Nhiều hoạt động sôi nổi sẽ diễn ra tại Hội sách Hà Nội năm 2022

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không chỉ quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến đang trong quá trình hội nhập phát triển, Hội sách Hà Nội năm 2022 còn có rất nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi khác.

Nhiều năm qua, Hội sách Hà Nội đã trở thành cầu nối tri thức, điểm đến được người dân Thủ Đô và độc giả yêu sách mong đợi.

Năm nay Hội Sách Hà Nội lần thứ VII với chủ đề “Truyền thống và Hội nhập” sẽ được tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 07/10/2022 đến 09/10/2022) tại khu vực sân vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.Nhiều hoạt động sôi nổi sẽ diễn ra tại Hội sách Hà Nội năm 2022 - 1

Quảng bá hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến

Điểm nhấn của Hội sách Hà Nội 2022 là các hoạt động ý nghĩa xoay quanh chủ đề về Sách như: trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách mới, giao dịch và trao đổi bản quyền; các chương trình giao lưu văn hóa, các cuộc thi sáng tạo cùng nhiều hoạt động bên lề khác.

Có mặt trong Hội sách Hà Nội 2022, Nhà xuất bản Hà Nội sẽ đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Hà Nội nghìn năm văn hiến, truyền tải thông điệp kế thừa và phát huy giá trị lịch sử, hiếu học của Người Hà Nội, vừa góp phần lan tỏa và nâng cao văn hóa đọc đến với đông đảo bạn đọc trong nước cũng như du khách quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội sách, Nhà xuất bản Hà Nội sẽ chủ trì giới thiệu, trưng bày và quảng bá Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến, phục vụ miễn phí bạn đọc muốn tìm hiểu về văn hoá, lịch sử Thăng Long - Hà Nội.

Bên cạnh đó Nhà xuất bản Hà Nội còn tổ chức sự kiện lễ ra mắt bộ sách Các vương triều trên đất Thăng Long tại khu vực sân khấu chính của Hội Sách vào 14 giờ 30 ngày 08/10/2022.

Bộ sách này gồm 4 cuốn: Vương triều Lý (1009 - 1226) do GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ biên, Vương triều Trần (1226 - 1400) do PGS.TS. Vũ Văn Quân chủ biên, Vương triều Lê (1428 - 1527)do GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc chủ biên và “Thăng Long - Kẻ Chợ thời Mạc - Lê Trung hưng” của tác giả PGS.TS. Nguyễn Thừa Hỷ.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội sách, Nhà xuất bản Hà Nội cũng sẽ tổ chức gian hàng giới thiệu và kinh doanh, phát hành các ấn phẩm của Nhà xuất bản đến đông đảo bạn đọc.

Đến với Hội sách Hà Nội 2022, bên cạnh việc tổ chức các gian hàng giới thiệu quảng bá sản phẩm, Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam sẽ tổ chức tọa đàm với chủ đề “Từ Hoa Lư đến Thăng Long, cuộc dời đô lịch sử”.

Theo đó, độc giả sẽ có dịp giao lưu trò chuyện cùng nhà văn Hoàng Quốc Hải - tác giả bộ sách Tám triều vua Lý - các câu chuyện xung quanh chủ đề trên. Sự kiện này diễn ra vào lúc 9 - 11 giờ, thứ bảy, ngày 8/10/2022, tại sân khấu vườn hoa Lý Thái Tổ.

Có mặt trong Hội sách Hà Nội 2022, Công ty Nhã Nam sẽ tổ chức sự kiện ra mắt tập du khảo Triệu dấu chân qua những cửa ô của nhà văn Nguyễn Trương Quý.

Độc giả từ lâu đã biết đến Nguyễn Trương Quý như một nhà văn say mê viết về Hà Nội. Cuối năm 2020, Nhã Nam cho ra mắt tập tản văn Hà Nội bảo thế là thường, trong đó Nguyễn Trương Quý đi vào những mảnh ghép của Hà Nội, những đặc trưng nho nhỏ, thói quen hay tâm tình của con người thủ đô…

Trong tập du khảo mới ra mắt lần này, Nguyễn Trương Quý chọn vẽ chân dung Hà Nội qua những dấu chân đi về qua năm cửa ô. Đây là một cuộc lãng du chầm chậm theo cả hai chiều không gian - thời gian, hấp dẫn, sâu lắng, ngậm ngùi và pha lẫn nét hài hước ý nhị. Sự kiện này sẽ diễn ra vào lúc 18 - 20 giờ, tối thứ sáu, ngày 7/10/2022, tại sân khấu khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ.Nhiều hoạt động sôi nổi sẽ diễn ra tại Hội sách Hà Nội năm 2022 - 2

Nhiều đầu sách mới với những ưu đãi hấp dẫn

Đến với Hội sách Hà Nội 2022, bên cạnh việc trưng bày và giới thiệu sách mới, Đinh Tị Books còn dành tặng các bạn nhỏ cả thế giới sáng tạo với những trải nghiệm khác biệt khi đọc và chơi cùng sách tương tác.

Sáng ngày 9/10/2022, đơn vị này sẽ tổ chức toạ đàm Đánh thức tiềm năng trong con qua sách tương tác và Workshop Tự tay làm sách - Cùng con kiến tạo thế giới chuyển động.

Dự buổi tọa đàm, các bậc phụ huynh sẽ được thạc sĩ tâm lý Lại Vũ Kiều Trang - Giảng viên ĐH Văn hóa Hà Nội, có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy về tâm lý học - giải đáp các thắc mắc xoay quanh tâm lý trẻ từ 0 - 6 tuổi, cũng như hướng dẫn cho bố mẹ cách chọn sách cho trẻ trong độ tuổi này, cách đọc sao cho hiệu quả, đánh thức được tối đa các tiềm năng của trẻ thông qua sách tương tác.

Tham gia Workshop Tự tay làm sách - Cùng con kiến tạo thế giới chuyển động, các bé sẽ có những trải nghiệm thú vị của một người làm sách thực thụ. Từ bộ nguyên liệu gồm những trang sách và chi tiết rời, các bé sẽ được bố mẹ hướng dẫn để ghép nối và dán chúng lại, tự tay tạo nên những trang sách chuyển động thông minh.

Workshop Tự tay làm sách được - Cùng con kiến tạo thế giới chuyển động được lấy ý tưởng từ bộ sách chuyển động thông minh đa ngữ Việt - Anh - Pháp - bộ sách chuyển động đầu tiên được xuất bản tại Việt Nam. Xuất bản lần đầu tại Pháp với tên gọi Kididoc, bộ sách chuyển động thông minh đã nhanh chóng được phổ biến tại 22 quốc gia khắp thế giới và trở thành một trong những bộ sách best seller dành cho trẻ trong độ tuổi 0 - 6 tuổi.

Cùng hòa mình trong không gian văn hóa đọc đậm chất thu của Hội sách Hà Nội năm nay, nhiều đơn vị làm sách khác như Thái Hà Books, Tân Việt Books, 1980 Books… cũng mang đến những đầu sách mới, những gian hàng sách chất lượng, cùng với đó là rất nhiều chương trình tri ân, quà tặng, ưu đãi hấp dẫn như: sản phẩm đồng giá, chương trình giờ vàng, bốc thăm trúng thưởng…

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Châu

CLIP HOT