Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ Phật đản hàng năm là một đại lễ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với người con Phật không chỉ riêng Việt Nam mà còn trên toàn thế giới.

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 1

Trên dòng kênh Nhiêu Lộc đoạn giữa cầu số 5 và số 6, những chiếc hoa đăng hình cánh sen trong sắc màu nhà Phật, rực rỡ trong nắng sớm

Trong không khí Kính mừng Phật đản chính thức diễn ra vào Rằm tháng Tư Âm lịch, nhằm ngày 15/5/2022 sắp tới, những ngày trước lễ, công tác chuẩn bị, trang trí rực rỡ với các sắc màu của cờ, hoa; đặc biệt là những chiếc đèn hoa đăng khổng lồ được thiết đặt trên dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Theo Đại đức Thích Đồng Văn trụ trì chùa Viên Giác Q.Tân Bình, năm nay trong bối cảnh dịch Covid-19 vừa tạm lắng, người dân hoan hỉ tất bật trong những ngày “Bình thường mới”. Tuy  nhiên, các chương trình nghệ thuật, rước xe hoa, tổ chức lễ đài được tổ chức gọn nhẹ nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 2

Mùa lễ Phật đản DL.2022 - PL.2566 chính thức diễn ra trong 2 ngày 14, 15/5/2022

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 3

Từ rất sớm, những chiếc hoa đăng đã được lắp đặt chuẩn bị đón mừng Đại lễ Phật Đản DL.2022 - PL.2566

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 4

Trên lan can cũng treo cờ, kết hoa trang trí sinh động

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 5

Dọc theo lối đi bộ hai bên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè những lá cờ ngũ sắc biểu tượng của nhà Phật tung bay trong nắng mai

Cô Đinh Thị Thu Hường ngụ ở P.1, Q.Tân Bình cắt nghĩa, Lễ Phật Đản là ngày đức Phật đản sanh, là một trong 3 ngày lễ lớn trong năm của đạo Phật bên cạnh lễ Vu Lan và lễ Thành đạo.

Vào các ngày lễ, các Phật tử vinh danh Tam bảo Phật - Pháp - Tăng, thành kính dâng hương hoa lễ Phật, nghe thuyết giảng, ăn chay, giữ ngũ giới, tứ vô lượng tâm (từ bi hỷ xả), làm việc thiện, tặng quà cho những người khó khăn trong cộng đồng, cô Hường cho hay.

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 6

Các ngôi chùa trên đường Hoàng Sa, Trường Sa dọc theo bờ kênh cũng nhộn nhịp trang hoàng cờ, hoa rực rỡ sắc màu

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 7

Bên phải đường Hoàng Sa là cờ và biểu tượng Phật giáo Nam tông trang trí trước chùa Chantarangsay, Q.3 

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 8

Chùa Chantarangsay chuẩn bị cho Đại lễ Kính mừng Phật đản 15/5/2022 trang nghiêm

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 9

Phía bờ đối diện trên đường Trường Sa, chùa Pháp Hoa cũng trang hoàng lộng lẫy

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 10

Dưới kênh, thuyền hoa kiểng cập bến với đủ sắc màu hoa, trái dâng lên cúng Phật

Đại lễ Phật Đản hay còn gọi là Đại lễ Vesak là một trong những lễ hội văn hóa, tâm linh lớn của Phật tử. Đây là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ VII trước Công nguyên.

Theo truyền thống Phật giáo Bắc tông, ngày lễ Phật Đản chính là ngày kỷ niệm sự ngày sinh của Đức Phật Thích Ca. Tuy nhiên, theo Phật giáo Nam tông và Phật giáo Tây Tạng thì ngày này là ngày Tam hiệp (kỷ niệm Phật Đản, Phật thành đạo và Phật nhập niết bàn).

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 11

Xuôi theo dòng kênh Nhiêu Lộc đến đoạn gần cầu Trần Khánh Dư, Q.1

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 12

Bảy đóa sen khổng lồ được Quan Âm Tu Viện hạ thủy từ rất sớm

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 13

Vào ban đêm, 7 đóa sen màu hồng tím khổng lồ được thắp sáng bắt đầu từ 18h

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 14

Chú Trương Thái Bảo trên đường tập thể dục về, tấp vào chụp vài tấm ảnh

Chú Bảo triết lý, hai năm qua, người dân trải qua đợt dịch bệnh bùng phát kinh khủng; trong mất mát mình thấy chân lý cuộc sống và cố gắng nỗ lực hết mình để giúp đỡ mọi người với mong muốn mang lại hạnh phúc nhỏ nhoi, niềm vui cho những người bất hạnh, người khuyết tật và người bệnh và qua đó chia sẻ niềm vui chan hòa cùng mọi người.

Dịp này, thành tâm cầu mong đại dịch đừng bao giờ quay lại gây bao mất mát đau thương. Mong mọi người đi lễ tuân thủ vệ sinh phòng dịch, khẩu trang đầy đủ, đề phòng dịch bệnh bùng phát trở lại, chú Bảo nhắn nhủ.

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 15

Dọc hai bên bờ, những lá cờ ngũ sắc tung bay trong gió

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 16

Cùng các đài hoa sen trang trí và ảnh Đức Phật Thích Ca 

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 17

Vào ban đêm, những đóa sen khổng lồ này sẽ được thắp sáng lung linh 

Theo truyền thống, đại lễ Phật đản ở Việt Nam được tổ chức trang trọng, thành kính. Lễ chính được tổ chức vào ngày Rằm tháng 4 Âm lịch.

Giáo hội các tỉnh thành và các chùa, tịnh xá thường tổ chức các hoạt động để mừng ngày đại lễ gồm: nghi thức tắm Phật, dựng lễ đài để tổ chức chương trình văn nghệ, diễu hành xe hoa, thả đèn hoa đăng trên sông, thuyết giảng về Phật pháp... để những người con Phật tưởng nhớ, kỷ niệm ngày Đức Phật đản sanh.

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 18

Từ trên cầu Trần Khánh Dư nhìn xuống, những chiếc hoa đăng hình hoa sen tĩnh lặng, soi bóng trên dòng kênh Nhiêu Lộc

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 19

Trên cầu cũng bài trí, trang hoàng rực rỡ sắc màu

Rực rỡ những đóa sen khổng lồ kính mừng Phật Đản tại TP.HCM - 20

Những chiếc đài sen phản chiếu công đức Đức phật đã mang ánh sáng chân lý soi rọi vào cuộc sống, xóa tan những nỗi khổ niềm đau

Thông lệ hàng năm, trước và trong dịp Đại lễ Phật đản, Giáo hội Phật giáo các tỉnh thành, các chùa tích cực tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi và tặng quà cho những tăng, ni, Phật tử có uy tín, có công lao với Đạo pháp hoặc những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người tàn tật….

Đây là dịp để mỗi người con Phật nhận diện về vai trò của mình đối với trách nhiệm xây dựng xã hội, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, theo đúng phương châm của đạo Phật “sống tốt đời, đẹp đạo”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT