung còn, tó mạ lẹ cùng với đồng bào các dân tộc huyện Quỳnh Nhai.Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 14

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 15

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 16

Và tham quan một số địa điểm du lịch trên lòng hồ sông Đà.

Điểm nhấn tại lễ hội, các thí sinh được trải nghiệm, quay review Lễ hội xòe Thái (Visiting Xoe Thai Festival) - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La – với sự góp mặt của 1.000 nghệ nhân xòe.

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 17

Lễ hội xòe Thái được tổ chức lần này ở Sơn La với sự góp mặt của 1.000 nghệ nhân xòe và các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Du lịch Thế giới (Miss Tourism World 2022).

Trải nghiệm Tây Bắc ấn tượng với dàn Hoa hậu du lịch Thế giới - 18

Sự kiện góp phần quảng bá và giới thiệu nghệ thuật dân tộc vươn ra thế giới.

Ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Sơn La cho hay, đây là hoạt động ý nghĩa thu hút sự chú ý của người dân, khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế. Qua đó, giới thiệu tới bạn bè quốc tế, nhất là những du khách chưa biết nhiều đến Việt Nam, đến Sơn La, những sản phẩm du lịch an toàn, khác biệt, mới lạ.

Cũng theo ông Trần Xuân Việt, việc lan tỏa các clip, hình ảnh trải nghiệm của các thí sinh đã được bạn bè, người thân và người dân ở đất nước của họ cũng như các kênh truyền thông quốc tế rất quan tâm, đánh giá cao về cảnh quan du lịch, văn hóa, con người Việt Nam thân thiện, mến khách…

Nghệ thuật xòe Thái đã được UNESCO ghi danh Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại ngày 15/12/2021. Đây là di sản văn hóa phi vật thể thứ XIV của Việt Nam được UNESCO vinh danh.

4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên đã có nhiều hoạt động liên tục diễn ra các sự kiện tôn vinh nghệ thuật xòe Thái, nhằm bảo tồn và phát huy giá trị vốn có của nghệ thuật truyền thống đẹp đẽ này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long - Ảnh BTC

CLIP HOT