Đầu năm du lịch về miền Tây

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ghé thăm chợ nổi trên sông

Điều khiến nhiều du khách, đặc biệt khách quốc tế, thích thú khi đến miền Tây chính là chợ nổi. Chợ nổi với xuồng ghe tấp nập giao thương ngay trên sông. Trên mũi ghe thường cắm một cây sào hay còn gọi là cây bẹo. Ghe bẹo gì thì sẽ bán nấy. Đa phần các chợ nổi đều bán như chợ truyền thống, có đủ mặt hàng nông sản, hàng thủ công, thực phẩm, thức ăn… Chợ nổi vào dịp Tết lại càng rôm rả với đủ sắc hoa và món ăn ngày Tết. Hai trong số nhiều chợ nổi được du khách biết đến là chợ nổi Cái Bè và chợ nổi Cái Răng.

Đầu năm du lịch về miền Tây - 1
Ghe, xuồng tấp nập chở hàng hóa đến họp chợ trên sông là hình ảnh thường thấy ở vùng sông nước Tây Nam Bộ

Chợ nổi Cái Bè vốn nằm ở khu vực gần ngã ba sông, khu vực này tiếp giáp 3 tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long. Riêng chợ nổi Cái Răng vốn là một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Chợ nằm trên trục đường thủy của Cần Thơ và được nhiều du khách nước ngoài yêu thích khi khám phá Đồng bằng sông Cửu Long. Và vừa qua, chợ nổi Cái Răng được tạp chí du lịch Rough Guides (Anh) bình chọn là một trong 10 chợ ấn tượng nhất thế giới.

Đầu năm du lịch về miền Tây - 2
Du khách nước ngoài thích thú tham quan chợ nổi

Thưởng thức đờn ca tài tử

Đây có lẽ là “đặc sản” quý báu của miền Tây sông nước. Về đến miệt này, đi đâu du khách cũng có thể thưởng thức đờn ca tài tử. Trên những chiếc ghe đang thong dong ven sông, hay trong những ngôi đình, làng cổ; từ những sân khấu lớn đến những khoảng sân trống đều có thể trở thành nơi giao lưu đờn ca tài tử. Thú vị hơn, nếu có dịp đến Bạc Liêu, bạn nhớ ghé qua Nhà hát nón lá, hoặc nếu đi theo đoàn có số lượng khách đông, bạn có thể liên hệ để vừa tham quan nhà của Công tử Bạc Liêu, vừa được nghe trích đoạn cải lương nói về cuộc đời của công tử Bạc Liêu ngay tại điểm tham quan, vô cùng sống động và thú vị. Vào dịp Tết, có đi ngang qua những đường hoa, bạn sẽ được thưởng thức đờn ca tài tử trong không gian gần gũi, những câu hát giao duyên ngân nga đậm chất tình mộc mạc của người miền Tây.

Đầu năm du lịch về miền Tây - 3
Các nghệ sĩ biểu diễn đờn ca tài tử phục vụ du khách tại một điểm tham quan ở Bến Tre

Hành hương ngày Tết

Miền Tây sông nước còn là vùng đất nổi tiếng với ngôi chùa cổ kính, được nhiều du khách tìm đến. Đặc biệt, những ngày Tết đến, khách đến hành hương khá đông. Những ngôi chùa lớn ở miền Tây đều có kiến trúc đẹp, không gian thoáng đãng, tĩnh lặng. Đặc biệt ở những tỉnh có đông đồng bào Khơ-me sinh sống như An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu... bạn sẽ thấy rõ nét văn hóa của người Khơ-me qua những cảnh chùa với lối kiến trúc vô cùng độc đáo.

Đầu năm du lịch về miền Tây - 4
Chùa Xiêm Cán mang đậm nét kiến trúc và văn hóa của người Khơ-me Nam Bộ

Hành hương ngày Tết bạn có thể tìm đến chùa Vĩnh Tràng (Tiền Giang). Chùa có vẻ đẹp kết hợp hài hòa giữa nét kiến trúc truyền thống Châu Á cùng nét kiến trúc hiện đại Châu Âu. Đến An Giang, chắc chắn bạn đừng nên bỏ lỡ đến Miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc. Đây là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng không chỉ ở miền Tây Nam Bộ mà ngay cả người Việt ở nước ngoài vẫn biết đến. Vào mỗi dịp Tết đến, Miếu Bà Chúa Xứ lại thu hút đông đảo người dân địa phương và khách thập phương đến hành hương, cầu nguyện một năm mới ấm no, hạnh phúc. Còn qua Bạc Liêu thì nhớ đến chùa Quan Âm Nam Hải, chùa Xiêm Cán. Quan Âm Nam Hải là một công trình kiến trúc-văn hóa-tâm linh nổi bật nhất ở Bạc Liêu. Còn chùa Xiêm Cán là một ngôi chùa mang đậm nét văn hóa-kiến trúc của đồng bào Khơ-me. Và rất nhiều những ngôi chùa khác được du khách gần xa tìm đến hành hương vào mùa Tết.

Đầu năm du lịch về miền Tây - 5
Nét kiến trúc độc đáo bên trong chùa Vĩnh Tràng

Hiện nay, Công ty cổ phần du lịch quốc tế Vina Group đang có chương trình du lịch Khám phá lục tỉnh miền Tây (4 ngày - 3 đêm), khởi hành từ ngày 30.1.2020 (nhằm ngày mùng 6 âm lịch). Liên hệ đặt tour tại địa chỉ 173 Trương Định, P.9, Q.3, TP.HCM.

Thanh Vũ
(Ảnh: Shutterstock)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT