7 địa điểm lạ lùng trên thế giới cho ai ghét sự nhàm chán

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những địa điểm này đều có cảnh quan không chỉ đẹp theo cách thông thường mà còn kỳ vĩ đến lạ lùng.

Theo Rough Guides, trên thế giới, có rất nhiều địa danh thú vị chờ du khách khám phá. Nếu là người đam mê xê dịch và yêu thích vẻ đẹp huyền bí, độc đáo, những địa điểm thú vị dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn quan tâm.

Hồ Chấm Bi (Canada) 

Hồ Chấm Bi là một trong những địa danh kỳ lạ nhất trên thế giới. Hồ nằm giữa thung lũng Okanagan và Similkameen thuộc sa mạc British Columbia, Canada. Nhìn vào hình ảnh có thể thấy, trên bề mặt hồ xuất hiện những vòng tròn lạ mắt.

Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể bắt gặp hiện tượng này. Chỉ khi một phần nước hồ bị bốc hơi bởi cái nóng mùa hè để lại khoáng chất tồn đọng, các chấm bi mới hiện lên trên mặt hồ, tạo nên hiệu ứng thú vị.

7 địa điểm lạ lùng trên thế giới cho ai ghét sự nhàm chán - 1

Mặt hồ với những cái lỗ lớn lạ mắt. Ảnh: World Atlas.

Hiện tượng này được giải thích rằng do các khoáng chất cụ thể là chất chứa sunfat sẽ tác dụng với nhau, đông cứng và tạo ra các vòng tròn. Tùy theo lượng của chúng, các vòng tròn ở mặt hồ sẽ đổi màu.

Cũng vì sự độc lạ, hồ Chấm Bi được người dân bản địa coi là nơi linh thiêng. Dù không thể tiếp cận trực tiếp, khách du lịch vẫn có thể chiêm ngưỡng hồ Chấm Bi từ Quốc lộ 3, phía Tây Bắc của thị trấn nhỏ Osoyoos.

Ghềnh đá cổ Giant's Causeway (Bắc Ireland, Anh)

Ghềnh đá cổ độc đáo và kỳ vĩ này đã được công nhận là Di sản thế giới. Nó được tạo ra từ 60 triệu năm trước, sau một vụ phun trào núi lửa khổng lồ.

7 địa điểm lạ lùng trên thế giới cho ai ghét sự nhàm chán - 2

Ghềnh đá cổ với những cột đa giác có tỷ lệ hoàn hảo. Ảnh: Ireland.

Thứ tạo nên hình dạng hiện tại của ghềnh đá cổ chính là bazan nóng chảy bị đông đặc và khô lại. Tại nơi đây, ước tính có khoảng 37.000 cột đa giác hoàn hảo về mặt hình học đến mức người dân địa phương đồn rằng chúng được tạo ra bởi một người khổng lồ. 

Giếng thần Sấm (Oregon, Mỹ)

"Giếng thần Sấm" thực chất là hố nước khổng lồ. Hố nước này còn được ví như "cửa địa ngục" giữa biển khơi khi đủ lớn để nuốt trọn một chiếc thuyền. Nhìn từ trên cao xuống, hố nước như một phần của hành tinh lạ ngoài vũ trụ. Nhờ đó, địa điểm này trở thành nơi hút khách du lịch và nhiếp ảnh gia tới tác nghiệp mỗi năm.

7 địa điểm lạ lùng trên thế giới cho ai ghét sự nhàm chán - 3

Hố nước sâu hun hút giữa đại dương. Ảnh: Unusual Places.

Tuy nhiên, không dễ để tiếp cận hố nước này vì độ nguy hiểm, đặc biệt khi thuỷ triều lên hoặc có bão. Khách du lịch có thể quan sát "giếng thần Sấm" bằng cách đi theo đường mòn Captain Cook từ trung tâm khu thắng cảnh Cape Perpetua. 

"Lâu đài bông" Pamukkale (Thổ Nhĩ Kỳ) 

Pamukkale được mệnh danh là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới. Năm 1988, UNESCO công nhận Pamukkale là Di sản thiên nhiên thế giới. Vì thế, các du khách tới Thổ Nhĩ Kỳ đều mong muốn được tận mắt nhìn thấy thắng cảnh mang vẻ đẹp tráng lệ, xinh đẹp này. 

7 địa điểm lạ lùng trên thế giới cho ai ghét sự nhàm chán - 4

Vẻ đẹp "mềm mại" như bông của Pamukkale. Ảnh: Cattour.

Không chỉ có hình dáng bậc thang tròn mềm mại, màu trắng muốt, trong Pamukkale còn có những suối nước nóng màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Quan trọng hơn, khoa học đã chứng minh nguồn nước này rất tốt cho sức khỏe, hỗ trợ chữa được các loại bệnh như huyết áp cao, bệnh tim, thấp khớp, bệnh tiêu hoá, bệnh ngoài da… Nhiệt độ cũng phù hợp để ngâm mình.

Núi Thiên Tử (Trung Quốc)

Sở hữu vẻ đẹp hùng vĩ nổi bật, khu vực núi đá ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) được đặt tên là Thiên Tử mang ý nghĩa "người con của đất trời". Những tháp đá vôi sừng sững này thuộc khu danh thắng Vũ Lăng Nguyên, nằm trong khu vực công viên rừng quốc gia Trương Gia Giới. Chúng được bao phủ bởi cây xanh và càng trở nên huyền diệu hơn khi những lớp mây mù thường xuyên xuất hiện. 

7 địa điểm lạ lùng trên thế giới cho ai ghét sự nhàm chán - 5

Núi Thiên Tử sừng sững là danh thắng nổi tiếng của tỉnh Hồ Nam. Ảnh: Thousand Wonders.

Bạn có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp ngoạn mục của núi Thiên Tử khi đi cáp treo. Đây cũng là địa điểm khơi nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ chế tác bộ phim "Avatar" vẽ nên những ngọn núi lơ lửng. 

Hòn đảo Socotra (Yemen)

Hòn đảo Socotra được mệnh danh là hòn đảo xinh đẹp nhất ở Trung Đông và cũng là một trong những địa điểm du lịch dành cho người ưa khám phá. Hòn đảo có nét đẹp sơ khai và hệ sinh thái đặc biệt với hơn 800 loài thực vật, động vật hiếm nơi nào có. Đến đây, du khách sẽ bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp giống như bộ phim khoa học viễn tưởng.

7 địa điểm lạ lùng trên thế giới cho ai ghét sự nhàm chán - 6

Những phong cảnh khiến du khách ấn tượng ở đảo Socotra. Ảnh: HOBOPEEBA. 

Hòn đảo đã trải qua quá trình hình thành địa chất phức tạp nhiều năm. Hiện nay, cả hòn đảo là sự kết hợp của các khối núi granit cổ, các vách đá vôi và cao nguyên đá sa thạch đỏ vô cùng độc đáo. Những loài thực vật đặc biệt tại đảo phải kể đến như cây huyết rồng, lô hội đặc hữu, cây mọng nước khổng lồ Dorstenia gigas, quả lựu hiếm Punica protopunica…

Bàn tay mọc giữa sa mạc (Chile) 

Bàn tay này là một tác phẩm nghệ thuật có vị trí ở giữa sa mạc Atacama, phía Bắc Chile. Tác phẩm tên "La Mano del Desierto" (bàn tay của sa mạc), cao 11 m với tạo hình một bàn tay khổng lồ trồi lên từ lớp cát. Nó được thiết kế bởi nhà điêu khắc Mario Irarrázabal và hoàn thành xây dựng vào năm 1992. Bức tượng có ý nghĩa tưởng nhớ các nạn nhân bị tra tấn và giết hại trong suốt chế độ độc tài ở Chile. 

7 địa điểm lạ lùng trên thế giới cho ai ghét sự nhàm chán - 7

Tác phẩm điêu khắc giữa lòng sa mạc hoang vắng. Ảnh: Sweet Little Journey.

Qua tác phẩm giữa sa mạc của mình, nhà điêu khắc muốn người xem cảm nhận được sự cô đơn, hiu quạnh, bất lực và sự nhỏ bé của loài người giữa chốn sa mạc hoang vắng. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khánh Linh

CLIP HOT