Ngao du đến những địa danh nổi tiếng trên thế giới cùng tác giả Huỳnh Thu Dung

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

“Những miền xa trên hành tinh xinh đẹp” là tên tập du ký mới nhất của tác giả Huỳnh Thu Dung.

Với thế mạnh là Traveller - Nhiếp ảnh gia, Huỳnh Thu Dung từng đi dọc khắp các tỉnh thành của Việt Nam và chu du trên dưới 55 quốc gia trên thế giới. Chị nhận thấy trên hành tinh xinh đẹp của chúng ta có vô vàn cảnh quan ngoạn mục và kỳ thú. Nữ tác giả từng viết những tác phẩm về du ký và ẩm thực từng được xuất bản trước đó như: Những ngôi làng cổ tích trên trái đất; Khám phá những thành phố tuyệt đẹp trên thế giới; Việt Nam những hành trình yêu thương; Món ngon dặm đường đất nước…Ngao du đến những địa danh nổi tiếng trên thế giới cùng tác giả Huỳnh Thu Dung - 1

Với tập du ký “Những miền xa trên hành tinh xinh đẹp” lần này, tác giả sẽ đưa độc giả cùng ngao du đến những địa danh nổi tiếng trên thế giới, những điểm đến trong mơ của rất nhiều người yêu du lịch và khám phá. Nơi đó có thể là một vùng biển xa thẳm, một khu bảo tồn thiên nhiên quý báu, một vùng đất của hoa thơm, những hồ nước xanh kỳ thú…, và cũng có thể là chuyến du hành lên những rặng núi, xuống những cánh đồng và thung lũng, đi qua những sa mạc nguyên sơ, lên thuyền đi đến những hải đảo ẩn mình xa thẳm… đươc ví von như thiên đường xinh đẹp ở đâu đó trên khắp hành tinh của chúng ta.

Khám phá những điểm đến tuyệt đẹp như: Grand Canyon - Đại vực kỳ bí của nước Mỹ; Keukenhof - Khu vườn triệu hoa đẹp nhất trần gian; Provence - Miền oải hương tím ngát; The Great Ocean Road - Cung đường ven biển ngoạn mục nhất thế giới; Núi Lưỡi quỷ Trolltunga - Chốn bồng lai tiên cảnh; Jokulsarlon - Đầm phá sông băng tuyệt tác vùng băng đảo; Cappadocia - Thung lũng thần tiên trên xứ sở Ottoman; Danh thắng Plitvice - Thiên đường màu xanh…Ngao du đến những địa danh nổi tiếng trên thế giới cùng tác giả Huỳnh Thu Dung - 2

Cảm nhận về tập sách du ký, PGS. TS. Trần Lê Hoa Tranh cho biết: “Thu Dung dẫn chúng ta đi qua những địa điểm thật lạ. Việc “check-in” những thành phố, điểm du lịch nổi tiếng là phổ biến đối với du khách phổ thông, đại trà. Thu Dung tìm cho mình một con đường riêng để thỏa chí lữ khách. Những địa điểm mà cô đi qua và viết trong cuốn sách này, là những nơi lạ lẫm, hoang sơ, nhưng cũng lại hết sức kỳ thú và độc đáo. Không chỉ vậy, những vùng đất xa lạ cô đã đi qua còn trải dài năm châu bốn bể. Bài viết nào cũng kết hợp hai yếu tố văn chương và báo chí.

Một trong những dấu ấn mà tác giả để lại ấn tượng đó là cách kể chuyện. Độc giả bị cuốn hút vào cách kể sôi nổi, nhiệt huyết dâng trào với rất nhiều chi tiết, thông tin, miêu tả tỉ mỉ. Địa danh nào cũng được cô đưa các con số chính xác để độc giả hình dung; đồng thời là cách kể thật say sưa, hăm hở. Độc giả sau khi đọc xong những cuốn sách của họ sẽ cảm thấy thôi thúc được chuẩn bị hành lý vào balo hay vali, vẫy tay tạm biệt mọi thứ để đến với “nơi nào cũng được, đi đâu cũng được”.Ngao du đến những địa danh nổi tiếng trên thế giới cùng tác giả Huỳnh Thu Dung - 3

Nhân dịp này, Huỳnh Thu Dung còn cho ra mắt tiểu thuyết tình yêu mang tên "Tình mù trong bóng đêm dài". Đây là một bước ngoặt mới trong sáng tác của cô.

Ở đâu đó trong cuộc sống, sẽ có người mang theo câu chuyện tình mù - bí mật trong cuộc đời; họ đều có một khoảng trống nào đó trong quá khứ với cảm giác thiếu hụt, ấm ức, không bù đắp được; hoặc đều có những tâm ý sâu xa nằm lẩn khuất phía sau cuộc sống bình thường hàng ngày của mình.

Dù chìm đắm trong tình yêu ấy nhưng khó lòng vượt qua luân thường đạo lý. Nên đôi khi, chúng ta cũng buộc lòng buông tay để những thứ chúng ta yêu quý, trân trọng trong quá khứ rời khỏi, bay đến nơi chúng có thể tồn tại cùng gió trời biển cả. Phải học cách quên khi không thể mang lại hạnh phúc cho nhau, khi tình yêu “tối tăm” ấy không thể nào quang minh chính đại bước ra ánh sáng.

Tiểu thuyết "Tình mù trong bóng đêm dài" này sẽ kể cho bạn nghe câu chuyện của người bạn biết, hay có thể là chính bạn trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan ấy. Và cũng như muôn vạn chuyện tình tay ba trên cuộc đời này, khi mọi chuyện đã không còn là bí mật, bị phơi bày ra, họ sẽ phải thu dọn “ái tình” đó như thế nào? Tiếp tục một cuộc sống gia đình ổn định hay…. đi theo cuộc sống tình ái vẫy gọi trong mơ hồ, vô định. Bởi tình yêu luôn là thứ ngọt ngào nhất, nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất. Tác giả cũng khéo léo lồng ghép vào đó suy nghĩ, cũng như thái độ của người phụ nữ hiện đại với tình yêu ngày nay. Họ dám sống, dám yêu, dám hết mình và quyết định vì tình yêu của mình.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Châu

CLIP HOT