Dấu ấn từ phố cảng ANTWERP

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Antwerp là Thành phố tự trị của vương quốc Bỉ, Thành phố thủ phủ của vùng Flanders, phía Bắc của Bỉ nói ngôn ngữ Hà Lan. Dân số tại đây khoảng 512.000 người và cũng là thành phố tự trị lớn nhất của Bỉ và Flanders đặc biệt về mật độ dân số

Dấu ấn từ phố cảng  ANTWERP - 1

Nét đặc trưng phố cảng?

Antwerp nằm phía hữu ngạn con sông Scheldt thông với Bắc hải qua cửa sông Westerschelde. Nó là thành phố cảng lớn thứ hai của Châu Âu chỉ đứng sau Rotterdam và xếp vị trí thứ tư trên thế giới. Đến Antwerp du khách có dịp chiêm ngưỡng những công trình kiến trúc hiện đại nhưng vẫn mang nét cổ kính xây dựng từ thế kỷ XVI – XVII, tuy chúng phần nào bị tàn phá trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2. Phố cảng Antwerp có diện tích khoảng 204,51 km2, mật độ dân số là 2.308 người/ km2. Không chỉ nổi tiếng Châu Âu, Antwerp còn là một trong top mười thành phố du lịch lý tưởng nhất trên thế giới, là một trong năm tỉnh thành của vùng kinh tế trọng điểm Flamand của Vương quốc Bỉ và cả Châu Âu. Những chuyến thám hiểm khu vực cống ngầm của thành phố là một phần lịch sử không thể thiếu tại Antwerp. Vào thế kỷ thứ XI, để tránh tình trạng bùng nổ dân số người dân địa phương khởi công xây dựng một con đường ngầm dưới lòng đất. Sau khi tận hưởng những giây phút thư giãn ngắn trên du thuyền, du khách được tản bộ ngắm nhìn những khối sa thạch to lớn được kết hợp hài hòa và vững chãi cùng với gạch nung. Chuyến thám hiểm thế giới ngầm tại Antwerp có thể trải qua ba giờ đồng hồ.

Khu trung tâm Grote Markt có Nhà thờ Đức Bà cổ kính và các quán ăn lộ thiên có trải khăn bàn kẻ ô xanh đỏ thật rực rỡ và vui mắt. Hầu hết những căn nhà nơi đây đã thay đổi kiểu dáng kiến trúc sau vụ cháy năm 1576, nhưng sau đó chúng được Kiến Trúc sư tài ba Hans Vredeman xây mới phỏng theo trường phái thời kỳ Phục Hưng. Vào thế kỷ thứ XIX, những căn nhà thuộc khu Grote Markt lại một lần nữa được phục chế hoàn toàn để trở thành trung tâm mua sắm có không gian hoàn hảo nhất tại Antwerp.

Những địa danh đáng nhớ

Khu Công viên phức hợp Nachtegalen rộng khoảng 90 ha, nằm ở phía Nam, gồm hệ thống 3 công viên là Den Brandt, Vogelenzang và Middelheim. Từng là tài sản cá nhân của các gia đình quý tộc xưa. Vào năm 1910, Thành phố Antwerp mua lại và mở cửa hoạt động đón khách tham quan, tận hưởng vẻ đẹp của những công trình thiên nhiên từ đôi tay kỳ diệu của con người. Hầu hết cư dân địa phương thích đến đây để đắm mình trong không gian mở và yên bình vào những ngày nắng đẹp.

Thảo Cầm viên Antwerp ra đời vào năm 1843 có sức chứa khoảng 6.000 loài thú như chim cánh cụt vùng Vriesland, voi và hươu cao cổ Ai Cập, heo vòi vùng nhiệt đới châu Mỹ và Mã Lai… Nó cũng là địa danh lâu đời và nổi tiếng nhất trên thế giới, từng được đánh giá cao bởi sự vượt trội trong lĩnh vực nghiên cứu và bảo tồn các loài thú quý hiếm như công cứ Congo, hươu đùi vằn…

Bảo tàng Nghệ thuật Hoàng gia tọa lạc trong khuôn viên của một tòa lâu đài cổ nằm phía Bắc phố cảng. Tại đây trưng bày bộ sưu tập của những nghệ nhân bậc thầy như Peter Paul Rubens, Anthony Dyck, Tiziano Vecelli… Viếng thăm xưởng vẽ của nghệ nhân Rubenshuis còn gọi là nhà của Rubens cũng là địa điểm dừng chân thú vị. Căn nhà có thiết kế dựa trên kiểu mẫu lâu đài thời Phục Hưng và khu vườn theo phong cách Baroque. Sau khi chủ nhân qua đời, nó được chính quyền thu hồi vào năm 1937, đến năm 1964, chính quyền cho phép mở cửa đón khách tham quan.

Đến với bảo tàng kim cương Antwerp, du khách càng hào hứng hơn khi bước vào thế giới của muôn vàn điều kì diệu tạo nên vẻ đẹp không gì thay thế được của những viên kim cương với đủ kiểu dáng và màu sắc. Đối với Antwerp, kim cương có tầm quan trọng đặc biệt cũng như đối với các nghệ nhân và thương nhân tại đây

ANH THƯ (Tổng hợp)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT