Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tối 28/1/2022, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng sẽ chính thức khai mạc, mở cửa chào đón người dân vào tham quan vãn cảnh.

Hội hoa xuân Tết Nhâm Dần được tổ chức tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, Quận 7, gồm hơn 22.000 chậu hoa từ làng hoa Sa Đéc được chuyển về để trang trí, góp phần làm nên những sắc màu rực rỡ của Đường Xuân.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 1

Công tác chuẩn bị Hội hoa Xuân Tết Nhâm Dần đã hoàn tất.

Trước đó từ chiều tối 27/1, các nghệ nhân gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối cùng chuẩn bị cho lễ khai mạc. Các tiểu cảnh trang trí bằng các chất liệu bằng tre, nứa và biểu tượng linh vật hổ của năm Nhâm Dần thân thiện môi trường, chuẩn bị cho lễ hội diễn ra từ 28/1 (26 tháng Chạp).

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 2

Ngay đầu mỗi lối vào, bảng QR code nhắc nhở du khách khai báo y tế và tuân thủ 5K.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 3

Một góc quê với cánh cò, ruộng lúa, mái tranh mộc mạc.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 4

Trang trí đèn hoa sắc màu rực rỡ chuẩn bị đón khách vào tham quan.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 5

Tiểu cảnh trang trí làng chài miền quê biển bắt mắt với tấm lưới, các loài tôm cá, sao biển, thuyền thúng sinh động.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 6

Những công đoạn cuối cùng đã gần hoàn tất, đường hoa khang trang sạch đẹp.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 7

Ban tổ chức Đường hoa Xuân kiểm tra tiến độ thi công.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 8

Người dân tranh thủ chụp ảnh lưu niệm trước lễ khai mạc.

Trang trí đường hoa năm nay gồm các không gian văn hóa ba miền: Khu vực văn hóa Bắc Bộ với biểu tượng chiếc nón quai thao (có đường kính 4m); Mô hình nhà rông Tây Nguyên; Sông nước, ruộng lúa miền Tây Nam bộ; Làng chài miền quê biển với thuyền thúng, bãi cát, lưới cá... cùng nhiều tiểu cảnh trang trí hoa cỏ sinh động, hứa hẹn thu hút nhiều du khách đến tham quan thưởng ngoạn Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Nhâm Dần 2022.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 9

Chiều muộn, le lói ánh mặt trời thấp thoáng sau những bông mai rực rỡ sắc Xuân

Bên cạnh Đường hoa là khu vực Chợ hoa Xuân với gần 100 gian hàng mai, đào, cúc, vạn thọ, bông giấy, mào gà... Đặc biệt năm nay tại chợ hoa xuất hiện nhiều loại hoa kiểng mới lạ, độc đáo phục vụ người dân mua sắm chưng Tết. Tại đây còn trưng bày những cây mai cổ thụ quý hiếm có giá khủng lên tới hàng tỷ đồng.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 10

Một góc vườn mai xum xuê tại khu vực trưng bày mai bán của nhà vườn Trà Vinh.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 11

Chị Thu Ngân (đeo túi đen) giới thiệu cây Mai Hương đặc biệt cho du khách.

Chị Thu Ngân chủ vườn mai ở Trà Vinh cho biết, Tết năm nay nhà vườn chở lên Thành phố hàng loạt cây mai đẹp có giá từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng. Cây mai có giá cao ngất ngưỡng bởi độ quý hiếm và hình dáng độc đáo, nguyên bản hiếm có, được các nghệ nhân chơi mai đánh giá cao.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 12

Khu vực nhà vườn Sa Đéc, khách tìm chọn cho mình những chậu bông ưng ý nhất.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 13

Đóa Mai cúc thọ hương tại vườn mai Sa Đéc lung linh hương sắc đón chào khách vào tham quan, thưởng lãm, chụp hình.

Sát bên là khu vực trưng bày mai của nhà vườn đến từ Sa Đéc; thu hút du khách ngay từ đầu bởi tấm banner với hàng chữ khuyến khích du khách vào chụp hình lưu niệm mà không tính phí. Đây cũng là cách làm quảng bá khá hay của nhà vườn. Tuy nhiên cây mai này có giá khủng nhất tại đây có giá lên đến 4 tỷ đồng.

Anh Khởi cho biết: “Tuy nhiên với mức giá cao như vậy có thể nói khó bán được giá trong năm nay sau đợt dịch này, nên ngoại trừ giá bán trên, khách chơi mai có thể thuê chưng dịp Tết với giá mềm hơn, 70 triệu bao gồm công chuyên chở và chăm sóc trong suốt dịp Tết Nhâm Dần.”

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 14

Toàn cảnh Chợ hoa Xuân Phú Mỹ Hưng Quận 7.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 15

Nhà vườn cấp tập chuyển bông hoa về bày bán.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 16

Chuyển các chậu bông kiểng giao hàng cho khách đặt mua.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 17

Các em nhỏ cũng theo chân cha mẹ, ông bà vào vãn cảnh ngắm hoa, chụp ảnh.

Đối diện khu trưng bày và bán mai Tết là khu vực bán bông kiểng của các nhà vườn đến từ Bình Chánh, Củ Chi, TP.Thủ Đức với các loại hoa chưng Tết mới lạ, độc đáo như bông giấy xà cừ, lan đột biến, bon sai và một số hoa kiểng khác.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 18

Các chậu bông vạn thọ, cúc vàng, lan kiểng,... nối tiếp hàng bông giấy rực rỡ nhiều màu sắc hấp dẫn người xem.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 19

Những tá áo dài dạo chợ hoa Tết và lưu lại những tấm ảnh dịp Xuân mới Nhâm Dần.

Dập dìu khách tham quan Đường hoa Phú Mỹ Hưng trước giờ khai mạc - 20

Khuyến cáo bà con và người dân tham quan Chợ hoa Xuân và Đường hoa Tết Phú Mỹ Hưng cần tuân thủ 5K đảm bảo an toàn phòng dịch.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Nhâm Dần 2022 sẽ triển khai các quy tắc 5K trong khu vực tổ chức như: khách tham quan bắt buộc phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, khử khuẩn, giữ khoảng cách, không tập trung... nhằm hướng đến sự an toàn chung.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT