Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Để thu hút khách du lịch, người dân ở Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đã trồng loại hoa này trước nhiều tháng, đến nay đang cho ra hoa nở rộ.

Hàng năm cứ vào dịp tháng 10 đến tháng 11 là lúc hoa tam giác mạch đua nhau khoe sắc thắm, sắc hồng tím nên thơ bao phủ trên cao nguyên đá hùng vĩ. Tuy nhiên, để thu hút khách du lịch hè, bà con ở Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) đã trồng loại hoa này trước, đến nay đang cho ra hoa nở rộ.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 1

Hoa tam giác mạch nở sớm ở Thạch Sơn thần (xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

Giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ được ban tặng của cao nguyên đá Đồng Văn có một cánh đồng hoa tam giác mạch nằm cách dốc Bắc Sum 3km và trên lối đi Quản Bạ. Du khách tới đây có thể chiêm ngưỡng cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn. Hơn nữa, người dân còn trang bị cả những mô hình xinh xắn như xích đu, ghế ngồi để khách có những bức ảnh cực đẹp giữa cánh đồng hoa.

Theo chia sẻ của các hộ dân ở đây, để phát triển kinh tế du lịch tốt hơn, người dân cần phải tạo được sự đột biến.

“Tam giác mạch là loại cây lương thực được đồng bào dân tộc vùng cao chúng tôi trồng sau vụ lúa hè thu hàng năm, tuy nhiên năm nay nhà tôi trồng trước để khách đến với Hà Giang vào thời gian này cho tới mùa hè có thể ngắm và chụp hình với loài hoa đặc trưng của địa phương”, một người bản địa chia sẻ với PV trên cánh đồng Thạch Sơn thần.

Cũng theo người này, đây là loại cây rất dễ phát triển, chỉ cần vãi hạt xuống đất ẩm là mọc, không mất công chăm bón. Vào mùa, du khách có thể bắt gặp hoa tam giác mạch ở khắp nơi trong bản, từ các thửa ruộng đến khắp các lối vào nhà.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 2

Nhiều du khách đến với Hà Giang không khỏi bất ngờ vì bắt gặp được cánh đồng hoa tam giác mạch vào những ngày đầu tháng 5.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 3

Hoa tam giác mạch lúc mới nở có màu trắng. Theo thời gian về cuối mùa sẽ chuyển dần qua hồng phớt đến tím nhạt trước khi tạo hạt.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 4

Loài cây này không ưa nước nên chỉ phù hợp nhất ở các vùng cao nguyên, núi đá.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 5

Cây tam giác mạch có nhiều giá trị sử dụng. Thân, quả và hạt của cây đều được người dân chế biến thành các món ăn. Loài cây này còn có tác dụng trong y học như phòng ngừa các tai biến mạch máu.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 6

Vẻ đẹp của hoa tam giác mạch tô thêm vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, thu hút đông đảo du khách đến tham quan thưởng ngoạn.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 7

Chị Lê Đình Minh Thy (TP Cần Thơ) cho biết, 2 năm qua không đi chơi được nhiều, nhân dịp ra ngoài Bắc đi công tác, chị đã chọn Hà Giang là điểm đến đầu tiên. "Tôi không ngờ đến đây mùa này lại có thể bắt gặp được cánh đồng hoa tam giác mạch bạt ngàn như thế này, tôi đã có rất nhiều bức ảnh đẹp ở đây", chị Thy hào hứng bộc lộ sự phấn khích.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 8

Bên cạnh mục đích trồng lấy lương thực, những ruộng hoa còn là địa điểm để thu hút khách du lịch đến với Hà Giang.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 9

Những bông hoa tam giác mạch bung nở, sắc hồng tím nhẹ nhàng khắp các vùng đồi núi Hà Giang. Giữa núi rừng hùng vĩ, những đồi hoa tam giác mạch đẹp thuần khiết, làm say lòng du khách khi đến với mảnh đất địa đầu Tổ quốc.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 10

Trẻ em địu hoa tam giác mạch trên lưng, chờ chụp ảnh với khách du lịch.

Mãn nhãn ngắm hoa tam giác mạch nở 'trái mùa' trên cao nguyên đá Hà Giang - 11

Dốc Thẩm mã là nơi nhiều trẻ em, người già ở Hà Giang địu hoa đứng để khách phương xa chụp ảnh cùng. Khách có thể mua những vòng hoa kết đội lên đầu hoặc mượn những chiếc gùi chất đầy hoa làm ''phụ kiện'' khi chụp ảnh.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Bảo Khánh (Báo Infonet)

CLIP HOT