NÓNG: FIFA loại ĐT Nga khỏi World Cup 2022, UEFA trục xuất Spartak Moscow

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Liên tiếp những thông tin bất lợi đến với bóng đá Nga vì tình hình chiến sự ở Ukraine.

Rạng sáng 1/3 (giờ Hà Nội), trang chủ FIFA đăng thông báo quyết định cấm bóng đá Nga tham dự các giải đấu quốc tế và châu lục. “Hôm nay FIFA và UEFA đã cùng nhau đưa ra quyết định rằng tất cả các đội bóng Nga, bất kể đại diện cho quốc gia hay cấp câu lạc bộ, đều sẽ bị cấm tham dự các giải đấu do FIFA và UEFA tổ chức, cho đến khi có thông báo tiếp theo”, thông báo có đoạn.

NÓNG: FIFA loại ĐT Nga khỏi World Cup 2022, UEFA trục xuất Spartak Moscow - 1

Thông cáo báo chí trên trang chủ FIFA liên quan đến án phạt cho bóng đá Nga

Thông báo bày tỏ sự đồng lòng và đoàn kết với “tất cả những người chịu ảnh hưởng ở Ukraine”, đồng thời hy vọng “tình hình ở Ukraine sẽ tiến triển khả quan và nhanh chóng, để bóng đá có thể tiếp tục là tôn chỉ về đoàn kết và hòa bình với tất cả mọi người”.

Động thái mới nhất này diễn ra chỉ chưa đầy 1 ngày sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới áp lệnh trừng phạt đầu tiên lên bóng đá Nga. Khi đó, FIFA cho phép Nga tiếp tục đá vòng play-off World Cup 2022 vào tháng 3, nhưng dưới tên Liên đoàn bóng đá Nga (RFU), không dùng cờ và quốc ca.

Tuy nhiên, quyết định này của FIFA đã vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội của các quốc gia thành viên vì quá nhẹ tay. Lần lượt các liên đoàn bóng đá Mỹ, Hà Lan, Iceland, CH Ireland, Scotland và Canada đã đăng đàn tuyên bố không thi đấu với bất kỳ đội bóng nào từ Nga.

Dựa vào thông cáo mới nhất, trước mắt ĐT Nga sẽ không được tham dự các trận đấu ở vòng play-off World Cup 2022. Theo kết quả bốc thăm cuối tháng 11/2021, Nga tiếp Ba Lan ở bán kết play-off World Cup 2022 tại Moscow vào ngày 24/3. Đội thắng trong cặp đấu giữa Ba Lan và Nga sẽ chơi trên sân nhà gặp Thuỵ Điển hoặc CH Séc ở trận quyết đấu tranh suất tới Qatar cuối năm.

NÓNG: FIFA loại ĐT Nga khỏi World Cup 2022, UEFA trục xuất Spartak Moscow - 2

Spartak Moscow cũng bị loại khỏi Europa League

Tương tự như vậy, đội bóng duy nhất còn lại của bóng đá Nga tại các cúp châu Âu mùa này là Spartak Moscow cũng sẽ không được tiếp tục tham dự Europa League. Spartak Moscow đã lọt vào vòng 1/8 và đối thủ của họ là RB Leipzig. Với việc Spartak Moscow không được thi đấu, RB Leipzig sẽ được vào thẳng tứ kết.

Ở một diễn biến khác, Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) đã đề xuất mong muốn FIFA điều chỉnh luật chuyển nhượng vì ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại Ukraine. Theo đó, FIFPro muốn các cầu thủ nước ngoài đang thi đấu tại Nga có thể đơn phương hủy hợp đồng mà không bị CLB chủ quản phạt.

Bên cạnh đó, trang chủ UEFA cùng lúc cũng đăng thông báo chính thức chấm dứt hợp tác tài trợ với công ty năng lượng Gazprom (Nga) kể từ ngày 8/3 tới. Thỏa thuận tài trợ giữa UEFA và Gazprom bắt đầu từ năm 2012, khi công ty này lần đầu tiên trở thành đối tác chính thức. Gazprom đã chi khoảng 34 triệu bảng Anh (40 triệu euro) mỗi năm để ủng hộ các giải đấu khác nhau do UEFA tổ chức.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức

CLIP HOT